ĐCSTQ lại đổ trách nhiệm, thông báo người dân cẩn thận “viêm phổi Hoa Kỳ”

05/05/20, 11:38 Trung Quốc

Sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán đã và đang gây thiệt hại cho toàn thế giới. Tuy nhiên chính phủ Trung Quốc không chỉ tiếp tục trút trách nhiệm dưới hình thức ngoại giao hay tuyên truyền có lợi cho chính quyền, gần đây trên mạng còn lan truyền một thông báo phòng dịch từ chợ bán thức ăn tại Vũ Hán, nội dung nhắc nhở người dân địa phương cẩn thận “viêm phổi Hoa Kỳ”. 

Gần đây, một thông báo phòng chống dịch bệnh từ Vũ Hán đã xuất hiện trên mạng, điều này nhắc nhở người dân địa phương cảnh giác với “bệnh viêm phổi của Mỹ”. (Ảnh: Twitter)

Tằng Tranh, một nhân vật truyền thông có 147.000 người theo dõi, đã đăng tải một “thông báo phòng dịch” được dán ngoài chợ Khai Minh ở Vũ Hán vào ngày 3/5 trên Twitter, nội dung là để đề phòng virus viêm phổi Hoa Kỳ tái lây lan, cấp trên ra chỉ thị người dân mỗi lần đi vào chợ phải đeo khẩu trang và đo nhiệt độ cơ thể.

Sau khi những tin tức liên quan xuất hiện, nó đã ngay lập tức làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. 

Có người bình luận: “Đây có phải là một phần của việc ngang nhiên đổ lỗi, tẩy não dân đen không?”; “Nhập khẩu ngược, viêm phổi Nhật Bản, viêm phổi Hàn Quốc, viêm phổi Iran, viêm phổi Hoa Kỳ. Lợi hại, nước của tôi, đổ lỗi đến mức vô sỉ như thế này!”; “Đổ nguồn virus cho Hoa Kỳ là một trong những nỗ lực của chính quyền”.

Không ít cư dân mạng mỉa mai: “Tuyên truyền của ĐCSTQ thực sự rất nực cười”; “ĐCSTQ không cho phép người khác gọi viêm phổi Vũ Hán, cho rằng gọi thế là phân biệt đối xử khu vực, nhưng bây giờ lại gọi ‘viêm phổi Hoa Kỳ’, điều này nói rõ cái gì?”; “Để tránh gọi toàn thế giới, sau này gọi viêm phổi Vũ Hán là được”; “Nên gọi là virus Trung Cộng (virus ĐCSTQ)”.

Cũng có cư dân mạng biểu thị: “Trước khi cuộc điều tra về dịch bệnh rõ ràng, đề nghị Hoa Kỳ không nên nối lại các cuộc đàm phán thương mại với ĐCSTQ”.

Trên thực tế, sau khi dịch bệnh lần này qua đi, chính phủ ĐCSTQ có thể sẽ không thể thoát khỏi sự truy cứu trách nhiệm và đòi bồi thường từ các quốc gia trên thế giới.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio đã công khai gọi chính phủ Trung Quốc là thủ phạm của thảm họa toàn cầu này, ông nói rằng nếu Bắc Kinh có thể công bố thông tin về dịch bệnh sớm, thế giới có thể giảm thiểu tổn thất.

“Một quốc gia lớn có trách nhiệm sẽ chia sẻ mẫu virus, chia sẻ thông tin thực sự về nguồn bệnh, chia sẻ các biện pháp tốt nhất để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh để các quốc gia trên thế giới có thể hợp tác ứng phó”. Ông cho rằng, sau khi kiểm soát được dịch bệnh, Hoa Kỳ nên truy cứu những trách nhiệm có liên quan đối với Trung Quốc.

Ngoài ra, điều cần phải chú ý là một nhóm các chuyên gia Hoa Kỳ đã nghiên cứu về đại dịch trong một thời gian dài dự đoán trong một báo cáo được công bố vào ngày 30/4, dự đoán rằng virus Vũ Hán có thể tiếp tục lây lan trong ít nhất 18 tháng đến 2 năm, cả mùa thu và mùa đông có thể sẽ xảy ra đợt bùng phát lớn thứ hai, ngay cả trong tình hình tốt nhất, vẫn còn có rất nhiều người sẽ tiếp tục bị nhiễm bệnh và qua đời.

Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ cũng đã ban hành một tuyên bố trước đó nói rằng virus từ Vũ Hán lần này không phải là nhân tạo hay biến đổi gen, nhưng không loại trừ khả năng nó đến từ một sự cố ngoài ý muốn của phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng