Dịch Vũ Hán: Tổng thống Trump tuyên bố ‘đã thấy ánh sáng cuối đường hầm’

06/04/20, 23:19 Thế giới
US President Donald Trump speaks during an unscheduled briefing after a Coronavirus Task Force meeting at the White House on April 5, 2020, in Washington, DC. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo by ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)

Trả lời họp báo tại Nhà Trắng ngày 5/4, Tổng thống Donald Trump cảnh báo dịch virus Vũ Hán tại Mỹ sẽ đạt tới đỉnh điểm trong những ngày tới. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố đất nước đang ở chặng cuối trong cuộc chiến với dịch bệnh và người dân “bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm”.

This image has an empty alt attribute; its file name is trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 5/4/2020. (Ảnh qua AFP)

Chúng ta bắt đầu thấy ánh sáng ở cuối đường hầm và hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ rất tự hào về những gì đã làm. Chẳng vui vẻ gì khi rất nhiều người chết, nhưng chúng ta sẽ rất tự hào về những gì chúng ta đã làm để giữ số người chết ở mức tối thiểu. Hãy tập trung, hãy giữ sức mạnh và chính quyền của tôi và bản thân tôi sẽ không làm các bạn thất vọng, giống như chúng tôi đã làm được trong quá khứ”,”  Tổng thống Mỹ nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng tối 5/4, đồng thời dẫn vài ví dụ về cách đất nước đang đạt được triển vọng tốt hơn, như dữ liệu tại New York cho thấy bang này lần đầu tiên ghi nhận ca tử vong ít hơn trong nhiều ngày và lưu ý rằng New York sử dụng ít giường bệnh hơn dự kiến.

Phát biểu trong trong buổi họp báo, Tổng thống Trump hy vọng nước Mỹ có thể thành công trong cuộc chiến phòng chống dịch Vũ Hán trước Lễ Phục Sinh. Ông chủ Nhà Trắng cũng đề cập tới việc chấm dứt đóng băng để đưa nền kinh tế Mỹ hoạt động trở lại. “Tôi nghĩ rằng đó là một điều tuyệt vời cho đất nước chúng ta, và chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để biến nó thành sự thật… Phục Sinh là một ngày đặc biệt vì nhiều lý do”.

Tại buổi họp báo, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo đất nước đã đi được quãng đường khá dài trong phát triển vaccine phòng trị virus, đồng thời xác nhận Mỹ đặt mua 29 triệu liều hydroxychloroquine và azythromicin, loại thuốc dùng để điều trị bệnh sốt rét. 

 Tổng thống Trump khẳng định ông không khuyến khích người dân Mỹ sử dụng các loại thuốc này vì chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả với dịch bệnh Vũ Hán. Tuy nhiên, ông không muốn nước Mỹ phải tiếc nuối khi không sử dụng các liệu pháp này sớm hơn một khi chúng được chứng minh là hữu hiệu.

“Chúng ta có gì để mất chứ. Chúng ta không có thời gian để bỏ hàng năm cho việc thử nghiệm chúng”, ông nói.

This image has an empty alt attribute; its file name is chong.jpg
Các nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán lên xe cứu thương tại thành phố Kirkland, bang Washington, Mỹ ngày 29/2/2020. (Ảnh qua The New York Times)

Nhiều quan chức y tế hàng đầu Mỹ đã cảnh báo cuộc chiến với dịch bệnh Vũ Hán sắp bước vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi bùng phát. Trong khi New York được đánh giá là đã đến đỉnh dịch khi đường cong phát triển dịch bệnh có xu hướng ổn định và một số bang khác có nguy cơ trở thành điểm nóng bùng phát mới.

Chúng tôi hy vọng rằng trong tuần tới, dù số ca nhiễm và tử vong tăng vì dịch bệnh này, chúng ta sẽ ghi nhận được tình trạng ổn định về số ca nhiễm tại những khu vực thành thị lớn, vốn đã bùng phát dịch từ vài tuần trước”, bà Deborah Birx, điều phối viên chính phủ về ứng phó Covid-19, trả lời họp báo.

Deborah Birx, một thành viên của đội đặc nhiệm chống virus Vũ Hán của Tổng thống Trump cho biết tình hình lây nhiễm và tử vong ở Italy và Tây Ban Nha đã giảm trong những ngày gần đây và điều này cho phép Mỹ “hy vọng về tương lai của mình”.

Hy vọng trong tuần tới chúng ta sẽ thấy các trường hợp bị nhiễm mới ổn định ở những khu vực đô thị này, nơi dịch bệnh bắt đầu vài tuần trước,” Tiến sĩ Birx nói trong cùng cuộc họp báo. Trước đó, vị Tổng Y sĩ Hoa Kỳ, người lãnh đạo sức khỏe công cộng nước này, đã cảnh báo rằng đây sẽ là “tuần lễ khó khăn nhất và buồn nhất trong cuộc đời của hầu hết người Mỹ”.

Video: Tổng thống Trump cảnh báo: ” sẽ có rất nhiều người chết”

Đây sẽ là khoảnh khắc Trân Châu Cảng của chúng ta, thời điểm 9/11 của chúng ta”, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Jerome Adams nói với Fox News hôm 5/4. Ông Adams cũng cho hay California và Washington đã thấy tốc độ dịch bệnh đang lây lan chậm lại nhờ các nỗ lực chung của các nhà chức trách và người dân, nhưng cảnh báo rằng mọi người phải tuân theo hướng dẫn về sức khỏe của chính phủ liên bang, bao gồm đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ở nơi công cộng.

Đại dịch Vũ Hán đã xuất hiện ở hơn 208 quốc gia vùng lãnh thổ sau khi bùng phát lần đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm ngoái. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới đã có 1.270.069 ca nhiễm và 69.309 ca tử vong, tăng lần lượt 73.516 và 4.760 so với hôm qua. 259.810 người đã hồi phục. Hoa Kỳ hiện ghi nhận 337.274 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó số ca tử vong là 9.619 ca.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?