Cận cảnh lá phổi của người nghiện hút thuốc đen thui như hắc ín

20/12/19, 13:42 Sức khỏe

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Vô Tích ở Giang Tô, Trung Quốc, đã quay phim lại quá trình tách nội tạng của một người đàn ông 52 tuổi qua đời do mắc bệnh về phổi. Nhiều người đã phải rùng mình khi chứng kiến cảnh quay này, vì lẽ ra lá phổi bình thường phải màu hồng khỏe mạnh thì của người đàn ông lại có màu đen thui như hắc ín.

Các bác sỹ cho biết, đây là lá phổi của một bệnh nhân đã mắc bệnh phổi vừa qua đời do bị viêm phổi nặng. Khi còn sống người đàn ông này là một người nghiện hút thuốc, một ngày ông ta có thể tiêu thụ 1 gói thuốc/ngày và cứ thế đã kéo dài trong suốt 30 năm. 

“Các xét nghiệm chỉ số oxy ban đầu đều ổn, nhưng đến khi chúng tôi thu hoạch nội tạng, thì chúng tôi nhận ra rằng lá phổi này đã không thể sử dụng được nữa.”

Lá phổi đen kịt sau khi tách chúng ra khỏi cơ thể một người đàn ông 52 tuổi bị nghiện hút thuốc trong suốt 30 năm. (Ảnh: Asia Wire/Cheng Jingyu)

Được biết, người Trung Quốc thường rất thích hút thuốc lá. Mặc dù không phải bất kể trường hợp hút thuốc nào khi hiến tặng phổi cũng đều không được chấp nhận. Tuy nhiên việc lựa chọn nội tạng để hiến tặng cũng cần có những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt.

“Chúng tôi vẫn chấp nhận phổi từ những người dưới 60 tuổi chỉ vừa chết, hoặc nếu lá phổi chụp qua tia X-quang chỉ bị nhiễm trùng ít, tương đối sạch thì vẫn có thể được chấp nhận sử dụng để ghép phổi.”

Tuy nhiên trong trường hợp của người đàn ông này, thì lá phổi đã bị tàn phá quá nặng nề và không thể tiếp nhận được.

Tiến sĩ Chen sau đó đã đăng tải đoạn clip quay lại cảnh phẫu thuật này lên phương tiện truyền thông xã hội với hashtag ‘jieyan’ – tiếng Quan thoại là ‘bỏ thuốc lá’.

“Nhiều người hút thuốc ở Trung Quốc đều có lá phổi trông như thế này. Vì thế nhóm chúng tôi quyết định từ chối lá phổi này để cấy ghép. Nếu bạn là người nghiện hút thuốc lá nặng, thì phổi của bạn có thể không được chấp nhận dù cho bạn đã hiến tặng chúng sau khi chết.

Hãy nhìn vào lá phổi này đi, bạn còn can đảm để hút thuốc không?” Chen cho biết.

Giáo sư Peter Openshaw thuộc Viện Tim Phổi Quốc cũng thông tin, bệnh nhân đã mắc bệnh tràn khí phổi. Căn bệnh làm cho phổi bị viêm nặng lan rộng ra làm người bệnh khó thở. 

Đồng thời giáo sư cũng giải thích thêm, có thể các bác sỹ đã bơm không khí hoặc chất lỏng vào phổi để lấy phổi đem hiến tặng, chính điều này làm cho lá phổi trông lớn hơn nhiều so lá phổi bình thường đã tháo hơi khi người bệnh qua đời.

Bác sỹ đã bơm không khí hoặc chất lỏng vào phổi. (Ảnh: Asia Wire/Cheng Jingyu)

Hiện tại đoạn video đã thu hút hơn 25 triệu lượt xem trên các phương tiện truyền thông xã hội. Cư dân mạng còn nhấn mạnh rằng đây có thể là “quảng cáo chống hút thuốc lá tốt nhất từ trước đến nay.”

70% trường hợp ung thư phổi đều liên quan đến thuốc lá

Hút thuốc lá là nguyên nhân lớn nhất gây ra căn bệnh ung thư, nó có thể sản xuất ra các hóa chất gây ít nhất 15 dạng bệnh khác nhau cho cơ thể.

Hằng năm con số người hút thuốc lá bị tử vong đã lên đến 1,2 triệu người. Và người nghiện hút thuốc lá có nguy cơ bị đau tim cao gấp đôi và có khả năng bị ung thư phổi cao gấp 30 lần so với người bình thường.

Bằng chứng là hút thuốc lá đã gây ra khoảng 70% tất cả các trường hợp ung thư phổi, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong mọi loại ung thư.Tuy nhiên hiện tại, theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2018 của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Trung Quốc, có đến 350 triệu người trưởng thành (chiếm 27%) đều nghiện hút thuốc lá.

Ở Anh, cứ 7 người trưởng thành thì có 1 người hút thuốc lá, chiếm khoảng 5,9 triệu người và đã giảm so với năm 2011 là 7,7 triệu người với tỉ lệ 1:5.

Được biết nhiều người nghiện hút thuốc là vì chất nicotine có trong thuốc khiến họ cảm thấy dễ chịu, tuy nhiên một khi người đã nghiện thuốc thì rất khó để cai bỏ và thậm chí đã trở thành một thói quen hằng ngày giết chết sức khỏe của bạn.

Thanh Thiên (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!