Thiếu nữ 18 tuổi kiện cảnh sát Hồng Kông cưỡng hiếp tập thể

18/11/19, 07:25 Trung Quốc
Cảnh sát Hồng Kông thường xuyên bắt giữ người biểu tình là nữ để làm trò tiêu khiển.
Cảnh sát Hồng Kông thường xuyên bắt giữ người biểu tình là nữ để làm trò tiêu khiển. (Ảnh: Getty Images)

Hôm 11/11, một cô gái Hồng Kông 18 tuổi đã thông qua một công ty luật tư nhân, phát hành tuyên bố cáo buộc cô đã bị cảnh sát cưỡng hiếp tập thể khi bị bắt giam tại đồn cảnh sát Tsuen Wan.

Cảnh sát Hồng Kông thường xuyên bắt giữ người biểu tình là nữ để làm trò tiêu khiển.
Cảnh sát Hồng Kông thường xuyên bắt giữ người biểu tình là nữ để làm trò tiêu khiển. (Ảnh: Getty Images)

Tuyên bố gọi cô gái cáo buộc bị cảnh sát cưỡng hiếp tập thể là “Cô X”. Tuyên bố cho biết “Cô X” đã gửi tường trình cho cảnh sát để điều tra hình sự về vụ việc cô bị cưỡng hiếp.

“Cô X” cũng đã chỉ trích cảnh sát cố tình rò rỉ thông tin về trường hợp của cô cho truyền thông, cáo buộc họ “làm mất danh dự” của cô và “làm giảm cơ hội thành công vụ kiện của cô”.

Đơn kiện của “Cô X”

Công ty luật Hồng Kông Vidler & Co. Solicitors đã công bố một tuyên bố thay mặt cho “Cô X” trên trang Facebook của công ty này vào ngày 11/11, trong đó mô tả về các cáo buộc của cô gái trẻ. Công ty luật này cũng là đại diện cho vụ án một nhà báo Indonesia bị cảnh sát Hồng Kông bắn vào mắt.

Theo tuyên bố nêu trên, “Cô X” đã giữ im lặng nhiều tuần sau khi được cho là đã bị cảnh sát cưỡng hiếp. Vào một ngày trong tháng Mười, cô cuối cùng đã nộp tường trình vụ việc cho cảnh sát. Trong thời gian đó, “Cô X” đã phát hiện mình mang thai.

Sau đó, cô gái đã cung cấp thông tin chi tiết về sự vụ của cô cho cảnh sát, trả lời nhiều câu hỏi sâu rộng về vụ việc”, tuyên bố nói thêm.

Theo yêu cầu của cảnh sát, “Cô X” đã thực hiện kiểm tra pháp y. Sau đó, “Cô X” đã phá thai và cho phép giám định viên pháp y thử DNA của bào thai để xác định một hoặc nhiều hơn kẻ tấn công bị cáo buộc.

Trong vài tuần qua, theo tuyên bố, “Cô X” đã nhiều lần “yêu cầu cảnh sát cập nhật về vụ việc của cô nhưng đội ngũ điều tra đã từ chối cung cấp cho cô gái bất kỳ thông tin nào”.

Hơn nữa, “Cô X” biết được rằng vào ngày 4/11 cảnh sát “đã xin được lệnh khám xét để thu giữ các hồ sơ y tế cá nhân của cô, trong đó có cả các hồ sơ trước khá lâu thời điểm cô cáo buộc bị hãm hiếp”, ngoài ra cảnh sát cũng thu giữ “băng ghi hình trong camera giám sát tại phòng khám của bác sĩ tư của cô, thời gian băng ghi là nhiều ngày trước và sau ngày cô cáo buộc bị hãm hiếp” mà không thông báo cho “Cô X”.

Việc tìm cách thu thập các hồ sơ y tế cá nhân của một nguyên đơn bị cưỡng hiếp mà không thông báo cho cô hoặc có sự đồng ý của cô là sự vi phạm thô bạo quyền riêng tư”, tuyên bố hôm 11/11 nói.

