Giáo sư Đại học Harvard: Đảng Dân chủ không thể luận tội Trump kể cả sau khi ông rời nhiệm sở

11/01/21, 09:12 Thế giới
President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House in Washington, Saturday, Dec. 12, 2020, before boarding Marine One. Trump is en route to the Army-Navy Game at the U.S. Military Academy in West Point, N.Y. (AP Photo/Patrick Semansky)

Giáo sư Luật Harvard danh dự Alan Dershowitz cho biết đảng Dân chủ hầu như không có cơ hội luận tội thành công và cách chức Tổng thống Donald Trump trước ngày tuyên thệ nhậm chức 20/1, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump đi dạo trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 12/12/ 2020, trước khi lên chuyên cơ Marine One đến Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, New York (Ảnh qua AP)

“Vụ kiện không thể đưa ra xét xử tại Thượng viện. Bởi vì Thượng viện có các quy tắc của nó và các quy tắc này sẽ không cho phép vụ án được đưa ra xét xử cho đến khi, theo lãnh đạo đa số, cho đến 1 giờ chiều ngày 20/1, một giờ sau khi Tổng thống Trump rời nhiệm sở,” Dershowitz cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm 10/1.

Dershowitz, người đã bảo vệ Trump trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện khoảng một năm trước, cho rằng Hiến pháp không cho phép luận tội một cựu tổng thống.

“Và Hiến pháp đặc biệt nói, ‘Tổng thống sẽ bị cách chức khi bị luận tội’. Nó không nói về cựu tổng thống. Quốc hội không có quyền luận tội hoặc xét xử một công dân tư nhân, cho dù đó là công dân tư nhân này tên là Donald Trump hoặc tên là Barack Obama hay bất kỳ ai khác,” ông nói.

Điều này diễn ra khi các đảng viên Dân chủ Hạ viện đã đề xuất các bài báo luận tội sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu trước những người biểu tình gần Điện Capitol. Một số nhà phê bình cho rằng ông Trump đã kích động đám đông bạo lực trước khi một nhóm xông vào tòa nhà Capitol.

Tổng thống Trump đã nói trước với đám đông rằng cuộc biểu tình của họ thể hiện sự tự hào và táo bạo rằng họ cần phải “lấy lại đất nước của chúng ta và hãy để chúng tôi đi bộ xuống Đại lộ Pennsylvania.” Tổng thống đã không bảo những người biểu tình xâm phạm Điện Capitol hoặc thực hiện các hành vi bạo lực và ngay sau đó ông cũng đã lên án họ.

Tại một thời điểm, Tổng thống Trump còn nói với những người biểu tình rằng “hãy hòa bình và yêu nước để tiếng nói của bạn được lắng nghe.”

Một người bảo vệ Tổng thống Trump khác trong cuộc điều tra luận tội tại Hạ viện, giáo sư luật Jonathan Turley, giải thích rằng việc luận tội ông Trump sẽ đặt ra một tiền lệ nguy hiểm.

“Khi tôi làm chứng trong các phiên điều trần luận tội Trump và Bill Clinton, tôi lưu ý rằng một bài báo luận tội không nhất thiết phải dựa trên bất kỳ tội danh rõ ràng nào nhưng Quốc hội đã xem xét bộ luật hình sự để cân nhắc các tội danh luận tội,” ông nói.

“Đối với cuộc tranh cãi ngay lúc này, bất kỳ so sánh nào như vậy đều sẽ xóa tan những tuyên bố về kích động tội phạm. Bất chấp những lời lẽ lên án rộng rãi và chính đáng, Trump chưa bao giờ thực sự kêu gọi bạo lực hoặc bạo loạn. Nhưng ông kêu gọi những người ủng hộ của mình tuần hành trên Điện Capitol để bày tỏ sự phản đối của họ đối với việc chứng nhận phiếu đại cử tri và ủng hộ những thách thức gần đây của một số thành viên Quốc hội.”

Trong khi đó, các đảng viên Đảng Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa đã đưa ra ý tưởng nội các của Trump viện dẫn Tu chính án thứ 25, liên quan đến việc kế vị của phó tổng thống nếu tổng thống qua đời, từ chức hoặc bị cách chức.

Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Nhà ở – Ben Carson, một thành viên trong nội các của ông Trump, đã bác bỏ những lời kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25.

“Là một Quốc gia, chúng ta cần hàn gắn. Tôi chưa nói chuyện với bất kỳ ai về việc viện dẫn Tu chính án thứ 25, và tôi đang tập trung vào việc hoàn thành những gì tôi đã bắt đầu để nâng cao tinh thần cho những người phụ nữ và đàn ông bị lãng quên ở Mỹ. Đã đến lúc tiến tới hòa bình. Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau!” ông viết.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!