Truyền thông Ý: Đài Loan quyên tặng khẩu trang, nhắc nhở thế giới rằng họ không thuộc về TQ

06/04/20, 15:10 Thế giới
3月30日、台湾の外交部(外務省)は、新型コロナウイルスの感染例や予防措置の詳細について台湾が世界保健機関(WHO)に提供した情報が他の加盟国に共有されていないと批判した。写真は台湾・桃園の工場で、台湾旗柄のマスクをつけた女性(2020年 ロイター/Ann Wang)

Khi dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành trên khắp thế giới, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố sẽ quyên tặng 10 triệu khẩu trang để hỗ trợ các quốc gia bị dịch bệnh nghiêm trọng. Truyền thông Ý đưa tin, việc này nhắc nhở với thế giới rằng Đài Loan tồn tại độc lập với Trung Quốc và “hào phóng hơn so với Trung Quốc”.

Truyền thông Ý: Nhắc nhở với thế giới Đài Loan không thuộc về Trung Quốc (ảnh 1)
Khi dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành trên khắp thế giới, Đài Loan tuyên bố sẽ quyên tặng 10 triệu khẩu trang để hỗ trợ các quốc gia bị dịch bệnh nghiêm trọng. (Ảnh: Reddit)

Theo tờ “Corriere della Sera” của Ý, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã loại Đài Loan ra khỏi tổ chức vì chính phủ Bắc Kinh không muốn quốc tế công nhận Đài Loan, một khu vực đang thực hiện thể chế dân chủ

Bài báo chỉ ra, Đài Loan chỉ cách bờ biển phía Đông của Đại lục hơn 100 km, đây đáng lẽ là nơi bị virus Vũ Hán tấn công nặng nề nhất. Nhưng cho đến nay, Đài Loan mới chỉ có 300 ca nhiễm, một kinh nghiệm chiến đấu với dịch bệnh thành công rất đáng để học hỏi. Nhưng WHO ở Geneva đã đóng cánh cửa giao tiếp và từ chối lắng nghe hoặc chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan.

Corriere Della Sera cũng đề cập, vào ngày 28/3, truyền thông Hồng Kông đã phỏng vấn Bruce Aylward, trợ lý tổng giám đốc của WHO, khi được hỏi về vấn đề Đài Loan, ông bỗng nhiên im lặng, nói rằng không nghe rõ câu hỏi, phóng viên truy hỏi đến cùng rằng Đài Loan có nên gia nhập WHO hay không? Ông chỉ trả lời “Chúng tôi đã nói về Trung Quốc” và cúp điện thoại.

Corriere Della Sera đưa tin, một số ủy viên hội đồng chính phủ Đài Loan như Đường Phượng đã cung cấp rất nhiều ý tưởng sáng tạo, ví dụ ông đã tweet một video trên Twitter để hướng dẫn mọi người cách khử trùng khẩu trang bằng nồi điện. Ở Ý có rất ít người sử dụng nồi cơm điện, nhưng có lẽ rất đáng để thử, “nếu WHO không ngại”.

Tờ Affari Italiani của Ý đưa tin, trong số 10 triệu chiếc khẩu trang mà Đài Loan tặng cho nước ngoài, 500.000 chiếc sẽ được gửi đến Ý. Lô vật tư y tế đầu tiên do Đức ông Arnaldo Catalan – đại điện của Tòa thánh Tông đồ ở Đài Loan đã thay mặt quyên tặng đến Milan, Ý, bao gồm 4.000 kính bảo hộ, 106 mặt nạ bảo hộ, 1.020 bộ dụng cụ hô hấp và 390 ống thông khí… Những vật tư này chủ yếu được thu thập thông qua một số hệ thống bệnh viện Công giáo ở Đài Loan, như Viện Y học trường Đại học Phụ Nhân.

Ngày 3/4, Hội đồng Bảo an Quốc gia Nhà Trắng đã dẫn tin tức của Reuters trên Twitter và nói, “Cảm ơn người dân Đài Loan vì sự hỗ trợ và hợp tác hào phóng của họ khi chúng tôi đang trong cuộc chiến chống lại đại dịch virus corona”.

RFI: Giá trị dân chủ cân bằng thế lực của Bắc Kinh

Theo Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI), Đài Loan là một quốc gia tự chủ dân chủ, liên tục bị Bắc Kinh chèn ép. Đài Loan cố gắng tham gia vào cộng đồng quốc tế, tránh rơi vào sự lệ thuộc với Bắc Kinh. Bởi vậy, Đài Loan cũng đã quyết định tiến hành “ngoại giao khẩu trang”.

Bài báo chỉ ra, việc tăng sản xuất khẩu trang cũng được coi là chiến lược ngoại giao của Đài Loan. Ngành công nghiệp sản xuất của Đài Loan có hiệu quả cao và được triển khai sớm, năng lực sản xuất hàng ngày hiện tại của Đài Loan là 13 triệu chiếc khẩu trang, vươn lên trở thành nước sản xuất khẩu trang đứng thứ 2 thế giới sau Bắc Kinh.

Tuy nhiên, bài báo cũng biểu thị, động thái này có thể phủ bóng đen lên Bắc Kinh. Vài ngày trước, Bắc Kinh đã tuyên bố quyên góp khẩu trang và thuốc thử cho EU, coi như vũ khí ngoại giao. Bắc Kinh không chỉ muốn chứng minh với nước ngoài rằng dịch bệnh đã được kiểm soát thành công, mà còn muốn dập tắt những lời chỉ trích rằng dịch bệnh bị che giấu.

Ví dụ thành công của Đài Loan trong công tác chống dịch hiển nhiên đã khiến Bắc Kinh rất bất mãn. Chiến lược quyên tặng khẩu trang của Đài Loan có thể được coi là khiêu khích Bắc Kinh. Bài báo viết: “Nhưng điều quan trọng là phải biết rằng trước khi Đài Loan tuyên bố quyên góp, chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh sớm đã tràn ngập nguy hiểm” .

Bài báo phân tích: “Trước hết, đó là vì chất lượng của vật tư. Sở dĩ khẩu trang và thuốc thử sản xuất tại Bắc Kinh được gửi tới châu Âu là vì chất lượng có vấn đề. Tiếp theo là vì công tác tuyên truyền của Bắc Kinh quá cấp tiến khiến một số quốc gia châu Âu cảm thấy không hài lòng. Bởi vậy, giá trị dân chủ của Đài Loan có vẻ tương thích hơn”.

Mặc dù với số lượng sử dụng 24 triệu khẩu trang mỗi tuần ở Pháp, số khẩu trang Đài Loan quyên tặng chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng sẽ không có ai phản đối việc hỗ trợ khẩu trang vào thời điểm nguồn cung khan hiếm.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!