Điều tra viên Mỹ: “Thật nực cười” khi nói Covid-19 bắt nguồn từ tự nhiên

02/06/21, 17:56 Thế giới

Trưởng nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Donald Trump gần đây tuyên bố gần như không có bằng chứng nào củng cố cho việc COVID-19 bắt nguồn từ động vật, và thật “nực cười” khi cho rằng virus Vũ Hán truyền từ động vật sang người một cách tự nhiên.

Ông David Asher cho biết khi đội của ông điều tra đã phát hiện nhiều dữ liệu cho thấy virus bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm hoặc một nguồn siêu tự nhiên nào đó. (Ảnh qua resize.indiatvnews.com/)

Được biết, ông David Asher từng chỉ đạo một cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 của Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump. 

Phát biểu trên Fox News ngày 27/5, ông Asher cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng, bất chấp những tuyên bố từ cộng đồng khoa học của chúng ta, bao gồm cả Viện Y tế Quốc gia và Viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia của ông [Anthony] Fauci, gần như không có bằng chứng nào củng cố cho việc COVID-19 bắt nguồn từ động vật…”.

“Khi chúng tôi điều tra đã [phát hiện] hàng đống dữ liệu cho thấy virus bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm hoặc một nguồn siêu tự nhiên nào đó”, ông nói thêm.

Hôm 27/5, ông Asher cũng tuyên bố Viện Virus học Vũ Hán là “trung tâm của hoạt động sinh học tổng hợp ở Trung Quốc. Họ đã tạo ra một số thứ trông vô cùng lông lá bằng các kỹ thuật sinh học tổng hợp và tăng chức năng”.

Trước đó, Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của Nhà Trắng, thừa nhận Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) đã cấp cho phòng thí nghiệm Vũ Hán 600.000 USD trong thời hạn 5 năm để điều tra các chủng virus corona có ở dơi, nhưng dứt khoát phủ nhận số tiền này được sử dụng cho mục đích nghiên cứu tăng chức năng, một nghiên cứu liên quan đến việc tăng cường khả năng lây lan và độ nguy hiểm của các chủng virus.

Tuy nhiên, ông Asher cho rằng “người Trung Quốc chắc chắn cảm thấy rằng NIH đang tài trợ cho công tác nghiên cứu tăng chức năng”. Đồng thời ông khẳng định các biến thể được phát triển trong phòng thí nghiệm “không giống với bất kỳ thứ gì, chẳng hạn như những chủng virus trải qua quá trình tiến hóa tự nhiên”.

Ông cho biết: “Tôi đã nhờ các nhà thống kê sinh học tại một trong những phòng thí nghiệm quốc gia của chúng ta tính toán khả năng xuất hiện sự tiến hóa đạt đến mức này trong tự nhiên, và xác suất chỉ đạt 1 trên 13 triệu, sau đó họ sửa lại thành khoảng 1 trên 13 tỷ. Vì vậy, việc cho rằng dịch bệnh bắt nguồn từ động vật lây nhiễm sang người quả thật là nực cười”.

Theo thông tin từ CNN hôm 25/5, cuộc điều tra do ông Asher đứng đầu được chính quyền cựu Tổng thống Trump và cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiến hành vào mùa thu năm 2020. Tuy nhiên, nó đã bị chính quyền Joe Biden dừng lại vào đầu năm nay do các báo cáo về những phát hiện ban đầu. 

Trong cuộc phỏng vấn, ông Asher đã chỉ trích cựu quan chức Bộ Ngoại giao Chris Ford vì có thái độ mà ông coi là “đáng hổ thẹn” đối với cuộc điều tra này.

“Ông ấy có vẻ không quan tâm. Ông ấy nói ngay cả khi điều tra, thì làm sao chúng ta biết được [dịch bệnh] bắt nguồn từ đâu, từ phòng thí nghiệm nào. Trong sự nghiệp công tác chính phủ của mình, rất hiếm khi tôi gặp một người nào đó tiêu cực, không ra dáng quan chức đến như vậy”.

Ông Ford khi đó là trợ lý ngoại trưởng phụ trách an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo Fox News, ông Ford bày tỏ quan ngại rằng cuộc điều tra đã được tiến hành bí mật để không cho ông biết, qua mặt các chuyên gia sinh học của Bộ Ngoại giao Mỹ và cộng đồng tình báo.

Giả thuyết dịch COVID-19 rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán đã gây chú ý vào cuối tuần qua, khi tờ Wall Street Journal báo cáo 3 nhà nghiên cứu của Viện đã phải nhập viện vào tháng 11/2019 vì các triệu chứng giống COVID-19, trước khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán.

Hôm 26/5, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho cộng đồng tình báo tiến hành một cuộc rà soát kéo dài 90 ngày về nguồn gốc của COVID-19. Asher cho biết ông tự tin rằng cuộc điều tra sẽ được diễn ra toàn diện.

“Tôi nghĩ rằng họ sẽ phát hiện ra rất nhiều điều. Còn liệu họ có tiết lộ nhiều hay không lại là một vấn đề khác”.

Thùy Linh (Theo NYPost)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?