Virus Vũ Hán tấn công vào nhiều cơ quan trong cơ thể, bệnh nhân khó có thể phục hồi hoàn toàn

01/07/20, 19:13 Thế giới

Các nhà virus học vừa công bố, virus viêm phổi Vũ Hán có thể tấn công vào nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể, gây ra các biến chứng và tác hại khó lường cho sức khỏe bệnh nhân trong nhiều năm, ngay cả khi họ đã được chữa khỏi.

Bác sĩ Eric Topol, Trưởng khoa Tim mạch tại Viện nghiên cứu Scripps, California trả lời trong một cuộc phỏng vấn với CNBC)

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, bác sĩ Eric Topol, Trưởng khoa Tim mạch tại Viện nghiên cứu Scripps ở California đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng, những bệnh nhân bị nhiễm virus Vũ Hán ngoài việc phải đối mặt với các vấn đề suy hô hấp trong thời kỳ đầu, virus còn có thể xâm nhập vào nhiều hệ thống cơ quan trong cơ thể người, gây ra hậu quả khôn lường.

“Mới đầu, chúng tôi còn chưa phát hiện ra, cho rằng virus chỉ ảnh hưởng đến đường hô hấp. Nhưng sự thật đã chứng minh, virus sẽ tiếp tục di chuyển đến các tuyến, sau đó xâm nhập vào tim, gan, não, thận và các cơ quan khác.”

Tiến sĩ Eric Topol cho biết thêm, ngoài các triệu chứng khó thở, bệnh nhân bị nhiễm virus Vũ Hán còn có nguy cơ bị rối loạn đông máu dẫn đến đột quỵ, thậm chí còn gây viêm nhiễm nặng và lây truyền sang nhiều hệ cơ quan khác trong cơ thể.

Ông cho biết, loại virus này cũng có thể gây ra các biến chứng thần kinh, bao gồm các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mất vị giác hoặc khứu giác, gây ra chứng bệnh động kinh cùng rối loạn tâm thần.

Tiến sĩ Eric Topol còn nói, quá trình hồi phục của bệnh nhân có thể sẽ rất chậm, do đó cần phải chẩn đoán và điều trị ngắt quãng với mức chi phí y tế đắt đỏ. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt cá nhân của bệnh nhân.

Tiến sĩ Eric Topol cho biết các cục máu đông là phổ biến với các bệnh nhân nhiễm Covid 19 nặng.

Bác sĩ Sadiya Khan, chuyên gia tim mạch của Bệnh viện Tây Bắc Chicago (Northwestern Medicine) cũng cho biết, loại virus này rất xảo quyệt, đặc biệt và rất khó lường. 

Bác sĩ Sadiya Khan nhắc nhở rằng, những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim khi bị lây nhiễm sẽ có nguy cơ biến chứng cao hơn. Điều này đã khiến nhiều người phải giật mình, vì ngoài biến chứng về phổi, virus Vũ Hán còn có thể gây ra nhiều biến chứng tại các cơ quan khác. 

Bác sĩ Sadiya Khan cũng công nhận rằng, những bệnh nhân sống sót sau khi nhiễm virus sẽ phải chịu chi phí y tế và gánh nặng kinh tế rất lớn trong tương lai.

Bà nói rằng, những bệnh nhân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hoặc sử dụng máy thở để hô hấp trong vài tuần, sẽ phải mất nhiều thời gian điều trị để phục hồi khả năng vận động và thể lực.

Bà Sadiya cũng nói: “Sau khi bệnh nhân nhập viện điều trị, có thể phải mất 7 ngày mới có thể phục hồi thể lực.” 

“Càng lớn tuổi, càng khó phục hồi và sức khỏe của bệnh nhân có thể sẽ không bao giờ trở lại được như lúc trước.” Bà nói.

Một nửa số bệnh nhân nhập viện xuất hiện biến chứng thần kinh

Ngoài ra, bác sĩ Igor Koralik, Trưởng khoa Truyền nhiễm Thần kinh tại Bệnh viện Tây Bắc, sau khi xem xét hồ sơ chữa trị của các bệnh nhân đã phát hiện ra rằng, khoảng một nửa số bệnh nhân nhập viện có dấu hiệu bị biến chứng thần kinh như chóng mặt, mất tỉnh táo, không thể tập trung, rối loạn khứu giác và vị giác, thậm chí xuất hiện động kinh, đột quỵ, đau cơ và cảm giác vô lực.

Bác sĩ Igor Koralik đã mở các phòng khám ngoại trú cho các bệnh nhân để nghiên cứu xem liệu những triệu chứng trên chỉ xuất hiện tạm thời hay là vĩnh viễn.

Điều đáng nói là, tuy giới y học vẫn tiếp tục quan sát diễn biến của một số ít bệnh nhân nguy kịch, tuy nhiên một số bác sĩ khác lại bắt đầu để tâm nhiều hơn đến các bệnh nhân có triệu chứng không rõ ràng, hoặc các bệnh nhân không được nhập viện chữa trị. 

Các bác sĩ đều phát hiện rằng sau khi hồi phục, bệnh nhân vẫn cảm thấy khó chịu trong vài tháng.

Jay Butler, Phó chủ nhiệm bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã nói với Reuters rằng, trung tâm đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu các di chứng sau khi hồi phục của các bệnh nhân.

Butler nói rằng: “Chúng tôi nhận được báo cáo nói rằng có những bệnh nhân đã hồi phục nhưng vẫn thấy mệt mỏi và khó thở”,  “Mất bao lâu để chữa khỏi hoàn toàn, điều này thực sự rất khó nói được.”

Theo bài báo, Tiến sĩ Helen Salisbury của Trường Đại học Oxford đã viết trên tạp chí y khoa “BMJ” của Anh vào thứ ba rằng, mặc dù các triệu chứng nhiễm virus thường biến mất trong vòng hai đến ba tuần, tuy nhiên ước tính cứ 10 người thì có một người sẽ xuất hiện các triệu chứng kéo dài.

Salisbury nói rằng, kết quả chụp X-quang lồng ngực của một số bệnh nhân mà bà điều trị cho kết quả bình thường và không còn dấu hiệu viêm nhiễm, thế nhưng, trên thực tế thì sức khỏe của họ sẽ không thể khôi phục lại bình thường như trước.

Ví dụ như một số bệnh nhân trước kia thường chạy bộ 5km, 3 lần/tuần, nhưng bây giờ lên xuống cầu thang cũng thấy khó thở, hoặc họ liên tục ho và cảm thấy kiệt sức, cũng không thể nào tập trung vào công việc.

Thảo Nguyên (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?