Học giả: Tập Cận Bình lấy dân làm bia đỡ cho thấy quyền lực đang bị lung lay nghiêm trọng

10/09/20, 16:47 Trung Quốc

Tập Cận Bình mới đây đã đưa ra 5 điều “Tuyệt đối không đáp ứng”, còn lớn tiếng “nói thay lời dân” đã khiến dư luận bức xúc. Một số học giả nói rằng việc ông Tập sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ như vậy cho thấy ông ta đang bị đe dọa rất lớn, và ở một mức độ nhất định thì ông đã bị ép vào góc tường.

Tập Cận Bình lấy dân làm bia đỡ cho thấy quyền lực đang bị lung lay nghiêm trọng. (Ảnh: Getty)

Vào ngày 3/9, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Nhật của người dân Trung Quốc. Tập Cận Bình đã đề cập đến 5 điều “Tuyệt đối không đáp ứng” trong bài phát biểu của mình. 

Trong số đó, “Bất cứ ai hoặc bất kỳ thế lực nào cố gắng tách biệt, đối lập ĐCSTQ với người dân Trung Quốc, người dân Trung Quốc đều quyết sẽ không đáp ứng!”, gây ra phản ứng dữ dội trong dư luận và tiếp tục gây bức xúc. 

Theo một báo cáo liên quan vào ngày 3/9, câu trả lời của cư dân mạng rất đơn giản: “Tôi đáp ứng!”, “Tôi cũng đáp ứng!”, “Đừng đại biểu cho tôi, tôi đáp ứng!”, “Đáp ứng, đáp ứng, cả nhà tôi đáp ứng!”, “Vậy lúc dân gặp lũ ông trốn ở đâu vậy?”.

“Người chủ nô lệ sợ nhất là nô lệ được giải phóng“, “Nhà độc tài luôn đối xử với người dân như nô lệ và bia đỡ đạn!”, “Người dân Trung Quốc không nói điều đó“, “Đặc điểm lớn nhất của sự dối trá trong việc điều hành đất nước là luôn lấy người dân ra làm bia cho cái miệng của mình“, “Ông ta biết rõ là ai đang tách biệt ĐCSTQ ra khỏi người dân Trung Quốc? Kẻ ngốc số một thế giới!”.

“Bất cứ ai hoặc bất kỳ thế lực nào cố gắng tách biệt, đối lập ĐCSTQ với người dân Trung Quốc, người dân Trung Quốc đều quyết sẽ không đáp ứng!” – Tập nói. (Ảnh: Getty)

Ngày 8/9, VOA dẫn bài phân tích của Giáo sư Triệu Tuệ Sinh thuộc Trường Quan hệ Quốc tế Đại học Denver, nói rằng 5 điều “Tuyệt đối không đáp ứng” này là nhắm vào Ngoại trưởng Mỹ Pompeo. 

Vào ngày 23/7, Pompeo trong bài phát biểu về chính sách với Trung Quốc đã nói cần phải phân biệt giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc. Điều này đã có tác động lớn đến sự điều hành lâu dài của Tập Cận Bình và tính hợp pháp của chế độ ĐCSTQ.

Vào ngày 23/7, Pompeo đã nói: Cần phải phân biệt giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc. (Ảnh biếm hoạ: Twitter)

Giáo sư Triệu Tuệ Sinh cho rằng, Tập Cận Bình có 2 cân nhắc khi sử dụng cụm từ “Tuyệt đối không đáp ứng”. Đầu tiên, có lẽ ông Tập cảm thấy thực sự bị đe dọa, ở một mức độ nhất định, ông ta đã bị ép vào góc tường. Ở mức độ lớn, nó có ý nghĩa lật đổ chế độ ĐCSTQ và chạm đến quyền lực của ĐCSTQ, quyền lợi cốt lõi.

