Sự thật về 2 xác người ôm nhau dưới đống tro tàn cách đây 2.000 năm

Kể từ khi được phát hiện, hai xác người trong tư thế ôm nhau bên dưới đống tro núi lửa ở Pompeii gần 2.000 năm trước đã trở thành đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học. Và mới đây, các nhà nghiên cứu đã công bố sự thật bất ngờ về cặp đôi này.

Xác hai người ôm nhau sau thảm họa Pompeii bị nhầm tưởng là hai trinh nữ suốt 2.000 năm nay. (Ảnh: Metro)

Thảm họa núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 SCN, khoảng 2.000 năm trước, đã chôn vùi thành bang Pompeii thuộc La Mã cổ đại. Đây là trận thiên tai tồi tệ khiến nơi này bị xóa sổ hoàn toàn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng có khoảng 2.000 người thiệt mạng trong trận phun trào định mệnh của ngọn núi lửa Vesuvius. Tuy nhiên, họ mới phát hiện khoảng 1.150 thi thể kể từ khi tàn tích này bắt đầu được khai quật từ giữa thế kỷ 19, trong đó, chỉ có số ít thi thể được tạo thành xác ướp thạch cao.

Trong những đợt khai quật đầu tiên, nhà khảo cổ học Giuseppe Fiorelli đã phát hiện ra những khoảng trống trong lớp tro tàn dày 2 – 3m che phủ Pompeii chính là dấu vết của thi thể đang phân hủy. Sau đó, ông sử dụng phương pháp bơm thạch cao vào những khoảng trống này để tái lập một cách hoàn hảo hình dạng của các nạn nhân xấu số.

Đến nay, các nhà khoa học đã có thể nghiên cứu kĩ hơn những xác ướp Pompeii nhờ công nghệ chụp CAT 16 lớp.

Trong một cuộc nghiên cứu do Ban Quản lý Khảo cổ Pompeii điều hành, các nhà khoa học đã tiến hành chụp cắt lớp vi tính 86 xác ướp thạch cao do Fiorelli tạo ra. Trong đó, phát hiện hai xác chết trong tư thế ôm chặt nhau. Kể từ khi được phát hiện, hai người này được gọi là “hai trinh nữ“, hai cô gái đã cùng chết và ôm chặt lấy nhau khi cơn biến cố khủng khiếp ập đến.

Các nhà khảo cổ tiến hành quét CAT và xét nghiệm DNA trên hai thi thể, và phát hiện họ là hai người đàn ông. (Ảnh: Yazar.in)

Nhưng theo các kết quả nghiên cứu mới nhất, bằng kiểm tra quét CAT và xét nghiệm DNA trên hai thi thể, các nhà khoa học xác định đây là hai người mang giới tính nam. Kết quả này gây bất ngờ lớn trong cộng đồng khoa học.

Kết quả kiểm tra cho thấy hai người không phải là họ hàng với nhau. Mối quan hệ thật sự của hai người này sẽ không bao giờ được biết rõ, nhưng cũng có khả năng họ là một cặp tình nhân đồng giới.

“Tiến hành khai quật ở Pompeii chưa bao giờ khiến chúng tôi hết ngạc nhiên. Trước đây chúng tôi vẫn tưởng rằng đó là hai người con gái, nhưng giờ đây qua quét CAT và xét nghiệm DNA, chúng tôi biết rằng họ là hai người đàn ông”, Massimo Osanna, người quản lý khu di tích khảo cổ Pompeii cho biết.

Kết quả phân tích xương và răng của hai người này cho thấy họ còn rất trẻ, có độ tuổi từ khoảng 18 đến 20, và chết trong tư thế đầu người này tựa vào ngực người kia.

“Khi được biết hai thi thể kia không phải là hai trinh nữ, một số học giả liền xác định xem mối liên hệ của họ là như thế nào. Xét nghiệm DNA cho thấy họ không thể là họ hàng, anh em, và dĩ nhiên không thể là cha con. Vì thế, mối quan hệ giữa họ rất có thể là tình yêu đồng giới”, giáo sư Stefano Vanacore (người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại Pompeii) cho biết.

Trước phát hiện này của các nhà nghiên cứu, cộng đồng mạng đã để lại không ít bình luận như: “Có lẽ họ chỉ cảm thấy sợ đến chết cứng trong những giây phút kinh hoàng cuối đời mà thôi” hoặc “Đến lúc sắp chết thì cả những con người hoàn toàn xa lạ cũng có thể tìm đến nhau cơ mà”.

Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng đây rất có thể là một đôi tình nhân đồng tính và việc này cũng không phải là điều gì quá đặc biệt vào thời đại ấy ở Pompeii.

Theo sử sách, thành Pompeii được 10 bộ lạc lớn có tên Aus cùng nhau xây dựng. Đến năm 79, nơi đây đã trở thành câu lạc bộ của những người giàu. Tầng lớp quý tộc thương gia giàu có kéo nhau đến đây tìm lạc thú, bởi vậy thành Pompeii đã trở thành một Thủ đô Tửu Sắc.

Sau khi khai quật những gì sót lại của thành cổ này, các nhà khoa học phát hiện: Di chỉ thành cổ Pompeii đã phản ánh đầy đủ sự suy đồi đạo đức của xã hội La Mã cổ đại. Thời bấy giờ, ở đây đã có một bộ phận người đắm chìm trong tửu sắc với lối sống dâm ô đồi bại, xa hoa lãng phí.

Thành Pompeii đầy rẫy các loại bích họa rất khó coi, tập thể loạn tính và đồng tính luyến ái có thể thấy ở khắp nơi. Pompeii có 2 vạn nhân khẩu mà có tới 25 tòa kỹ viện, trên tường các kỹ viện vẽ đầy những cảnh dâm đãng, toàn xã hội túng dục loạn tính, tạo thành tội ác của toàn xã hội.

Hơn nữa, ngược đãi nô lệ thảm hại vô nhân tính cũng là một tội ác lớn của Pompeii. Sự giàu có của Pompeii, bộ phận quan trọng nhất khi mậu dịch với bên ngoài không phải hàng hóa, mà là nô lệ. Những người nô lệ tham gia vào lao động nặng nhọc, ở “đấu trường” bị dã thú cắn xé, người ta vẫn cứ hưng phấn hò hét.

Nhiều nhà nghiên cứu về tâm linh nhìn nhận rằng, thảm họa núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 SCN chôn vùi thành bang Pompeii, chính là cái giá phải trả cho sự suy đồi đạo đức và tội ác ở nơi đây.

Bảo An tổng hợp

Xem thêm: Sự diệt vong của Pompeii – Bài học cảnh tỉnh cho nhân loại ngày nay

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?