Anh dự định từ bỏ Huawei vì Trung Quốc thiếu minh bạch trong đại dịch Vũ Hán

20/04/20, 11:42 Thế giới, Tin trong ngày

Vương quốc Anh đang lên kế hoạch từ bỏ Huawei, nhà cung cấp mạng điện thoại di động 5G của nước này, vì lý do Trung Quốc đã thiếu minh bạch trong quá trình xử lý đại dịch Vũ Hán.

Anh đưa ra chiến lược từ bỏ nhà cung cấp 5G Huawei vì Trung Quốc thiếu minh bạch trong đại dịch. (Ảnh minh họa: Reuters)

Gần đây, khi mối quan ngại về việc Trung Quốc báo cáo không chính xác về dịch Vũ Hán ngày càng tăng, các nhà lập pháp Anh đã bắt tay vào xây dựng “kế hoạch rút lui” khỏi Trung Quốc.

Cụ thể, Bloomberg News dẫn lời nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh, Damian Green cho biết: “Chúng tôi cần đưa ra một chiến lược thực tế và phù hợp để từ bỏ Huawei, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của chúng ta cần biết rằng chính phủ quyết tâm đưa sự phụ thuộc vào Huawei xuống mức 0% trong một khoảng thời gian nhất định”.

Ngoài ra, nghị sĩ Đảng Bảo thủ, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Tom Tugendhat cho biết, thái độ của Đảng này trong Quốc hội “rất cứng rắn”. Hơn nữa, việc này chẳng khác nào cho thấy “chúng ta đang phụ thuộc vào một doanh nghiệp của một quốc gia không chia sẻ các giá trị của chúng ta”, ông nói.

Về phía Trung Quốc, ngày 15/4, tạp chí Forbes cho biết, bên cạnh việc nhấn mạnh vai trò quan trọng của mình, Huawei cũng cảnh báo rằng, việc loại bỏ hãng này khỏi lộ trình phát triển 5G của Anh sẽ là một sai lầm, tạo ra sự không thống nhất trong hạ tầng viễn thông. Hơn nữa, Huawei đã làm việc với các đối tác như tập đoàn BT, Vodafone, EE để ứng phó với tình hình tăng trưởng và xây dựng ba cơ sở để đảm bảo linh kiện hệ thống luôn có sẵn.

“Chúng tôi đã tạo dựng niềm tin trong hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Anh hơn 20 năm bằng cách cung cấp dữ liệu đáng tin cậy với giá cả phải chăng. Mặc dù vậy, vẫn có những lời chỉ trích vô căn cứ nhắm vào sự tham gia của Huawei trong việc cung cấp 5G”, Giám đốc Huawei ở Anh Victor Zhang viết trong thư.

Theo BBC, trước đó vài tuần, nhiều trạm phát sóng mạng 5G tại Anh đã bị người dân đốt phá vì lo sợ phát tán virus Vũ Hán. Ngoài ra, các thông tin trên mạng xã hội cũng khẳng định rằng mạng 5G có hại cho người dùng.

Tiến sĩ Cyrus A. Parsa, Giám đốc Tổ chức Trí tuệ Nhân tạo gần đây có bài viết cho rằng tần số 5G có thể khiến virus Vũ Hán đột biến, nhân bản, đồng thời làm suy yếu khả năng miễn dịch và giết chết con người khi kết hợp hệ thống AI với điện thoại thông minh, Internet vạn vật và tháp 5G. Kết luận này được đưa ra sau khi ông Parsa tiến hành điều tra và nghiên cứu hơn 1.000 công ty AI (Trí tuệ nhân tạo), người máy học, 5G, sinh trắc học và công nghệ sinh học.

Cách 5G, virus Vũ Hán, vắc xin và AI liên kết với nhau gây hại cho con người. (Video: The AI Organization/ youtube)

Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 17/4 cho biết đại dịch Vũ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc là lý do cho thấy tại sao các nước nên tránh làm ăn với Huawei. 

Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ việc tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi ông cáo buộc WHO “lưu hành dữ liệu sai lệch của Trung Quốc” về virus Vũ Hán, khiến các quốc gia khác không kịp chuẩn bị ứng phó với đại dịch.

Ngoài ra, tờ nhật báo New York Post cho biết, Washington từng xem quyết định của Thủ tướng Anh Johnson về việc chọn Huawei làm nhà cung cấp 5G như “một đòn giáng mạnh” vào liên minh giám sát điện tử Five Eyes gồm năm nước Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand. Các quan chức Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng Huawei để thu thập thông tin tình báo.

Trong một diễn biến liên quan, trang Engadget gần đây đã dẫn báo cáo từ tờ De Telegraaf cho thấy, không chỉ Anh, trong tuần qua tại Hà Lan cũng có ít nhất 4 vụ tấn công đốt phá trạm phát sóng 5G. Các cuộc tấn công được cho là bắt nguồn bởi làn sóng phản đối mạng 5G từ Hà Lan trong suốt thời gian dài.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!