Cựu giáo sư trường Đảng TQ: Chỉ có thể chờ Tập Cận Bình ‘hết hơi’ và mất kiểm soát

11/09/20, 10:49 Trung Quốc
BEIJING - AUGUST 08: Fireworks light the sky above the Forbidden City during the Opening Ceremony for the 2008 Beijing Summer Olympics on August 8, 2008 in Beijing, China. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

Mới đây, đoạn ghi âm thứ hai của Thái Hà, một giáo sư đã nghỉ hưu của Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã được công bố, bà chỉ trích việc ĐCSTQ sử dụng bạo lực và khủng bố để duy trì chế độ độc tài, không thua gì chủ nghĩa phát xít của Hitler, và chế độ này sẽ tự sụp đổ khi Tập Cận Bình không thể trụ được nữa mà mất kiểm soát.

Thái Hà – một giáo sư nói, ĐCSTQ là “thây ma chính trị”, Tập Cận Bình là trùm băng đảng. (Ảnh: Getty Images)

Trước khi nghỉ hưu, Thái Hà, 67 tuổi, là giáo sư của Khoa Nghiên cứu và Giáo dục Xây dựng Đảng của Trường Đảng Trung ương, cơ quan cao nhất của ĐCSTQ để đào tạo các cán bộ cấp cao. Bà đã có thâm niên gần 40 năm trong Đảng. Là “sân sau” về hệ tư tưởng của ĐCSTQ, Trường Đảng Trung ương được gọi là “trường học cao nhất” để ĐCSTQ cử cán bộ cấp cao đi khắp cả nước.

Trước đó, một đoạn ghi âm của Thái Hà tại một buổi gặp mặt của các ‘Hồng nhị đại’ (hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ) đã được lan truyền trên mạng, bà chỉ trích ĐCSTQ là “thây ma chính trị” và Tập Cận Bình là trùm băng đảng. Bản thân hệ thống này không có lối thoát, thay đổi là vô ích, và phải bị loại bỏ. Sau đó, Thái Hà đã bị khai trừ khỏi ĐCSTQ và bị hủy các khoản trợ cấp lương hưu của mình.

Vào ngày 7/9, Thái Hà đã đăng lên twitter nói rằng, tài khoản ngân hàng của bà ở Trung Quốc đã bị đóng, và ĐCSTQ không chỉ hủy bỏ lương hưu của bà mà thậm chí bà còn không thể rút tiền đã gửi. Bà nói rằng mọi người sẽ vĩnh viễn không thể biết được ĐCSTQ tà ác đến nhường nào.

Vào ngày 9/9, bản ghi âm thứ hai của Thái Hà đã được đưa ra. Trong bản ghi âm, bà nói rằng lý do của tình hình hiện tại và 90 triệu người không thể làm gì với một người (Tập Cận Bình), là do có một logic cố hữu, chính là bản chất của thể chế này quyết định.

Trên thực tế, bản chất của thể chế này, kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của ĐCSTQ năm 1955, về cơ bản chính là thể chế kinh tế kế hoạch. Kỳ thực là một hệ thống tập trung quyền lực theo chế độ Stalin, coi tất cả mọi người như nô lệ.

Bà nói, tài khoản ngân hàng của bà bị đóng và ĐCSTQ đã hủy bỏ lương hưu của bà. (Ảnh: Twitter)

Tại sao tất cả những người trong Đảng đều không dám manh động ? Đó không chỉ là vấn đề tính mạng, mà còn là tất cả những người thân đều sẽ bị bắt cóc, thậm chí lấy cả chín đời dòng tộc ra để uy hiếp bạn.

Nó là một thể chế tập trung quyền lực cực độ. Chủ nghĩa toàn trị này ít nhất cũng tàn bạo ngang ngửa chủ nghĩa phát xít của Hitler, công nghệ giám sát kỹ thuật cao mà nó sử dụng hiện nay, chỉ cần mọi người vừa động là nó liền biết, nó kỳ thực chính là dùng khủng bố và bạo lực để duy trì sự thống trị.