Triệu Tuệ Sinh nói: “Theo định nghĩa của ĐCSTQ thì lợi ích cốt lõi thực sự là ranh giới sinh tồn cuối cùng của nó, là điểm mấu chốt của sự tồn vong của chế độ. Cho nên Tập Cận Bình đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ nhất”.

Trong bài phát biểu của Tập Cận Bình, ngoài việc đề cập đến 5 điều “Tuyệt đối không đáp ứng”, ông Tập còn nhấn mạnh 5 điều “phải”, bao gồm: “Phải giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, ….”. Điều này khiến ngoại giới liên tưởng rằng trải qua nhiều cuộc khủng hoảng như mối quan hệ Mỹ-Trung xấu đi, Tập Cận Bình có thể cảm thấy rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc đang bị đe dọa. 

Đáp lại 5 điều “Tuyệt đối không đáp ứng” của Tập Cận Bình, Thái Hà, cựu giáo sư tại Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ, đã phân tích rằng việc phân biệt ĐCSTQ với người dân Trung Quốc là một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ về chiến lược và chính sách của các nước phương Tây đối với Trung Quốc. Tập Cận Bình đặc biệt lo sợ về sự phân biệt này, nên ông ta phải ngăn thanh âm này truyền vào trong nước.

Bà nói rằng một khi bản chất về sự phụ thuộc của ĐCSTQ vào người dân Trung Quốc được phơi bày và người dân Trung Quốc thức tỉnh, thì Tập Cận Bình biết rằng “thực sự không thể xoay sở được nữa”.

Thái Hà, cựu giáo sư tại Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ. (Ảnh: FB)

Dương Kiến Lợi, người sáng lập tổ chức nhân quyền ‘Lực lượng công dân’ ở Hoa Kỳ, cũng cho rằng các nhà hoạch định chính sách hiện tại của Hoa Kỳ về Trung Quốc biết rất rõ rằng ĐCSTQ đã lừa dối để dụ người dân Trung Quốc đi theo, đó là một kẻ lừa phỉnh. Điều này khiến Tập Cận Bình rất lo lắng, nên ông ta luôn hướng tuyên bố đến người dân Trung Quốc, nếu ĐCSTQ và người dân Trung Quốc tách rời nhau sẽ đe dọa trực tiếp đến chế độ ĐCSTQ.

Gần đây, “10 lý do khiến ĐCSTQ không thể đại diện cho người dân Trung Quốc” đã được lan truyền rộng rãi trên mạng

1. ĐCSTQ là một chi nhánh của Quốc tế Cộng sản Liên Xô, được thành lập ở Trung Quốc. Trong một thời gian dài, mọi việc đều tuân theo Đảng Cộng sản Liên Xô, với lợi ích cao nhất là bảo vệ lợi ích của Liên bang Xô viết.

2. Chủ nghĩa cộng sản mà ĐCSTQ tin tưởng xuất phát từ “Băng đảng Illuminati” tách ra từ chủ nghĩa Satan.

3. ĐCSTQ là một đảng chính trị sử dụng “các cuộc chiến tranh không giới hạn”, vượt qua giới hạn đạo đức và pháp lý để lật đổ chính phủ hợp pháp của Trung Quốc.

4. ĐCSTQ đã bắt cóc người dân Trung Quốc và biến người dân thành bia đỡ đạn.

5. Quân đội và cảnh sát của ĐCSTQ là những cỗ máy bạo lực để đàn áp người dân.

6. ĐCSTQ độc chiếm tài nguyên của đất nước và vắt mồ hôi xương máu của nhân dân.

7. ĐCSTQ là đảng bán nước lớn nhất thế giới.

8. ĐCSTQ kiểm soát tâm trí của người dân Trung Quốc, ngay cả chủ nghĩa phát xít cũng không theo kịp

9. ĐCSTQ tôn thờ triết lý đấu tranh, phủ nhận các giá trị phổ quát và bóp chết nhân tính.

10. Mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ là hủy diệt nhân loại.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?