Cô gái Hồng Kông bán lõa thể “nhảy lầu” chết, nghi ngờ cảnh sát tạo bằng chứng giả

22/11/19, 09:08 Trung Quốc

Thông tin chi tiết về vụ cô gái 17 tuổi ở Tseung Kwan O, Hồng Kông ‘nhảy lầu’ tử vong vào ngày 17/11 đã được tiết lộ. Khi tìm thấy thi thể cô gái này, phần thân phía trên trong trạng thái lõa thể, quần phía dưới hơi rộng và đôi giày thì biến mất. Người dân nghi ngờ cảnh sát Hồng Kông đã tạo bằng chứng giả và vứt xác.

Vụ án cô gái Hồng Kông bán lõa thể ‘nhảy lầu’ chết, nghi ngờ cảnh sát tạo bằng chứng giả (ảnh 1)
Phát hiện cô gái 17 tuổi ở Tseung Kwan O, Hồng Kông ‘nhảy lầu’ tử vong vào ngày 17/11. (Ảnh: Facebook)

Ứng cử viên đảng Dân chủ Hồng Kông Lý Gia Duệ ngày 20/11 đã đăng trên Facebook rằng, sau cuộc điều tra nhiều ngày của ông cùng với Diệp Gia Vinh, trợ lý tổng tòa nhà Thượng Đức Thôn (Sheung Tak Estate), đã tìm được những bức ảnh chụp tại hiện trường của vụ việc một cô gái 17 tuổi chết vào sáng 17/11 tại tòa nhà Sheung Tak Estate ở Tseung Kwan O.

Phát hiện thi thể cô gái phần thân trên lõa thể, phần dưới quần khá rộng và không có giày, tình trạng này rất bất thường. Hơn nữa, một số người dân đã cung cấp thông tin rằng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, ở con đường đối diện tòa nhà Sheung Tak Estate, đã tận mắt thấy có nhân viên cảnh sát lấy một đôi giày thể thao mới chụp ảnh làm chứng cứ, họ đã bỏ đôi giày vào dưới gầm xe cảnh sát, và khi xe cảnh sát rời đi đã không mang đôi giày đó theo.

Hiện trường phát hiện cô gái 17 tuổi chết tại khu Tseung Kwan O, Hồng Kông.
Hiện trường phát hiện cô gái 17 tuổi chết tại khu Tseung Kwan O, Hồng Kông. (Ảnh: Facebook)

Trong khi chưa xác định được nguyên nhân cụ thể của cái chết, thì cảnh sát tuyên bố rằng vụ việc “không còn nghi ngờ gì nữa”, lại càng khiến cho người dân cảm thấy đáng ngờ hơn.

Lý Gia Duệ chỉ ra rằng, nạn nhân và đôi giày cùng rơi từ tòa nhà xuống nhưng đôi giày lại xuất hiện trên đường, điều này là không bình thường. Và trong trường hợp sự thật chưa rõ ràng, cảnh sát lại vứt bỏ đôi giày làm dấy lên nghi ngờ hủy hoại các tang vật.

Trả lời xung quanh vụ án, Lý Gia Duệ nói rằng sẽ “công khai thu thập thông tin từ các nhân chứng và bằng chứng có liên quan”, đồng thời kêu gọi công chúng cung cấp manh mối về vụ án.

Vụ án cô gái Hồng Kông bán lõa thể ‘nhảy lầu’ chết, nghi ngờ cảnh sát tạo bằng chứng giả (ảnh 2)
Ứng cử viên Đảng Dân chủ Hồng Kông Lý Gia Duệ kêu gọi công chúng cung cấp manh mối cho vụ án. (Ảnh chụp màn hình)

Kể từ khi bùng nổ phong trào biểu tình dân chủ ở Hồng Kông, liên tục xuất hiện tin tức về sự mất tích và cái chết của người dân. Danh sách “mất tích, bị ép tự tử và không có thư tuyệt mệnh” ngày càng dài hơn. Trong số đó, trường hợp “rơi từ các tòa nhà cao tầng xuống” chiếm đa số, một số vụ án đầy rẫy những điểm nghi vấn. Sau khi xảy ra vụ án cô gái 17 tuổi chết ở Tseung Kwan O, nhiều người trên mạng ở Hồng Kông đã đặt ra nghi ngờ về vụ án và cho rằng đây lại là một vụ bị ép tự tử.

Sau khi những tin tức liên quan được đưa lên trang Facebook “Kiệt xuất nam công quan” (杰出男公关), người dân Hồng Kông đã đăng bài hoặc bình luận trên mạng xã hội, kêu gọi vụ việc cần “phải điều tra rõ ràng”, hay để lại bình luận như “Hành động tàn bạo mất hết nhân tính”; “Cô gái nào sẽ nhảy lầu mà không mặc quần áo? Ít nhất hãy điều tra xem cô ấy có bị tấn công tình dục không”; “Oan có đầu, nợ có chủ, có thù thì hãy nhớ báo thù”; “Cái quần dường như không phải là size của cô gái đó”…

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?