Giám sát cứu trợ thất nghiệp của Biden đã làm mất 600 triệu USD cho những kẻ lừa đảo Nigeria

04/02/21, 08:45 Thế giới

Sự lựa chọn của Tổng thống Joe Biden cho vị trí lãnh đạo tạm thời của Cơ quan Quản lý Việc làm và Đào tạo, cựu Ủy viên Bộ An ninh Việc làm (ESD) bang Washington, Suzi LeVine, được cho là đã mất 600 triệu đô la trong quỹ cứu trợ coronavirus cho những kẻ lừa đảo người Nigeria ở vị trí cũ của cô.

Giám sát cứu trợ thất nghiệp của Biden đã làm mất 600 triệu USD cho những kẻ lừa đảo Nigeria
Suzi LeVine.

LeVine bắt đầu công việc của mình vào thứ Hai tại cơ quan lực lượng lao động liên bang giúp giám sát trợ cấp thất nghiệp trong các gói cứu trợ do coronavirus.

The Federalist báo cáo rằng bộ phận của LeVine đã mất tiền vào tay một nhóm lừa đảo khét tiếng người Nigeria được gọi là “Scattered Canary” theo Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Bang Washington đã bị nhắm mục tiêu bởi “tổ chức lừa đảo Nigeria lợi dụng cuộc khủng hoảng COVID-19 để thực hiện hành vi gian lận quy mô lớn tấn công các chương trình bảo hiểm thất nghiệp của bang.”

Nhóm này trước đó đã nhắm mục tiêu vào các quỹ viện trợ khác của Mỹ dành cho sinh viên, cứu trợ thiên tai và thậm chí cả An sinh xã hội, sử dụng thông tin từ các lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu ở Washington để gửi các đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

The Federalist báo cáo:

Dưới thời LeVine, ESD, bị choáng ngợp với sự gia tăng các yêu cầu hỗ trợ tài chính trong bang đột ngột và ‘bất thường’ mặc dù số liệu toàn quốc giảm. [Họ] đã nhanh chóng thông qua các khoản thanh toán cho các yêu cầu này, một cách cố ý bỏ qua các quy trình xác minh danh tính thông thường trong ‘tuần chờ đợi’ (BBT: tuần thất nghiệp đầu tiên sau khi được xác minh). Do vậy, LeVine sau đó đã phải gượng thừa nhận hành vi gian lận để đình chỉ tạm thời tất cả các khoản thanh toán phúc lợi trong vài ngày, bao gồm cả người yêu cầu hợp pháp khi các cơ quan đơn vị thực thi pháp luật bắt đầu chỉnh đốn tài chính và cố gắng thu hồi từ những yêu cầu giả.

Tiểu bang đã tiến hành năm cuộc kiểm toán các khoản tiền bị thiếu và phát hiện ra rằng trách nhiệm pháp lý phần mềm đã cho phép Scattered Canary lừa đảo đòi hàng trăm triệu USD trong quỹ cứu trợ coronavirus dành cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đợt đóng cửa đại dịch ở Washington.

Kết quả của các cuộc kiểm toán, tiểu bang đã có thể thu hồi được 357 triệu đô la trong tổng số tiền bị mất, tuy nhiên, 243 triệu đô la vẫn bị mất. Ngoài vụ lừa đảo, LeVine buộc phải thông báo rằng những kẻ lừa đảo khác đã đánh cắp 1,6 triệu đô la viện trợ của nhà nước.

Theo Federalist, LeVine là người đứng đầu bộ phận khi gian lận xảy ra, và thậm chí còn cố gắng can thiệp vào các cuộc kiểm toán. Theo Kiểm toán viên Nhà nước Pat McCarthy, LeVine đã áp đặt “những hạn chế đáng kể” đối với việc kiểm toán của ESD. LeVine đã cố gắng hạn chế “các cuộc phỏng vấn với các nhân viên chính của ESD và trì hoãn việc truy cập các tài liệu quan trọng”. McCarthy đã vuộc phải báo cáo “sự can thiệp của ban quản lý” của LeVine đã cản trở cuộc kiểm toán.

Thay vì bị sa thải vì thất bại trong việc đảm bảo hợp lý các quỹ cứu trợ coronavirus, LeVine lại được chính quyền Biden thăng chức. The Federalist lưu ý rằng LeVine đã quyên góp “hàng trăm nghìn đô la cho chiến dịch năm 2020 của Biden và các “ứng viên dân chủ” khác và từng là phó chủ tịch tài chính quốc gia cho Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ cùng chồng vào năm 2017″.

Từ Thức

Theo rebelnews.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!