Cặp song sinh có cơ thể dính liền phá kỷ lục Guinness về sống lâu nhất thế giới

21/07/20, 10:53 Cuộc sống

Ngày 4/7, Ronnie Galyon và Donnie Galyon cặp anh em song sinh có cơ thể dính liền sống lâu nhất thế giới, được kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận, đã qua đời tại quê nhà của họ ở thành phố Dayton, bang Ohio, thọ 68 tuổi. 

Cặp song sinh có cơ thể dính liền phá kỷ lục Guinness về sống lâu nhất thế giới, Cả hai qua đời vào ngày 4/7 ở tuổi 68 sau khi trải qua mười năm cuối đời gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. (Ảnh: AP)

Vào 28/10/1951, cặp anh em Ronnie và Donnie đã chào đời khỏe mạnh trong sự kinh ngạc của rất nhiều người. Khi đó bố mẹ họ là bà Eileen Galyon và ông Wesley Galyon, đều không thể lường trước được họ sẽ mang song thai, và đặc biệt còn là một song thai dính liền cơ thể. 

Cặp song sinh nặng hơn 5kg, tuy nhiên họ phải mất 2 năm đầu sống trong bệnh viện, để các bác sĩ tìm ra phương án tách rời 2 cơ thể một cách an toàn. 

Donnie (trái) và Ronnie (phải) được sinh ra vào tháng 10/1951. Bộ đôi đã phá vỡ kỷ lục Guinness khi là cặp song sinh dính liền sống lâu nhất thế giới khi họ bước qua tuổi 63 vào năm 2014. (Ảnh: Bettmann Archive)

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Ronnie và Donnie vẫn phải đối mặt với nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Do đó cả ông Wesley và bà Eileen đã từ chối thực hiện ca phẫu thuật tách rời cơ thể này. 

Từ đó, Ronnie và Donnie phải chung sống cùng nhau trong một cơ thể hợp nhất, từ phần xương ức tới xương háng và cùng chung các cơ quan tiêu hóa. Cả hai đều có tim, bụng và tay chân riêng biệt. 

Ronnie (phải) từng chia sẻ: “Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui khi cùng nhau lớn lên”. 
(Ảnh: AP)

Khi cặp đôi được 29 tháng tuổi, Ronnie và Donnie được cho tập đi để làm quen dần với hai cơ thể dính liền. Bố mẹ của cả 2 còn thuê thêm các chuyên gia trị liệu để dạy họ thực hiện những công việc thường ngày như buộc dây giày, sử dụng nhà vệ sinh và học cách xử lý các vấn đề bởi cả hai đều thuận tay phải, do đó cần phải có sự phối hợp ăn ý, chặt chẽ. 

Donnie và Ronnie cũng không được đi học như những đứa trẻ bình thường khác, bởi các trường địa phương đều cho rằng, hai cậu bé sẽ gây mất tập trung cho những học sinh khác. 

Cả hai có chỉ số IQ cũng ở mức trung bình, nhưng theo cuốn Psychological Profiles of Conjoined Twins của tác giả J. David Smith, cả hai có vẻ chậm chạp hơn bình thường do không có sự giáo dục bài bản tại trường lớp.

Trở thành diễn viên trong các gánh xiếc từ năm 3 tuổi

Năm Ronnie và Donnie tròn 3 tuổi, ông Wesley quyết định cho cặp anh em đi biểu diễn trong rạp xiếc, nhằm hỗ trợ thu nhập cho gia đình tổng cộng 9 người con của mình. 

Ronnie và Donnie Galyon tạo dáng trong bộ đồ cao bồi vào dịp sinh nhật thứ ba của họ tại Dayton. (Ảnh: Bettmann Archive)

Họ hoạt động dưới sự quản lý của Ward Hall, một đơn vị tổ chức sự kiện lễ hội nổi tiếng, thường xuất hiện trên khắp Canada và Mỹ tại sân khấu mang tên “Những kỳ quan thế giới” kèm dòng chữ chào khách: “Xuất hiện bằng da bằng thịt – Cặp song sinh Galyon Siamese”. 

Theo phần tiểu sử của Ward Hall, họ ghi rằng mẹ của cặp sinh đôi đã bỏ rơi họ từ khi họ vừa được sinh ra. Cặp đôi hiện đang sống dưới sự nuôi dưỡng của ông Wesley và sau đó là người mẹ kế Mary. 

Do gánh nặng từ những hóa đơn y tế khổng lồ cho cặp anh em sinh đôi trong 2 năm đầu tại bệnh viện, cùng áp lực chu cấp cho gia đình, ông Wesley quyết định cho Donnie và Ronnie tham gia hoạt động tại các lễ hội. 

Khoảng thời gian làm ở đó, cặp đôi đã có một sự nghiệp đầy béo bở khi ở độ tuổi con rất nhỏ, và chỉ nghỉ hưu cho tới năm 1991. 

Jim, người em út trong gia đình, được sinh ra khi cặp song sinh 11 tuổi, chia sẻ: “Nơi đó là nguồn thu nhập duy nhất. Họ là trụ cột của gia đình”.

Cặp anh em thường sẽ trình diễn trong một chiếc xe chở xiếc có trang bị máy lạnh, trong gần như toàn bộ sự nghiệp biểu diễn của họ. Họ sẽ nằm dài trong đó và xem TV, trong khi những người muốn xem sẽ phải trả tiền để chứng kiến cặp đôi sinh hoạt hàng ngày thông qua cửa sổ xe. Các mẫu quảng cáo mỗi khi họ đến thường ghi: “Vẫn 1 trải nghiệm kỳ lạ! Cặp song sinh Galyon, bộ đôi thu hút sự chú ý nhất tại Mỹ”. 

