GMO Insulin rất nguy hiểm đối với bệnh nhân tiểu đường loại 2! Nhưng không ai nói về điều này!

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc sản xuất Insulin tái tổ hợp bằng kỹ thuật biến đổi gen di truyền, để điều trị căn bệnh tiểu đường loại 2 sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

GMO Insulin rất nguy hiểm đối với bệnh nhân tiểu đường loại 2. (Ảnh từ Insulin Nation)

Một nghiên cứu gần đây cho thấy phương pháp chăm sóc sức khỏe trong y học đối với căn bệnh tiểu đường loại 2 được sử dụng là thuốc chống đái tháo đường bằng đường uống và Insulin tổng hợp.

Các phương pháp tiếp cận truyền thống này đã được phê duyệt từ rất lâu và nó ngày càng phổ biến rộng rãi. Lý do là vì những viên thuốc được bào chế từ thực vật có thể làm suy giảm đáng kể sự hoành hành của dịch bệnh đái tháo đường trên toàn cầu.

Một cứu liên quan khác được công bố trên tạp chí Diabetes, Obesity and Metabolism có tựa đề: “Giảm hàm lượng glucozo với đơn thuốc trị liệu Insulin ngoại sinh ở bệnh tiểu đường loại 2: Sự kết hợp liều dùng gắn liền với mọi nguyên nhân tử vong, bao gồm các biến cố tim mạch và ung thư”.  

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc sản xuất Insulin tái tổ hợp bằng kỹ thuật biến đổi gen di truyền, để điều trị căn bệnh tiểu đường loại 2 sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với khái niệm Insullin tổng hợp có giá trị to lớn trong việc “giữ gìn cuộc sống” .

Cụ thể khái niệm này còn cho rằng Insulin được sản xuất bằng kỹ thuật di truyền gen sẽ giúp chữa trị hiệu quả cho bệnh nhân tiểu đường loại 2. Một niềm tin được bắt nguồn và thúc đẩy thông qua lợi ích của các loại dược phẩm mang thương hiệu Insulin sinh học như: Humulin (1978) và Humolog (1996).  

Cả hai sản phẩm này có rất ít điểm tương đồng với Insulin của con người. Và so với loại insullin có nguồn gốc từ tuyến tụy của lợn (loại dược phẩm đã được chuyển đi khắp nơi trên thị trường ngay sau khi được giới thiệu) nó có hình thức nổi bật và mang chức năng cao hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại bạn không thể mua được loại Insulin được sản xuất từ lợn ở Mỹ.

Ban đầu loại Insulin tái tổ hợp được sản xuất từ nấm men biến đổi gen, cấu trúc sợi tổng hợp Insulin và tiếp theo là khuôn gấp (hình dạng).

Nó có chức năng và khả năng phân bổ giống như loại Insulin mà cơ thể chúng ta có thể tự sản xuất một cách tự nhiên.

Ví dụ điển hình là sản phẩm Lantus (insullin dạng tiêm) được công ty Sanofi sản xuất từ GM chủng vi khuẩn E. Coli. Sản phẩm này có cấu trúc chính không hề giống Insulin của con người:

Chi tiết hơn “Insulin glargine khác với Insulin của con người ở chỗ các amino axit asparagine ở vị trí A 21 được thay thế bằng glycine và hai phân tử argininesđược thêm vào ở múc đầu cuối C của chuỗi B”, (Nguồn: Sanofi-Aventis LANTUS®).

Đây được xem là niềm tự hào và là niềm vui của ngành công nghiệp công nghệ sinh học. Bởi Insulin tổng hợp là sản phẩm đầu tiên được sản xuất thành công bằng công nghệ DNA tái tổ hợp. Thứ có thể nắm giữ thế giới bằng một cơn bão công nghệ, thông qua việc sử dụng nó để phát triển các loại cây trồng biến đổi gen bên trong mô hình nông nghiệp hiện tại của công ty Biotech/Big Chem.

Và bây giờ nó chính là cơ sở tạo ra hàng tỷ đô la cho dòng sản phẩm thực phẩm, y tế và các ngành công nghiệp hóa chất. Nhưng tồn tại song song với nó là vô số những rủi ro về sức khỏe chưa được khám phá ra.

Nghiên cứu của tạp chí Diabetes, Obesity and Metabolism đã ghi nhận khoảng 6484 đối tượng mắc bệnh tiểu đường loại 2 được sử dụng đơn thuốc Insulin để trị liệu từ năm 2000 trở đi. Họ được theo dõi trong khoảng thời gian trung bình là 3,3 năm.

Cuối cùng số lượng các tác dụng phụ bên trong nhóm điều trị bằng Insulin được báo cáo như sau:

  • Trường hợp tử vong: 1110 người
  • Mắc các vấn đề về tim mạch [MACE]: 342 người
  • Chuẩn đoán ung thư: 382 người.

Trong đó tỉ lệ nguy cơ được điều chỉnh (một số đo nguy cơ sức khỏe) liên quan đến việc tăng đơn vị liều dùng Insulin là:

  • Gia tăng 54% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.
  • Gia tăng 37% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng.
  • Gia tăng 35% nguy cơ ung thư.

Điều này rõ ràng chỉ ra rằng loại Insulin mà chúng ta được cung cấp chứa đựng lượng độc tính có hại cho tim và gây ra căn bệnh ung thư.

Nghiên cứu kết luận:

“Có sự liên quan giữa việc tăng liều dùng Insulin ngoại sinh và nguy cơ gia tăng tử vong do mọi nguyên nhân, bao gồm cả ung thư và MACE (các biến cố bất lợi cho tim mạch) ở những người mắc bệnh tiểu đường loại hai”.

GMO Insulin làm gia tăng tử vong với bệnh tiểu đường loại 2

GMO Insulin làm gia tăng tử vong với bệnh tiểu đường loại 2. (Ảnh từ thietbiyteplus)

Giống như những gì mà chúng tôi đã báo cáo gần đây trong một bài báo có tựa đề “GMO Insulin nguyên nhân gây ra căn bệnh tiểu đường loại 2 ở bệnh nhân tiểu đường loại 1”.

Nghiên cứu cũng nhận thấy rằng “Insulin tổng hợp được tạo ra thông qua các sinh vật biến đổi gen làm tăng tốc độ phát triển của  căn bệnh ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Nó chính là sự phát triển của căn bệnh tiểu đường loại 1 (không đủ insullin nội sinh) và là kết quả sau khi việc điều trị căn bệnh tiểu đường loại 2 không thành công (không có khả năng đáp ứng với insulin).

Tất cả mọi thứ càng bi thảm hơn khi nghiên cứu đã sử dụng chiết xuất nghệ, gừng và chế độ ăn ít carbohydrate, nhưng kết quả cho thấy sự thay thế tự nhiên mang đến rất ít hiệu quả điều trị căn bệnh. Và thậm chí là nó không thể đảo ngược tình trạng căn bệnh tiểu đường loại 2 một cách tự nhiên.

Ngoài ra căn bệnh tiểu đường loại 1 được cơ sở y tế tuyên truyền rộng rãi là “không thể chữa trị”, lại có thể được trị liệu thông qua sự kích hoạt quá trình tái tạo tế bào bêta khi sản xuất insulin trong tuyến tụy và loại bỏ nguyên nhân tạo ra các gốc gây hại đối với tế bào sản xuất Insulin.

>>> Những sự thật gây sốc về nguồn thịt và mối đe dọa GMO

>>> Sự thật về GMO: Chúng ta vẫn thiếu ăn dù thực phẩm biến đổi gen ở khắp mọi nơi

Tú Văn, theo A-C

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?