Nó cũng duy trì sự thống trị bằng cách phong tỏa sự thật, ngăn chặn thông tin, xóa bỏ thông tin, nói dối và lừa dối. Nó thống trị trong tất cả các lĩnh vực. Ngay cả ở bên ngoài thể chế, với tư cách là một doanh nhân tư nhân, bạn được tự do về tài vụ, không gian cá nhân của bạn lớn hơn, bạn có thể độc lập về tài chính. Tuy nhiên, nó sẽ dùng cái gọi là pháp quyền để quy cho bạn một tội danh, sau đó bắt bạn về.

Ví dụ, Cố Sồ Quân (cựu chủ tịch của công ty Hisense Kelon) căn bản không có tội gì cả, ông ta bị bỏ tù nhiều năm, người mất nhà tan, tất cả tài sản bị sung công quỹ. Vậy nên nói thể chế này thống trị tất cả các lĩnh vực, bóp nghẹt cổ họng của tất cả mọi người, khiến bạn không thể sống nổi nếu rời khỏi nó.

Bà cho rằng, 90 triệu người mà không thể làm gì với 1 người (Tập Cận Bình) là do có một logic cố hữu. (Ảnh: Twitter)

Trong bản ghi âm này, Thái Hà cũng phân tích các phương thức sẽ khiến ĐCSTQ sụp đổ:

Thứ nhất, nó phải được giải quyết bởi chiến tranh, giống như các chế độ độc tài của Hitler và Gaddafi, đều bị giải quyết bằng chiến tranh.

Thứ hai, dựa vào cải cách nội bộ Đảng, như cải cách nội bộ của Gorbachev đã dẫn đến sự thay đổi của thể chế. Sự thay đổi này chính là vứt bỏ thể chế, vứt bỏ Đảng, toàn bộ xã hội vận hành một cách bình thường. Khi toàn bộ xã hội vận hành một cách bình thường, mặc dù cũng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng điều quan trọng là con người có thể có được sự an toàn cơ bản.

Hiện tại không ai trong chúng ta an toàn cả, bây giờ chúng chỉ là chưa động đến bạn, nếu chúng muốn bắt bạn thì trong phút chốc bạn sẽ bị bắt, cho nên người người đều cảm thấy bất an. Xã hội Trung Quốc bây giờ không có giới tuyến đạo đức, họ làm việc không có giới tuyến đạo đức, thể chế này không có giới tuyến đạo đức, sau khi thể chế này thay đổi đi, sẽ có hệ thống luật pháp, sẽ có ranh giới đạo đức, cũng sẽ có cảm giác an toàn.

Ba là, thể chế này dựa vào khủng bố để thống trị, nó không ngừng tạo ra mâu thuẫn trong nội bộ, cuối cùng khi mà loại áp lực này đã quá lớn, sau khi từ trên xuống dưới đều chịu không nổi, nó sẽ sụp đổ từ trong nội bộ.

Tình hình hiện nay là lực lượng cải cách trong Đảng không dám manh động, bởi vì ông ta (Tập Cận Bình) cầm nòng súng, cầm chuôi đao, bạn cũng không tạo ra khí thế được.

Nhậm Chí Cường đã nói lên sự thật, chưa đến mười ngày, Nhậm Chí Cường đã bị khai trừ. Vậy nên lực lượng cải cách trong đảng không thể động đậy, mọi người đều muốn thay đổi, nhưng ai cũng không động được, chỉ đợi nó tự sụp đổ, đợi ông ta không chịu nổi mà mất kiểm soát.

Bây giờ chính phủ trong nước đang cạn kiệt tài chính, ông ta muốn sử dụng tiền kỹ thuật số, để có thể giảm bớt khó khăn của việc in tiền. Nếu bạn in tiền, nó sẽ gây ra lạm phát, Trung Quốc sẽ thất nghiệp trên diện rộng, nạn đói hoành hành, sau đó là ba cỗ xe của nền kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ (đầu tư, tiêu thụ, xuất khẩu), xã hội tê liệt, có lẽ lúc đó nội bộ đảng sẽ sụp đổ từ bên trong.

Thái Hà tỏ ra bi quan và nói rằng, nếu chúng ta cứ tiếp tục với tình hình hiện tại thì không thể nhìn thấy ánh sáng, tôi nghĩ chúng ta đang ở trong một đường hầm của lịch sử, con đường hầm này rất dài, rất dài…

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!