FBI bắt giữ quan chức đứng đầu “Kế hoạch ngàn người” của ĐCSTQ tại Mỹ

20/09/19, 12:05 Thế giới
Ông Liễu Trung Tam, Trưởng đại diện Văn phòng Hiệp hội trao đổi nhân tài quốc tế Trung Quốc ở New York, bị phía Mỹ bắt và khởi tố
Ông Liễu Trung Tam, Trưởng đại diện Văn phòng Hiệp hội trao đổi nhân tài quốc tế Trung Quốc ở New York, bị phía Mỹ bắt và khởi tố. (Ảnh: TH)

Bộ tư pháp Hoa Kỳ ngày 16/9 đã tuyên bố bắt giữ Liễu Trung Tam, một quan chức Trung Quốc vì cáo buộc âm mưu dùng thủ đoạn lừa gạt để có được visa Mỹ cho các quan chức của Trung Quốc.

Ngày 16/9, Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo, ông Liễu Trung Tam (Zhongsan Liu), 57 tuổi, Trưởng đại diện Văn phòng Hiệp hội trao đổi nhân tài quốc tế Trung Quốc ở New York (CAIEP) đã bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) bắt giữ. 

Ông Liễu Trung Tam, Trưởng đại diện Văn phòng Hiệp hội trao đổi nhân tài quốc tế Trung Quốc ở New York, bị phía Mỹ bắt và khởi tố
Ông Liễu Trung Tam, Trưởng đại diện Văn phòng Hiệp hội trao đổi nhân tài quốc tế Trung Quốc ở New York, bị phía Mỹ bắt và khởi tố. (Ảnh: TH)

Ông Liễu bị nghi ngờ từ năm 2017 đến tháng 9/2019, đã tham gia lừa đảo giúp nhân viên chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lấy được visa cao cấp “J-1 Visiting Scholar Visa” – thị thực nhập cảnh dành cho các học giả được mời tới Mỹ nghiên cứu, giảng dạy.

Được biết, J-1 là thị thực học giả cho phép chủ sở hữu thực hiện nghiên cứu học thuật tại các trường đại học, bảo tàng, thư viện và các tổ chức khác của Mỹ, có quyền hạn lớn hơn các loại thị thực khác nên không dễ được cấp.

Che giấu thân phận thực để hành động

Theo các tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, Hiệp hội trao đổi nhân tài quốc tế Trung Quốc (CAIEP), là một tổ chức chính thức của Trung Quốc, có trách nhiệm chiêu dụ các nhà khoa học, kỹ sư và học giả Mỹ mang theo thành quả nghiên cứu hoặc công nghệ về Trung Quốc làm việc theo “Kế hoạch ngàn người” (Thousand Talents Plan).

Kế hoạch này do Ban Tổ chức Trung ương ĐCSTQ đề ra và chủ trì từ năm 2000 với mục đích tuyển mộ khoảng 2000 nhân tài khoa học công nghệ và học giả người gốc Hoa ở các nước về Trung Quốc làm việc. Tuy nhiên, từ cuối năm 2018, sau khi Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung bùng phát, “Kế hoạch ngàn người” đã không được truyền thông Trung Quốc công khai nói đến nữa.

Liễu Trung Tam nguyên là là Phó Bí thư đảng ủy Cục Chuyên gia nước ngoài của Quốc Vụ viện, quan chức cấp cục, sau được điều chuyển giữ chức vụ hiện nay, là người chủ trì “Kế hoạch ngàn người” ở Mỹ. Cho đến nay, Liễu Trung Tam là quan chức Trung Quốc cấp cao nhất của “Kế hoạch ngàn người” bị phía Mỹ bắt và khởi tố vì các lý do khác.

Geoffrey S. Berman, một công tố viên liên bang ở phía nam New York, nói rằng Liễu Trung Tam không hỗ trợ sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để du học, mà là lừa gạt hệ thống visa của Mỹ, với ý đồ giúp đỡ nhân viên Trung Quốc đến Mỹ để trợ giúp Bắc Kinh tuyển dụng nhân tài ở Mỹ đến Trung Quốc làm việc.

John Brown, trợ lý giám đốc bộ phận gián điệp của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cho biết: “Liễu Trung Tam lấy cớ giả để giúp nhân viên chính phủ Trung Quốc lấy được visa vào Hoa Kỳ, đã phá hỏng hệ thống pháp luật. Những người này có được visa với danh nghĩa là học giả nghiên cứu, nhưng thực tế nhiệm vụ của bọn họ là tuyển dụng nhân tài của Mỹ, để làm lợi cho chính phủ Trung Quốc”.

Nếu như tội danh âm mưu lừa dối visa được thành lập, Liễu Trung Tam sẽ phải đối mặt với hình phạt tù cao nhất lên đến 5 năm tù.

Ông Liễu Trung Tam khi còn ở trong nước Trung Quốc.
Ông Liễu Trung Tam khi còn ở trong nước Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Ông Trump tấn công “Kế hoạch ngàn người” của Trung Quốc

Chương trình hợp tác tình báo chiến lược của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), trong năm 2015 đã chỉ ra trong một tài liệu giảng dạy rằng “Kế hoạch ngàn người” đã cho phép ĐCSTQ “Hưởng lợi từ nhiều năm nghiên cứu khoa học tại Hoa Kỳ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Hoa Kỳ”.

Ủy ban tư vấn NIH cho biết trong một báo cáo về “Kế hoạch ngàn người”, rằng các nhân viên nghiên cứu nước ngoài tại Hoa Kỳ, một mặt dẫn dắt để lấy tài chính của Hoa Kỳ, một mặt mang tài sản trí tuệ của nước Mỹ về quốc gia của bọn họ.

Sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền đã triển khai việc đánh phá “Kế hoạch ngàn người” của Trung Quốc. Không chỉ điều tra các nhà khoa học Mỹ gốc Hoa được phía ĐCSTQ nhắm tới, mà còn trực tiếp ra tay đối với các quan chức ĐCSTQ.

Tháng 10/2018, FBI đã yêu cầu Bỉ bắt giữ sĩ quan tình báo ĐCSTQ Từ Ngạn Quân (Xu Yanjun) và dẫn độ cho Mỹ truy tố và bị buộc tội gián điệp. Từ Ngạn Quân bị cáo buộc tiến hành “Kế hoạch ngàn người” tại Mỹ, lấy cắp bí mật của các công ty hàng không vũ trụ Mỹ. Thân phận chính thức của Từ là một Trưởng phòng của Sở An ninh Quốc gia tỉnh Giang Tô.

Đáng chú ý, vụ việc của Liễu Trung Tam đã được FBI phát hiện và giăng bẫy từ năm ngoái nhưng nay ông ta mới bị bắt và khởi tố, ngay trước thềm vòng đàm phán thương mại Mỹ – Trung lần thứ 13 sắp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung đang rất xấu.

Có nhà bình luận nói, giờ đây Liễu Trung Tam bị bắt, có thể là mở ra một thời đại mới trong cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ: “Về phương diện ngoại giao giữa các quốc gia mà nói, bắt một nhân viên chính thức của chính phủ là việc rất hiếm thấy, hơn nữa người này còn không phải là nhân viên tình báo hay là gián điệp”.

Nhà bình luận này còn cho rằng, Liễu Trung Tam là đại diện cho “Kế hoạch ngàn người” tại Mỹ, vụ bắt giữ cho thấy trận chiến mờ ám giữa Mỹ và Trung Quốc đã dần sáng tỏ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?