Australia: Bé 2 tuổi tử vong do ngộ độc rượu sau khi bú sữa mẹ

13/08/19, 10:34 Sức khỏe

Bé Sapphire Williams, 2 tháng tuổi tại Australia, đã không may tử vong do ngộ độc rượu. Qua kết quả xét nghiệm, bác sĩ kết luận bé bị ngộ độc rượu sau khi… bú sữa mẹ.

Như thường lệ, vào lúc 1h sáng, ngày 10/8, Janice Tua, mẹ của 2 cô con gái sinh đôi là Honey và Sapphire sẽ thức dậy chuẩn bị pha sữa cho 2 con mới sinh của mình. Trong lúc chờ đợi bình sữa nguội bớt, Janice tranh thủ cho cô con gái còn lại là bé Sapphire bú trước khi đến lượt Honey, vì bé Honey vẫn còn đang ngủ ngon lành. 

Bé 2 tuổi tử vong do ngộ độc rượu sau khi bú sữa mẹ
Bé 2 tuổi tử vong do ngộ độc rượu sau khi bú sữa mẹ. (Ảnh minh họa qua VOV)

Tuy nhiên, sau khi bú xong được một lúc, thì bất ngờ bé Sapphire xuất hiện trạng thái chảy máu mũi, và rơi vào tình trạng mất nhận thức. Bố cô bé đã ngay lập tức hô hấp nhân tạo cho con, nhưng đáng tiếc Sapphire đã không thể qua khỏi.

Qua khám nghiệm, các nhân viên pháp y tỏ rất rất bất ngờ khi thấy lượng cồn trong máu của Sapphire lên đến 308 mg/100 ml máu – gấp gần 6 lần nồng độ cồn cho phép đối với người điều khiển phương tiện giao thông tại Australia. Ngoài ra bác sĩ còn phát hiện tim và gan của bé đều chứa cồn.

Cuối cùng kết luận cô bé đã bị ngộ độc rượu.

Janice Tua tỏ ra choáng váng với kết quả này. Cô cảm thấy ân hận vì đã uống tổng cộng 18 lon gồm rượu và nước ngọt vào 2 hôm trước đó. Và điều này đã vô tình dẫn đến tình trạng ngộ độc rượu cho cô con gái nhỏ của mình.

Qua sự việc trên, nhân viên điều tra Debra Bell đã khuyến cáo các bà mẹ đang cho con bú không nên uống rượu bia, dù thời gian cho bú cách thời gian uống rượu ngắn hay dài. 

Mẹ uống rượu bia ảnh hưởng đến con như thế nào?

Do quan niệm dân gian, các bà mẹ mới sinh ở một số nước thậm chí còn cố uống bia để… có nhiều sữa cho con. 

Do quan niệm dân gian, các bà mẹ mới sinh ở một số nước thậm chí còn cố uống bia để… có nhiều sữa cho con. 
Do quan niệm dân gian, các bà mẹ mới sinh ở một số nước thậm chí còn cố uống bia để… có nhiều sữa cho con. (Ảnh qua Tin tức Việt Nam)

Tuy nhiên, điều này bị các bác sĩ, chuyên gia phản đối bởi chúng không có căn cứ khoa học và từ lâu người ta đã e ngại rằng cồn ảnh hưởng đến cơ thể non nớt của bé, có thể gây ra nhiều tác hại như: ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa, gan, thần kinh, hệ thống sinh sản, giảm chức năng miễn dịch,… thậm chí là gây tử vong đối với trẻ.

Theo nghiên cứu cồn còn làm mất nước cơ thể của bạn đồng thời làm giảm lượng dịch trong cơ thể, điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến nguồn sữa. Ngoài ra, uống đồ uống có cồn còn phá vỡ những hormone có liên quan đến việc tạo sữa.

Ngoài ra có một thực tế rất rõ ràng là tỷ lệ chất dinh dưỡng có trong sữa mẹ được đến từ cơ thể người mẹ. Do đó, để tăng cường dinh dưỡng cho con, người mẹ cần tiêu thụ đúng các loại chất dinh dưỡng trong thời gian cho con bú. Ngoài những loại thực phẩm dinh dưỡng, mẹ cũng cần phải biết về những loại cần tránh tiêu thụ trong thời gian này, điển hình đầu tiên là rượu bia.

Rượu được cơ thể hấp thu rất nhanh. Đối với các bà mẹ đang cho con bú, thời điểm nồng độ cồn trong cơ thể cao nhất vào khoảng 30-60 phút sau khi họ uống rượu. Nếu người mẹ uống rượu trong khi ăn thì thời gian này là 60-90 phút. Và chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ.

Vì vậy, để an toàn tốt nhất các bà mẹ đang cho con bú nên tránh xa các đồ uống có cồn.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng