Biểu tình Hồng Kông ngày 29/9: Cảnh sát ngụy trang phóng hỏa và rút súng ngắn thị uy

30/09/19, 15:08 Trung Quốc

Buổi diễu hành tự phát tại Hồng Kông hôm 29/9 đã bị cảnh sát dùng vũ lực trấn áp. Trong một cuộc đụng độ gay gắt giữa cảnh sát và người dân, một số người biểu tình phóng hỏa trên đường đã bị người dân phát hiện là cảnh sát chìm ngụy trang. 

Ngày càng có nhiều cảnh sát ngụy trang thành người biểu tình trà trộn vào đám đông, dùng dùi cui đánh những người biểu tình khác, thậm chí còn có người rút súng ngắn uy hiếp người biểu tình.

Trong một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người dân, có người được cho là cảnh sát chìm, rút súng ngắn hướng vào người biểu tình.
Trong một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người dân, có người được cho là cảnh sát chìm, rút súng ngắn hướng vào người biểu tình. (Ảnh chụp màn hình)

Khoảng 1 giờ sau khi phong trào diễu hành “Toàn cầu chống độc tài” diễn ra, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành hoạt động trấn áp, liên tục bắn hơi cay và đạn cao su để xua đuổi người biểu tình. 

Đối lại, người biểu tình tại hiện trường, nhặt được thứ gì liền dùng đó để ném về phía cảnh sát, phần đông trong số họ đều sử dụng dù làm vật tự vệ. Đám đông diễu hành trước sức ép từ cảnh sát, vẫn tiếp tục tiến lên và hướng về Tổng văn phòng chính phủ Hồng Kông.

Sau đó, cảnh sát tiếp tục dùng vòi rồng để phun dịch lỏng màu xanh về phía người biểu tình nhằm chặn bước tiến của họ. Cảnh sát và người biểu tình ở một số nơi đã lao vào ẩu đả kịch liệt.

Cảnh sát giả mạo người biểu tình để đánh đập những người biểu tình thật.
Cảnh sát giả mạo người biểu tình để đánh đập những người biểu tình thật. (Ảnh: NTDTV)

Các trang tin Hồng Kông cho biết, nhân viên cảnh sát Hồng Kông hiện đang trong tình trạng không thể khống chế việc lạm dụng vũ lực trấn áp người biểu tình. Tại một số nơi, phóng viên đang tiến hành phỏng vấn cũng bị phun hơi cay, nhiều nhà báo nước ngoài và nhà báo địa phương bị thương.

Trang Twitter của Đài Châu Á Tự Do (RFA) đăng tải thông tin ga tàu Wan Chai bị phóng hỏa. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Hồng Kông lập tức có mặt tại đó, đồng thời hộ tống hơn 10 người trong trang phục người biểu tình tiến vào phía trong nhà ga. Những thông tin trên là căn cứ để cho rằng những người phóng hỏa được cảnh sát bảo hộ. Cảnh sát tại hiện trường cũng từ chối trả lời phóng viên khi được hỏi danh tính thật.

“Cảnh sát ngụy trang đuổi đánh người biểu tình bằng dùi cui trên đường phố, họ còn dùng súng đạn thật để bắn”, Sandy Kim ngày 29/9 đăng trên Twitter.

Một số nhân chứng còn chụp được hình ảnh hai người khả nghi mặc áo dân thường chất gạch lên xe cảnh sát đỗ bên đường. Họ nghi ngờ cảnh sát muốn lấy những viên gạch này để đổ lỗi cho người biểu tình.

Nhiều video ghi lại hình ảnh 5 – 6 cảnh sát hung hãn vây đánh một người biểu tình, có người biểu tình bị đánh đến bất tỉnh.

Các video sau khi được công bố, cư dân mạng có người nhận định: “Mấy người này giả dạng người biểu tình, cuối cùng lại ‘lòi đuôi’ là cảnh sát chìm, cũng có thể không phải là cảnh sát Hồng Kông, mà lại là cảnh sát thường phục do chính quyền Trung Quốc âm thầm điều động đến”.

Vào hồi cuối tháng 8, cư dân mạng cũng đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh tượng một người đàn ông bị nghi ngờ là cảnh sát cải trang người biểu tình ném bom xăng trong cuộc biểu tình vào tuần thứ 13 tại Hồng Kông.

Đoạn video cho thấy người đàn ông mặc đồ đen, đeo ba lô và đeo mặt nạ, tương tự như nhiều người biểu tình khác. Tuy nhiên, không giống như những người biểu tình thông thường, trên ba lô của người này có gắn đèn flash màu đỏ, một thiết bị được cho là dấu hiệu để cảnh sát phân biệt với những người biểu tình.

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy một người “biểu tình giả” có trang bị súng lục ở hông, trông giống khẩu GLOCK 19 của cảnh sát Hồng Kông.

Trong những cuộc biểu tình trước đó, cảnh sát cũng từng cài cắm mật vụ vào những người biểu tình. Ngày 12/8, cảnh sát Hồng Kông thừa nhận có tình trạng sĩ quan giả dạng người biểu tình để trà trộn vào các cuộc biểu tình hôm 11/8. Lời thú nhận được đưa sau khi giới truyền thông ghi lại hình ảnh cho thấy những người ăn mặc giống người biểu tình nhưng lại giúp cảnh sát dùng vũ lực bắt giữ những người biểu tình khác.

Những vụ việc khuất tất của cảnh sát trong các cuộc biểu tình như trên đã nhấn sâu thêm mối lo ngại của các nhà quan sát.

Li Yiping, một chuyên gia về Trung Quốc, tiết lộ rằng chính quyền Trung Quốc có ý đồ cài cắm mật vụ giả dạng người biểu tình để gây loạn, sau đó lấy cớ để dùng vũ lực đàn áp phong trào dân chủ tại Hồng Kông.

Khải Hoàn (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?