Tạm đình chỉ cô giáo đánh học sinh vì ngáp to trong lớp

07/05/22, 09:32 Việt Nam

Cô giáo Trang (trường THCS Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bắt một nam sinh lớp 8 nằm trên bàn và đánh cho 6 roi vì đã ngáp to trong giờ học.

Theo báo Vnexpress, vào sáng ngày 06/05, trên mạng xã hội lan truyền 1 video dài 12 giây ghi lại cảnh một cô giáo bắt một nam sinh nằm trên bàn, lấy thước dài đánh vào mông và gằn giọng ‘một roi, hai roi… sáu roi’.

Sự việc được xác định diễn ra vào ngày 04/05 trong giờ Ngữ văn lớp 8 tại THCS Hùng Vương. Giáo viên trong video là cô Trang, đã công tác tại trường từ năm 2020.

Học sinh quay lại clip cô giáo lấy thước đánh vào mông học trò. (Ảnh cắt từ clip)

Tường trình với Ban giám hiệu, cô Trang cho rằng, trong giờ học, nam sinh đã ngáp, gây ra âm thanh lớn. Cô hỏi cả lớp em nào vừa ngáp nhưng không ai trả lời và nhận lỗi. Sau đó, nữ giáo viên hỏi ban cán sự lớp, phê bình các học sinh, thì một bạn trong lớp chỉ ra học sinh vừa ngáp là Q..

“Trong lúc nóng giận, vì muốn các trò có nhận thức tốt hơn, dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm, tôi đã phạt roi.

Thực sự lúc ấy, tôi phạt em Q. cũng như thương và răn dạy con cháu của mình. Tôi không hề có một suy nghĩ nào ghét bỏ các em. Sau bao nhiêu năm đứng trên bục giảng, tôi luôn tâm huyết và trách nhiệm với công việc, luôn quan tâm và gần gũi với học sinh”, cô giáo tường trình.

Theo báo Thanh Niên, hiện cô Trang đã gửi lời xin lỗi đến các em học sinh, phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường vì hành vi thiếu kiềm chế của mình.

Trường THCS Hùng Vương, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Dân Trí)

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Sơn, hiệu trưởng trường THCS Hùng Vương cho biết, trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tuần với cô giáo Trang để xác minh giải quyết vụ việc.

Việc cô giáo đánh học sinh vì ngáp to trong lớp đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Nhiều phụ huynh bày tỏ thái độ bất bình về kiểu ‘tra khảo’ của cô giáo. Tuy vậy cũng có người cho rằng nên nhìn nhận thêm về thái độ của học sinh kia.

Tài khoản haicm nhận định: “Học sinh ngáp to gây ra tiếng không chỉ là một hành vi bất lịch sự, gây ồn trong giờ học mà còn thể hiện thái độ không tôn trọng với bài giảng của cô giáo. Đành rằng cô giáo cũng sai khi đánh học sinh quá nặng. Nhưng chúng ta cũng nên nhìn nhận về thái độ của học sinh với nhà giáo bây giờ.”

Tài khoản tuấn nguyễn bình luận: “Nghe là biết học trò nổi loạn ngáp to để trêu chọc trong lớp rồi. Cô giáo đáng lẽ bình tâm để có cách xử lý mang tính giáo dục hơn”

Tài khoản To viết: “Nói cô giáo đánh học sinh vì ngáp là chưa chính xác. Bản thân việc ngáp không phải là lý do học sinh bị phạt, mà ở đây là do thái độ lẩn tránh và coi thường cô giáo cùng các bạn, khi để cô hỏi mà không chịu nhận. Nếu ngay từ đầu học sinh đó tự nhận thì sự việc hoàn toàn khác. 

Trong giờ học nếu học sinh cố ý ngáp to, đó là thể hiện sự nhàm chán với giờ học, cố ý phá rối giờ học, và khi đã cố ý mới không chịu nhận khi bị hỏi. Còn nếu thật sự chỉ là vô tình ngáp thì việc nhận sai với cô giáo rất dễ dàng, không có gì phải lẩn trốn cả. Việc kỷ luật thế nào trong sự việc này cần làm thật cẩn thận, đừng để học sinh chúng nghĩ là thích ngáp là ngáp, thầy cô không được ngăn cản.”

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?