Bộ Y tế: Bỏ giãn cách trên phương tiện GTVT, đề xuất mở cửa dịch vụ không thiết yếu

07/05/20, 09:06 Việt Nam

Sáng qua 6/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Theo đó, Ban chỉ đạo thống nhất bãi bỏ quy định giãn cách trên phương tiện giao thông vận tải và để xuất cho phép mở lại các dịch vụ không thiết yếu.

Từ 0h00 ngày 7/5/2020 thực hiện dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách. (Ảnh minh họa qua baodulich.net.vn)

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, bắt đầu từ hôm nay 7/5, toàn quốc thực hiện tháo bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách (xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu thủy,…).

Tuy nhiên vẫn yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng (nhà ga, bến tàu, bến xe…), trên phương tiện trong suốt hành trình; thực hiện khai báo y tế; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; kiểm tra thân nhiệt,…

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng đề xuất rằng có thể cho phép các dịch vụ không thiết yếu hoạt động trở lại, ngoại trừ vũ trường, quán karaoke. Điều kiện kèm theo là phải giữ được khoảng cách tối thiểu 1m.

(Ảnh minh họa: vnexpress.net)

Trước đó, ngày 5/5, tại phiên họp thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận Chính phủ sẽ đưa ra các quyết sách để làm sao thực hiện tốt mục tiêu kép, chiến thắng trên tất cả các mặt trận bằng sự nỗ lực.

Ngoài ra, tại phiên họp thường kỳ này, một vài chuyên gia cho rằng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trường học hiện nay là cứng nhắc, máy móc và cực đoan.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cũng kết luận rằng cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh; cách ly bắt buộc 14 ngày với người nhập cảnh mang hộ chiếu ngoại giao, chuyên gia, thương gia, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng địa phương. Khách du lịch quốc tế chưa được nhập cảnh; quản lý chặt chẽ việc đón người Việt Nam từ nước ngoài về.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?