Độc đáo nhà mái vòm xanh thân thiện môi trường

28/07/15, 16:51 Cuộc sống

Nhà mái vòm “Binishells”, một xu hướng xây nhà mới với chi phí thấp, thân thiện môi trường, phù hợp cho những vùng thiên tai, thay thế cho nhà tị nạn tạm bợ hiện nay.

Cấu trúc mái vòm của binishells được tạo thành nhờ vào một túi khí lớn bên trên phủ hỗn hợp bê tông đặc biệt. Sau đó người ta tiến hành bơm khí vào túi, chờ cho lớp bê tông khô thì tiến hành rút khí ra. Túi khí này có thế được tái sử dụng. Đây là cách làm thủ công truyền thống và kỹ thuật này hết sức phổ thông. Đối với kiến trúc sư Nicola Bini làm theo cách này sẽ để lại một ấn tượng khó quên. Ông tin rằng có thể dùng kỹ thuật theo truyền thống cũ áp dụng cho kiến trúc nhà hiện đại.

Nhà mái vòm“Binishells” được khởi xướng bởi tiến sĩ Dante Bini. Kiểu nhà Binishell xuất hiện đầu tiên vào năm 1964, vẫn còn được ưa chuộng. Tất cả có ý kiến cho rằng, hơn 1.600 nhà vòm Binishells đã xây dựng ở 23 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm cả phòng tập thể dục có kích thước đường kính và chiều dài 120, và nhà một tầng được xây dựng trong thời đại hiện nay. Kiểu nhà mái vòm “Binishells” đã tồn tại ngay cả môi trường khắc nghiệt như gần môi trường dung nham, tro và những vùng động đất liên tục trên núi Etna, trong gần 50 năm qua. Ông Nicolo cho biết, ông đang áp dụng kỹ thuật làm nhà này để cung cấp nhà ở giá rẻ cho người tị nạn. Tuy nhiên, ông cũng tin rằng kiểu nhà vòm Binishells có thể ứng dụng được cho trường học, căn cứ quân sự, sân vận động thể thao và các công trình kiến ​​trúc khác với chi phí tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Kiểu nhà vòm này được xem là loại nhà có khung sườn bền chắc. Theo ông Bini, kỹ thuật này rất tiện lợi và nhanh chóng, trong khi chi phí chỉ mất khoảng 3,500 USD. Một số kiến trúc theo kiểu nhà Binishells có thể trông giống như trong bộ phim khoa học viễn tưởng. Các vật liệu xây dựng theo kiểu nhà này có thể tìm thấy trên bất kỳ trang web nào. Bini nói “Ngoài những chất liệu đặc biệt thì hỗn hợp bê tông của loại nhà vòm này đều có thể được tìm thấy ở bất cứ địa phương nào, nó tương tự như bê tông cốt thép được cung cấp từ khắp nơi trên toàn thế giới.”

Nhà vòm Binishells có thể là một lựa chọn thích hợp trong việc cứu trợ thiên tai hiện nay, thay cho kiểu nhà trước đây thường được xây dựng tạm bợ sau đó trở thành nhà ổ chuột. Hình dạng mái vòm giảm trở lực đối với các dòng khí lưu chuyển bên ngoài ngôi nhà, qua đó phòng tránh tác hại từ các cơn bão. Nicolo cho biết: “Với 25% dân số thế giới sống tại các ngôi nhà không đủ tiêu chuẩn. Chúng ta cảm thấy kiểu nhà vòm có tác động thu hút mọi người hiện nay.”

Điều khiến cho mô hình nhà này chưa triển khai rộng rãi vào thực tế là trang bị bên trong cho căn nhà. Đường dẫn cung cấp điện và cơ sở hạ tầng khác không thể truyền qua được các bức tường chắc chắn bên ngoài, các phần thừa ở biên của mái vòm tạo không gian bên ngoài có thể thật sự là một sự lãng phí, và việc treo một bức tranh trên tường cần phải cân nhắc về thẩm mỹ. Song hành cũng những trở ngại này, các Binis vẫn đang trong giai đoạn có thể lắp ghép những ngôi nhà 900 mét vuông kết hợp với nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp.

Theo Wired.com 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?