ĐCSTQ tuyển cảnh sát và ‘côn đồ’ vào Hồng Kông để “dẹp yên bạo loạn”

21/09/19, 09:00 Thế giới
Cảnh sát Hồng Kông đang gia tăng trấn áp đối với người biểu tình.
Cảnh sát Hồng Kông đang gia tăng trấn áp đối với người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)

Cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông đang khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vô cùng căng thẳng, đây là điều trước nay chưa từng xảy ra. Có thông tin nói rằng, ĐCSTQ đang tuyển “cảnh sát” và “côn đồ” vào Hồng Kông để “dẹp loạn”.

Ngày 16/9, Thời báo Epoch Times đã có được thông tin từ nội bộ công an của ĐCSTQ, nói rằng những ngày gần đây, ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đang điều động cảnh sát và nhân viên từ các huyện và thành phố đến Hồng Kông, trong đó ưu tiên tuyển chọn công nhân viên tạm thời, gọi là đi “dẹp yên bạo loạn” ở Hồng Kông.

ĐCSTQ đối với cuộc vận động phản đối dự luật dẫn độ của người dân Hồng Kông vẫn không ngừng hăm dọa, dùng cả côn đồ và cảnh sát để trấn áp.
ĐCSTQ đối với cuộc vận động phản đối dự luật dẫn độ của người dân Hồng Kông vẫn không ngừng hăm dọa, dùng cả côn đồ và cảnh sát để trấn áp. (Ảnh: BBC)

Nghe nói những ai ở Hồng Kông mà có biểu hiện tốt, có khả năng sẽ được trở thành nhân viên chính thức, nếu như bị hi sinh thì sẽ được phong làm liệt sĩ. Số người được tuyển chọn và điều động thì không rõ lắm, nhưng nghe nói có một huyện/thành phố đưa đến Thạch Gia Trang hơn 100 cảnh sát, nhưng chỉ tuyển chọn được 10 người.

Những ngày gần đây, có người biết rõ tình hình đã báo tin cho Epoch Times, con trai của ông làm việc tại một công ty tư nhân tại Thâm Quyến, công an địa phương đã đến công ty của bọn họ để tuyển dụng công nhân thời vụ, đi Hồng Kông để “làm bạo động”, mỗi ngày 1000 nhân dân tệ (hơn 3 triệu VNĐ), công an sẽ bảo đảm an toàn cho bọn họ. Nhưng những thông tin này cũng chưa thể xác thực được.

Trong 3 tháng qua, dưới áp lực không ngừng của người dân Hồng Kông, Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã phải đưa ra công bố “tạm hoãn” dự luật, nhưng vẫn không chính thức rút lại hoàn toàn dự luật, làm cho tình thế ở Hồng Kông càng ngày càng khốc liệt.

Mãi cho đến ngày 4/9, Lâm Trịnh Nguyệt Nga mới tuyên bố rút lại hoàn toàn dự luật dẫn độ, nhưng người biểu tình ở Hồng Kông cho rằng việc rút lại hoàn toàn là “quá trễ, quá ít, quá giả dối”, bọn họ cho rằng: “5 yêu cầu lớn, không thể thiếu 1”.

Trong lúc này, ĐCSTQ đối với cuộc vận động phản đối dự luật dẫn độ của người dân Hồng Kông vẫn không ngừng hăm dọa, dùng cả côn đồ và cảnh sát để trấn áp. Cảnh sát ĐCSTQ giả mạo thành cảnh sát Hồng Kông và tiến hành trấn áp bằng bạo lực, thậm chí giả dạng làm người biểu tình để gây rối.

Cảnh sát Hồng Kông đang gia tăng trấn áp đối với người biểu tình.
Cảnh sát Hồng Kông đang gia tăng trấn áp đối với người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)

Đầu tháng 8, nhà xã hội học người Pháp, giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Chủ nhiệm khoa Chính trị và Quan hệ quốc tế của Đại học Baptist Hồng Kông, đã nói trong một cuộc phỏng với tờ báo của nước Pháp “Figaro” như sau: 

“Bắc Kinh bí mật huy động nhân viên của mình ở Quảng Đông và các tỉnh lân cận, để tăng số lượng của đội cảnh sát Hồng Kông lên khoảng 3 vạn người. Người Quảng Đông có khả năng nói tiếng Quảng Đông, vì vậy có khả năng giả làm người Hồng Kông”.

Sau khi tin tức được phơi bày đã được nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin, cảnh sát Hồng Kông sau đó đã đưa ra thông báo phủ nhận nói rằng “tuyệt đối không có việc này”.

Ngày 8/8, Cabestan cũng trả lời về việc này trên mạng xã hội Facebook. Trong bài đăng, Babestan đã khẳng định tính xác thực của thông tin này, rằng một số lượng lớn cảnh sát ĐCSTQ đã được đưa vào nhập chung với cảnh sát ở Hồng Kông, và nói thêm rằng có khoảng 2000 cảnh sát ĐCSTQ đã được trộn lẫn thêm vào.

Ngày 13/8, người biểu tình ở Hồng Kông đã tìm thấy ba người Trung quốc bị nghi ngờ là “người Trung Quốc nằm vùng” trà trộn trong đám đông biểu tình. 

Một người trong số đó là Phó Quốc Hào, phóng viên của “Thời báo Hoàn Cầu” – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ; hai người còn lại bị phát hiện xuất hiện trong danh sách công an của Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến. Sau đó Phó Quốc Hào cũng bị nghi ngờ là an ninh của ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng