Bầu cử Mỹ: Đưa tin trung thực bắt nguồn từ đạo đức của người làm truyền thông

18/11/16, 08:17 Trung Quốc

Cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016 đã hạ màn với kết quả ông Donald Trump trở thành tân tổng thống thứ 45 của Mỹ. Trong đó, việc đưa tin về cuộc bầu cử của các hãng truyền thông lớn khiến nhiều người ‘hoa mắt’, càng lộ rõ một cách đầy đủ kế hoạch đã được dàn dựng công phu.

Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ đã hạ màn với chiến thắng bất ngờ thuộc về Donald Trump. (Ảnh: Internet)
Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ đã hạ màn với chiến thắng bất ngờ thuộc về Donald Trump. (Ảnh: Internet)

Cựu chủ tịch hiệp hội người Hoa ở Valley ông Trần Chí Hoa cho biết: “Thời báo Đại Kỷ Nguyên trong cuộc bầu cử lần này đã đưa tin khá là toàn diện, đều có đưa tin về quan điểm của các bên, dự đoán chính xác ông Trump sẽ đắc cử, đặc biệt là phần giới thiệu đối với ông Trump đều khách quan hơn rất nhiều so với các hãng thông tấn chủ lưu tiếng Anh khác, điểm quan tâm chú ý là ở chính sách của ông ấy, chứ không phải là một số thông tin ngoài lề”.

Ông nói: “Kết quả của cuộc bầu cử lần này khiến cho các hãng thông tấn chủ lưu của Mỹ trở thành trò cười. Bài viết của các giới truyền thông chủ lưu nhìn thấy rất khoa trương, phiến diện và nực cười, độ tin cậy của họ đã bị tổn hại mạnh mẽ. Có một cuộc điều tra trên mạng internet, kết quả cho thấy độ tín nhiệm đối với các giới truyền thông chủ lưu hiện nay đã ở dưới mức 30%”.

Ông Trần Chí Hoa nhận định rằng, các hãng thông tấn chủ lưu tiếng Anh hầu hết đều đưa tin phụ diện, khoa trương, cho đến cắt câu lấy nghĩa đối với ngôn luận của ông Trump. Còn đối với tội tham nhũng, thậm chí dính líu đến hành vi ‘bán nước’ của bà Hillary thì lại như nhìn mà như không thấy, còn thông đồng với đảng phái của bà Hillary mà đưa ra những thông tin giả tạo trái chiều, vi phạm tính trung lập của giới truyền thông, làm tổn hại hình tượng của giới truyền thông trong mắt của công chúng.

Cựu chủ tịch hiệp hội người Hoa ở Valley ông Trần Chí Hoa (bên trái) ủng hộ ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Cựu chủ tịch hiệp hội người Hoa ở Valley ông Trần Chí Hoa (bên trái) ủng hộ ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ông Quách Tông Chính (Peter Kuo) người phụ trách vận động bầu cử ở Valley của ông Trump cho biết, ông rất thất vọng đối với các hãng thông tấn chủ lưu của Mỹ khi nghiêng hẳn về một phía bà Hillary mà phản đối ông Trump trong cuộc bầu cử lần này: “Họ thực sự rất phiến diện, từ những cuộc thăm dò ý kiến có thể nhìn ra được”.

Ông Quách nói: “Hãng thông tấn cần phải thẳng thắn trung thực, có thể đưa tin về tiếng nói khác nhau của hai bên. Họ cho rằng bà Hillary đã định chắc là sẽ chiến thắng nên mới làm như vậy. Nhưng lịch sử đã chứng minh bà ấy đã thua cuộc mất rồi!”.

Ông Quách Tông Chính mong rằng các hãng thông tấn chủ lưu có thể tự suy xét lại bản thân mình, không cần phải dựa vào đảng phái để phán đoán sự tình, mà cần phải dựa vào kết quả hành xử của chính trị gia để phán đoán.

Ông còn nói: “Đối với Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân, tôi rất hài lòng. Các bạn đã đưa tin khá đầy đủ về ông Trump. Tôi cảm thấy vấn đề mà các bạn đưa ra đều rất thực tế, tôi mong rằng mọi người có thể đọc nhiều bài báo của các bạn hơn nữa, để cho một bên khác có thể được biểu đạt ra ý kiến của mình”.

Ông Đường Bách Kiều, nhân sĩ dân vận nổi tiếng hiện đang sống ở Valley đã chia sẻ với bạn bè về hàng loạt bài viết của Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân đối với đảng phái của bà Hillary và ông Trump trong thời khắc then chốt của cuộc bầu cử. Ông cho rằng phỏng vấn chân thực đã cho thấy rõ lập trường đối với bảo vệ nhân quyền và tự do tín ngưỡng của 2 ứng cử viên.

Ông Đường Bách Kiều, hiệu trưởng trường đại học dân chủ Mỹ, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc.
Ông Đường Bách Kiều, hiệu trưởng trường đại học dân chủ Mỹ, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc.

Ông Đường Bách Kiều đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân như sau: “Hàng loạt bài phỏng vấn đối với người của ông Trump và bà Hillary của thời báo Đại Kỷ Nguyên và đài truyền hình Tân Đường Nhân đều vô cùng đặc sắc. Mong rằng những ai theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần này nên hãy dành thời gian đọc thử, đặc biệt đừng bỏ qua phỏng vấn sau cùng đối với người trong hàng ngũ vận động bầu cử thuộc đảng phái ông Trump.

Sau khi mọi người đọc xong loạt bài phỏng vấn này rồi, thì sẽ biết rõ được rằng, ai mới là ứng cử viên thật sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Đài truyền hình Tân Đường Nhân và Thời báo Đại Kỷ Nguyên (tiếng Trung) vào thời khắc then chốt đã đưa ra dự đoán vô cùng chính xác. Like một cái!”.

Ông cho biết, vào lúc các hãng thông tấn lớn nghiêng về một bên, chế nhạo ông Trump, nhưng Tân Đường Nhân, Đại Kỷ Nguyên lại không làm như vậy, mà chỉ là những bài viết bình thường đưa tin về Trump và bà Hillary: “Trong quá trình đưa tin đều giữ thái độ trung lập, không nghiêng không lệch, có một số quan điểm rất độc đáo, góc độ của bản tin đặc biệt, không phải bảo sao làm vậy”.

Ông Đường Bách Kiều nói đến nguyên nhân mà báo Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân nắm bắt chuẩn xác dự đoán ông Trump đắc cử. Ông nói, Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân có 2 ưu thế lớn mà đại đa số các hãng thông tấn khác không có được.

“Ưu thế thứ nhất chính là, Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân có sự ước thúc của đạo đức lương tri, có thể giữ vững lập trường đạo đức nghề nghiệp của người làm truyền thông, vậy nên có thể thấy được khách quan trung thực; ưu thế thứ hai chính là, ngay từ ngày các bạn thành lập, các bạn đã đại biểu cho chính nghĩa, các đã đứng về sự thật của lịch sử”.

Ông Shawn Steel, chủ tịch liên hợp California, Ủy viên Ủy ban Đảng Cộng Hòa toàn quốc, người đã vận động bầu cử cho ông Trump, khi tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí Politico, đã nói: “Nhân viên của các hãng thông tấn chủ lưu, bao gồm cả các ông (Politico), đều là một bộ phận to lớn của âm mưu cánh tả, hòng muốn thao túng cuộc bầu cử”.

Và khi Shawn Steel tiếp nhận phỏng vấn của ký giả báo Đại Kỷ Nguyên vào ngày 3/11 đã đánh giá Thời báo Đại Kỷ Nguyên, Đài truyền hình Tân Đường Nhân: “Các bạn là những chiến sĩ dũng cảm kiên trì trong việc duy hộ công lý chính nghĩa và nhân quyền!”.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới