Bé 3 tháng tuổi nhiễm virus corona tại Vĩnh Phúc là đường lây mới F3

12/02/20, 16:21 Tin trong ngày, Việt Nam
Ca thứ 15 nhiễm virus corona là bé gái 3 tháng tuổi, tiếp tục ở Vĩnh Phúc
Ảnh: Thu Thu

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc bị lây nhiễm virus corona từ bà ngoại, trước đó bà ngoại đã bị lây nhiễm virus corona từ con gái – công nhân trở về từ Vũ Hán.

“Dấu hiệu của ca bệnh thứ 15 này cho thấy, tại Việt Nam bệnh đã lây đến F3, mô hình đường lây, tính chất lây nhiễm của loại virus đã trở nên mới”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết.

Theo ông Khuê, hiện vẫn chưa rõ khi lây truyền sang thế hệ F3 thì độc lực của virus có giảm so với F1, F2 hay không. Hiện chưa thể kết luận được điều này, bởi mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, tại Việt Nam số ca nhiễm virus corona hiện đã đủ các hình thức, từ người cao tuổi với nhiều bệnh nền, đến nam nữ thanh niên và cả bệnh nhi. Đến nay, ngành y tế đã có thêm thông tin mới về vấn đề dịch tễ của virus corona chủng mới, mô hình lây bệnh từ F1 (người số 1) sang F2 (người số 2) rồi từ F2  sang F3 (người số 3).

Bé 3 tháng tuổi nhiễm virus corona tại Vĩnh Phúc là đường lây mới F3-ảnh 3
PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh. (Ảnh qua congly.vn)

“Bộ Y tế sẽ cử chuyên gia ở trung ương về giúp địa phương. Nếu sức khỏe của bé có diễn biến nặng lên, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ sẵn sàng tiếp nhận để điều trị”, ông Khuê cho biết.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng nhấn mạnh, từ 15 ca bệnh virus corona đã ghi nhận cho thấy, việc phân tuyến điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona như hiện nay là hợp lý và đúng với đặc tính của căn bệnh, mặc dù thế giới vẫn còn rất ít thông tin về chủng virus mới này.

Bé 3 tháng tuổi nhiễm virus corona tại Vĩnh Phúc là đường lây mới F3
Đường lây của các ca dương tính với virus corona ở Việt Nam. (Ảnh qua vnexpress.net)

Hiện nay, việc tiếp nhận giám sát, cách ly, điều trị các bệnh nhân bị nhiễm bệnh hoặc các ca bị nghi nhiễm thực hiện tại y tế 4 cấp, gồm: xã, huyện, tỉnh/thành phố và Trung ương.

Cụ thể, với ca bệnh thông thường (sốt nhẹ, tỉnh táo, không có bệnh mãn tính kèm theo) sẽ được giám sát cách ly, điều trị tại trung tâm y tế huyện. Nếu nặng hơn mới lên tuyến tỉnh, và tùy diễn biến nặng hơn mới chuyển lên tuyến Trung ương.

Đối với miền Bắc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là tuyến cuối, trước mắt sẽ tiếp nhận các ca dương tính, sau đó sẽ chỉ điều trị các ca nặng. Những trường hợp nhẹ hơn như ở Vĩnh Phúc sẽ được điều trị tại tuyến huyện. 

Bé 3 tháng tuổi nhiễm virus corona tại Vĩnh Phúc là đường lây mới F3
Bệnh viện tuyến huyện đủ năng lực cách ly điều trị ca bệnh nhiễm virus corona. (Ảnh: Tuấn Dũng)

Đối với Bệnh viện Bạch Mai, bởi vì hàng ngày bệnh viện đã tiếp nhận, khám, điều trị cho tới 4.000 bệnh nhân, cùng gấp đôi lượng người nhà thăm nom, chăm sóc. Do đó Bộ Y tế thống nhất không giữ bệnh nhân ở bệnh viện này. 

Hiện bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã chuẩn bị 20-40 giường để tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân nặng. Các bệnh viện chuyên khoa khác cũng chuẩn bị 20-40 giường cấp cứu để điều trị ban đầu.

Ca thứ 15 nhiễm virus corona là bé gái 3 tháng tuổi, tiếp tục ở Vĩnh Phúc
Bé gái 3 tháng tuổi nhiễm virus corona tại Vĩnh Phúc. (Ảnh: Thu Thu)

Tính đến thời điểm hiện tại (12/2), Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều người nhiễm nCoV nhất với 10 ca, trong đó 3 người đã ra viện, 7 người còn lại hiện đang được cách ly điều trị.

Nguồn lây nhiễm virus corona tại Vĩnh Phúc xuất phát từ nhóm 8 công nhân Công ty TNHH Nihon Plast đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc. 

Đến ngày 17/1 cả 8 công nhân cùng nhau về nước, sau đó đến công ty họp và làm việc, về quê ăn Tết, gặp gỡ nhiều người, di chuyển nhiều nơi. Đến nay đã có 6 người có kết quả dương tính với virus corona, còn 2 người nữa chưa có dấu hiệu lây nhiễm đang được cách ly theo dõi.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?