Bộ trưởng Giáo dục của Biden ủng hộ người có sinh lý nam thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ

04/02/21, 15:29 Thế giới
Dr. Miguel Cardona, US President-Elect Joe Biden's nominee for Education Secretary, speaks during an event announcing his nomination at The Queen in Wilmington, Delaware, on December 23, 2020. (Photo by Nicholas Kamm / AFP) (Photo by NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images)

Miguel Cardona, người được Tổng thống Joe Biden lựa chọn làm người đứng đầu Bộ Giáo dục, cho biết trong phiên điều trần xác nhận trước Thượng viện rằng ông tin rằng học sinh nam [về mặt sinh học] được quyền thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ.

Bộ trưởng Giáo dục của Biden ủng hộ người có sinh lý nam thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ
Tiến sĩ Miguel Cardona, ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục của Biden, vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. (Ảnh: Nicholas Kamm / AFP qua Getty Images)

Cardona, người được bổ nhiệm là hiệu trưởng trường K-12 của Connecticut vào tháng 8 năm 2020, đã làm chứng vào sáng thứ Tư trước Ủy ban giáo dục của Thượng viện. Ông đã bị Thượng nghị sĩ Rand Paul (R-Ky.) Chất vấn về việc ông lo lắng không khi cho phép các học sinh sinh lý nam thi đấu và giành danh hiệu trong các môn thể thao dành cho trẻ em gái [chân chính] hay không. Vào tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Giáo dục khi đó là Betsy DeVos đã đe dọa rút tài trợ liên bang ra khỏi các trường ở Connecticut trừ khi họ hủy bỏ chính sách đó.

“Ông nghĩ gì về việc các chàng trai chạy đường đua nữ, giống như họ đã làm ở Connecticut?”, Paul hỏi.

“Tôi nghĩ điều cực kỳ quan trọng là phải tôn trọng quyền của tất cả học sinh, bao gồm cả học sinh chuyển giới, cho họ được cơ hội mà mọi học sinh khác có được để tham gia các hoạt động ngoại khóa”, Cardona trả lời.

“Ông có thấy phiền khi 20% nam sinh chạy đua đánh bại tất cả các nữ sinh trong bang không? Và rằng, ông biết đấy, nó sẽ phá hủy hoàn toàn môn điền kinh nữ?” Paul truy vấn. “Các cô gái đang bị đẩy ra rìa. Nếu họ không lọt vào vòng đua chung kết bang, họ sẽ không nhận được học bổng đại học, điều đó thực sự có hại cho thể thao nữ”.

“Tôi thừa nhận và đánh giá cao mối quan tâm cũng như những thất vọng được thể hiện”, Cardona nói, đồng thời nói thêm rằng anh “hiểu thách thức” vì anh đã trò chuyện với các gia đình ở Connecticut, những người cảm thấy chính sách của bang là không công bằng, cũng như gia đình của các sinh viên chuyển giới ủng hộ nó. “Tôi tin rằng các trường học nên tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào các hoạt động ngoại khóa ngay cả khi họ là người chuyển giới. Tôi nghĩ đó là quyền của họ.”

“Chà, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ, ông biết không? Không công bằng lắm”, Paul ngạc nhiên nói. “Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người trong nước đều nghĩ điều đó thật kỳ lạ. Ông biết chứ? Rằng nó hoàn toàn kì lạ và không công bằng với mọi người, và ông sẽ điều hành giáo dục? Ông không có vấn đề gì với nó? “

“Ý tôi là, nghĩ đến các chàng trai sẽ thi đấu với các cô gái trong một cuộc đua là tốt, và điều đó bằng cách nào đó sẽ trở nên công bằng”, nghị sĩ Kentucky tiếp tục. “Tôi tự hỏi các nhà nữ quyền đang ở đâu về điều này. Tôi tự hỏi những người ủng hộ thể thao của phụ nữ ở đâu trong vấn đề này.”

Cuộc trao đổi diễn ra sau khi Biden, vào ngày đầu tiên ở Nhà Trắng, đã ký một lệnh hành pháp yêu cầu bất kỳ trường nào nhận được tài trợ của liên bang phải cho phép học sinh cạnh tranh theo giới tính ưa thích của họ.

“Trẻ em sẽ có thể học mà không phải lo lắng về việc liệu chúng có bị từ chối vào nhà vệ sinh, phòng thay đồ hay các môn thể thao ở trường hay không”, lệnh viết.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?