Trong khoảng thời gian đó, Ronnie và Donnie có quen biết với một nhóm những người biểu diễn và công nhân của gánh xiếc, những người có sở hữu các ki-ốt ăn nhẹ. Bạn bè của họ chính là “Người khổng lồ Viking” Johannt; Little Pete, người được coi là người đàn ông nhỏ nhất trên thế giới, và Margaret Pellegrini, nữ diễn viên đóng vai người tí hon trong The Wizard of Oz.

Ông Ronnie chia sẻ với MLive năm 2014: “Khi đi trên đường, chúng tôi trông giống như một đại gia đình vậy”. 

Cho đến khi những gánh xiếc quái dị (loại hình xiếc có sự tham gia của những người kỳ lạ, mắc dị tật) và các hoạt động lễ hội bị cấm vào những năm 1970, cặp song sinh mới chuyển đến Trung và Nam Mỹ. Tại đây, họ là những tay diễn chính trong các trò ảo thuật tại gánh xiếc. 

Ông Jim cho biết: “Họ được đối xử một trời một vực tại đây. Họ được coi như những ngôi sao”. 

Mặc dù đã có nhiều năm kinh nghiệm phối hợp cùng nhau, nhưng không phải lúc nào cặp anh em cũng thuận buồm xuôi gió. Cặp đôi đã từng có lúc cãi nhau dẫn đến xô xát, nhất là vào giai đoạn thanh thiếu niên. Vào độ tuổi 14, một trong hai anh em đã bị gãy chân sau khi tức giận đá mạnh vào xe chở xiếc. 

Mặc dù đã có nhiều năm kinh nghiệm phối hợp cùng nhau, nhưng không phải lúc nào cặp anh em cũng thuận buồm xuôi gió. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên những vụ xô xát kiểu này đã chấm dứt hẳn sau khi cả hai phải uống thuốc loãng máu và nhận ra những trận xô xát có thể khiến cả hai mất mạng. 

“Đương nhiên họ cũng có lúc cãi nhau. Nhưng đó là điều dễ hiểu bởi họ luôn sát bên nhau 24/7, năm này qua năm khác”, Jim chia sẻ với MLive. 

Tuy nhiên cặp anh em cho biết họ luôn là tri kỷ của nhau, cùng chia sẻ niềm đam mê câu cá, cắm trại, thu thập thẻ bóng chày của Đội bóng chày Cincinnati Reds và đội bóng bầu dục Dallas Cowboys.

Cả hai cũng không lập gia đình. Và Donnie sẽ là người lo phần nấu ăn, rửa bát và giặt quần áo, trong khi đó Ronnie sẽ dọn phòng tắm đảm nhiệm vai trò giao tiếp. Cả hai vẫn đủ tư cách có hai phiếu bầu cử, có hai số An ninh Xã hội khác nhau, nhưng chỉ dùng chung một cuốn hộ chiếu. 

Ronnie và Donnie có thể nói là một cặp song sinh khá đặc biệt, bởi tỷ lệ sống sót của các cặp song sinh dính liền thường rơi vào khoảng từ 5-25%, nhưng đối với họ chỉ đến khoảng năm 2009 và 2010 sức khỏe mới bắt đầu có dấu hiệu tồi tệ. 

Cặp anh em cho biết họ luôn là tri kỷ của nhau. (Ảnh: Associated Press)

Ronnie xuất hiện máu đông trong phổi do nhiễm virus, từ đó Donnie cũng bị ảnh hưởng, và sức khỏe cả hai đều đi xuống. 

Họ cũng bắt đầu bị suy nhược do viêm khớp và không đảm bảo đủ an toàn để sống một mình tại nhà riêng ở Dayton nữa. 

Sau khi được ra viện, họ yêu cầu được chăm sóc y tế túc trực liên tục. Do đó, cộng đồng người dân thành phố Dayton đã cùng nhau xây dựng cho cặp anh em một ngôi nhà chuyên biệt gồm xe lăn hai người và nằm gần nhà với người em trai Jim. 

Ông Jim sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc hai người anh của mình toàn thời gian. 

“Nó giống như kiểu nghĩa vụ phải đáp trả lại vậy. Nhưng tôi không làm điều này vì lý do đó, chỉ là cảm giác giống như thế”, Jim cho biết.

Ông Jim sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc hai người anh của mình toàn thời gian. (Ảnh: AP)

Năm 2014, Donnie và Ronnie tổ chức một bữa tiệc ăn mừng khi họ trở thành cặp sinh đôi dính liền sống lâu nhất được Sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận. 

Cặp đôi nắm giữ kỷ lục trước đó là cặp anh em song sinh Chang Bunker và Eng Bunker, người Trung Quốc được sinh ra tại Thái Lan năm 1811, thọ 62 tuổi.

Nói về cột mốc quan trọng trong đời mình, Ronnie đã chia sẻ với tờ Dayton Daily News năm 2014 rằng: “Đây là điều mà tôi và Donnie luôn ngày đêm mơ ước. Chúng tôi mong muốn có được danh xưng đó, và chúng tôi đã mơ ước về điều này từ khi còn là những đứa trẻ”. Tuy rằng cuộc sống có phần đặc biệt hơn so với mọi người, nhưng cả Donnie và Ronnie đều nhất quán rằng họ sẽ sống hết mình để không phải nuối tiếc điều gì. Ông Ronnie chia sẻ: “Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui khi cùng nhau lớn lên”, và ông Donnie cũng bày tỏ cảm xúc tương tự: “Chúng tôi đã có một cuộc sống tươi đẹp”.

Chúc Di (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?