Chuyên gia: Đợt bùng phát dịch Vũ Hán lần 2 sẽ cực kỳ khủng khiếp với biến thể mới

09/07/20, 22:45 Thế giới

Nghiên cứu mới nhất cho thấy virus Vũ Hán đã xuất hiện biến thể mới có tên là ‘D614G’, khiến virus dễ dàng xâm nhập cơ thể người và tăng khả năng lây nhiễm lên nhiều lần. Một số chuyên gia cho rằng, đợt dịch thứ hai sẽ là vô cùng kinh khủng.

Chuyên gia: Đợt bùng phát dịch Vũ Hán lần 2 sẽ cực kỳ khủng khiếp với biến thể mới. (Ảnh: TH)

Vào 2/7, nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí nổi tiếng Cell (Tế bào) cho thấy, virus Vũ Hán đang hoành hành toàn cầu đã xuất hiện biến thể mới. Biến thể này xâm nhập vào cơ thể người dễ dàng hơn nhiều so với chủng virus gốc. Đây cũng là một trong những lý do khiến tình hình dịch bệnh ở Hoa Kỳ và Nam Mỹ tiếp tục lan rộng.

Khả năng lây nhiễm của biến thể mới tăng từ 3 – 6 lần so với virus gốc

Các nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở New Mexico phối hợp với Đại học Duke ở Bắc Carolina và Đại học Sheffield ở Anh, để tiến hành phân tích trình tự bộ gen của virus Vũ Hán. Kết quả cho thấy, 29% mẫu virus có xuất hiện đột biến D614G. Đột biến này sinh ra khi virus Vũ Hán kết hợp với protein S trong cơ thể người, nó làm tăng khả năng xâm nhập của virus vào cơ thể người.

Ngay từ tháng 4, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, trong điều kiện phòng thí nghiệm, việc virus biến đổi cấu trúc của protease (trong cùng một phản ứng, các protease khác nhau có các hướng xúc tác khác nhau) khiến biến thể D614G của virus Vũ Hán có thể lây nhiễm sang nhiều tế bào hơn, điều này cũng làm tăng khả năng lây nhiễm lên gấp 3 – 6 lần.

Sau đó nhóm đã phân tích dữ liệu của 999 bệnh nhân người Anh được tiếp nhận tại bệnh viện, phát hiện ra rằng những bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán có nhiễm biến thể D614G, và nhiễm nhiều virus hơn, nhưng tình trạng bệnh lại không nghiêm trọng hơn. 

Vào 6/7, Trương Văn Hồng, Nhóm trưởng Nhóm chuyên gia điều trị lâm sàng virus Vũ Hán của Thượng Hải, và là Giám đốc của Khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phục Đán đã chia sẻ trên Weibo rằng, trong đợt tái bùng phát dịch ở Bắc Kinh cũng có đột biến D614G.

Có nhân viên tiết lộ, sau đợt dịch thứ hai ở Bắc Kinh, ít nhất 25.000 người bị lây nhiễm và hơn 2.000 người tử vong.

Vaccine là quá yếu ớt mà virus Vũ Hán lại biến đổi khôn lường

Ngày 06/07, Danny Altmann, Giáo sư miễn dịch học của Đại học Hoàng gia Luân Đôn trên đài CNBC cho biết, tại những thành thị bùng phát dịch, chỉ 10 -15% dân số có thể sản sinh miễn dịch.

Như vậy chỉ 10 – 15% số người có thể sản sinh kháng thể sau khi bị nhiễm bệnh. Điều đó có nghĩa là hơn 85% người đã được tiêm vaccine cũng có thể bị nhiễm virus. Không những vậy, kháng thể chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, ngay cả khi 15% số người đạt được hiệu quả sau khi dùng vaccine thì cũng chỉ duy trì được trong vài tuần. Sau đó virus vẫn có thể tấn công cơ thể người bệnh vì những kháng thể đã biến mất. 

Tính đến nay, nhiều nghiên cứu của các quốc gia khác nhau đều đưa ra kết luận, việc nghiên cứu vaccine không có ý nghĩa gì lớn. 

Giáo sư Altmann cho biết thêm, ông tin rằng đợt bùng phát đại dịch lần thứ 2 đang đến gần. Do đó, chính phủ các nước cần chuẩn bị kỹ lưỡng bởi lần đại dịch thứ 2 này sẽ “rất khủng khiếp”.

Ông nói: “Bất cứ ai cho rằng virus sẽ trở nên “hiền lành” hoặc biến mất, hoặc có thể xử lý chúng bằng cách thức nào đó, thì họ đang tự lừa mình dối người. Nó vẫn là loại virus gây chết người, còn rất rất dễ lây nhiễm sang người khác. Hơn nữa, chúng tôi cho rằng con người chưa tìm ra cách đối phó thích hợp với những sự tình trên”. 

Ngày 07/06, Bác sĩ Trương Văn Hồng tại một buổi phỏng vấn ở Thượng Hải đã đưa ra phán đoán, đại dịch có thể bùng phát ở toàn cầu. Ông chia sẻ, đợt dịch thứ 2 lại đang tìm đến Trái đất. Nhiều nước chưa thể xác định được khi nào mới là đỉnh dịch, ví dụ: Brazil, Nga, Ấn Độ… vì số ca lây nhiễm không biết khi nào mới thuyên giảm. 

Bác sĩ Trương cũng tin rằng, nhìn chung đại dịch bùng phát lần 2 này sẽ lan rộng toàn cầu. Lực tấn công và tốc độ lây nhiễm còn khủng khiếp hơn nhiều so với đợt dịch đầu tiên. 

Gần đây, nội các Israel chia sẻ với truyền thông rằng, ông Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel đã gửi thư cảnh báo riêng đến các nghị viên của Đảng Liên hiệp. Ông cho biết, nếu các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin xác minh các bệnh nhân xuất hiện ‘tái dương tính’ là sự thật, có nghĩa là tình hình đại dịch vẫn chưa được kiểm soát, thì một khi dịch bệnh toàn cầu bùng phát trở lại các quốc gia rơi sẽ vào tình trạng hỗn loạn, và thậm chí có thể đe dọa đến sự tồn vong của toàn thể nhân loại.

Theo Worldometer, tính đến chiều 9/7, toàn thế giới đã có hơn 12 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 552.000 người đã tử vong vì đại dịch Vũ Hán. 

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!