Sau đó, “Cô X” đã kiện ra tòa chống lại lệnh khám xét này. Vào sáng 5/11, tòa án đã đình chỉ lệnh khám xét ngay lập tức, và ra lệnh bảo vệ quyền ẩn danh để ngăn chặn bất cứ ai – trong đó có giới báo chí – xác minh danh tính của “Cô X” dù trực tiếp hay gián tiếp.

Cô gái đã từng kỳ vọng rằng cuộc điều tra vụ cô bị cưỡng hiếp “sẽ được tiến hành công bằng, đáng tin cậy và tôn trọng quyền riêng tư và phẩm giá của cô”, nhưng thực tế “cảnh sát đã cố tình rò rỉ các chi tiết giả định về vụ việc”.

Hồi đầu tháng 11, một cô gái bị cảnh sát phun nước cay ở cự ly gần, cô bị kéo ngã nằm dưới đất đồng thời một cảnh sát đặt tay lên mông của cô.
Hồi đầu tháng 11, một cô gái bị cảnh sát phun nước cay ở cự ly gần, cô bị kéo ngã nằm dưới đất đồng thời một cảnh sát đặt tay lên mông của cô. (Ảnh: NTDTV)

Báo cáo từ truyền thông

Nhiều kênh truyền thông tại Hồng Kông đang thông tin về vụ việc của “cô X” dẫn nguồn tin từ cảnh sát.

Cảnh sát Hồng Kông trong buổi họp báo hôm 11/11 cũng đã tiết lộ tuổi của “Cô X” và cho biết “Cô X” đã cáo buộc bị 4 cảnh sát chống bạo động cưỡng hiếp tập thể vào ngày 27/9.

Trong bài báo đăng hôm 10/11, tờ Minh Báo thân Bắc Kinh, dẫn tin từ cảnh sát Hồng Kông, tiết lộ rằng luật sư của “Cô X” đã nộp bản tường trình vụ việc cho cảnh sát vào ngày 22/10 sau khi “Cô X” phát hiện cô có thai khi kiểm tra y tế tại Bệnh viện Queen Elizabeth.

Bài báo của Minh Báo tuyên bố rằng hôm 27/9 không có vụ đụng độ nào giữa cảnh sát và người biểu tình tại khu Tsuen Wan. Tờ báo này cũng cho biết không có cảnh sát chống bạo động đồn trú tại đồn cảnh sát Tsuen Wan.

Bài báo nêu trên đặt nghi vấn liệu người phụ nữ trẻ có thực sự mang thai và đã dẫn các nguồn tin của cảnh sát nói rằng lực lượng cảnh sát đang điều tra xem liệu cô gái này có vu khống hay không.

Tờ nhật báo Hồng Kông Apple Daily hôm 11/11 đưa tin rằng quản lý trưởng phòng quan hệ công chúng của cảnh sát Hồng Kông, ông John Tse Chun Chung nói với một kênh truyền thông không nêu tên rằng “Cô X” đã từng “bị bệnh tâm thần”.

Trong bài báo của Minh Báo hôm 11/11 có dẫn lời ông John Tse Chun Chung xác nhận rằng một cô gái trẻ đã phá thai tại Bệnh viện Queen Elizabeth. Tuy nhiên, ông John Tse Chun Chung từ chối trả lời về bình luận trước đó của ông về sức khỏe tâm thần của “Cô X”.

“Cô X” không phải trường hợp duy nhất tố cáo cảnh sát Hồng Kông cưỡng hiếp hoặc quấy rối những cô gái trẻ tham gia biểu tình ủng hộ dân chủ.

Theo Đài Phát thanh Truyền hình Hồng Kông đưa tin, một nữ sinh viên biểu tình Hồng Kông 19 tuổi hôm 12/11 bị bắt tại Cheung Sha Wan và bị cảnh sát quấy rối. Cô gái này tố cáo, sau khi bị bắt và ở trong xe cảnh sát, cô đã bị cảnh sát bịt mặt tát, nhục mạ, và đe dọa rằng “có tin tôi sẽ cưỡng hiếp cô không!”.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới