Từ ngày 8/9, TP.HCM cho phép quán ăn mở cửa bán mang về

09/09/21, 11:05 Việt Nam

Từ ngày 8/9, TP.HCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống (có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh) được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ theo hình thức bán hàng mang về với điều kiện là người lao động đã thực hiện chích ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính 2 ngày/lần.

TP.HCM cho phép các quán ăn được phép bán mang về. (Ảnh qua Đời sống Việt Nam)

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, mới đây ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ký xác nhận văn bản thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó tiếp tục áp dụng giấy đi đường của Công an TP đã cấp trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 15/9. Trong trường hợp có nhu cầu cấp đổi giấy đi đường, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thu hồi giấy cũ, cấp đổi giấy mới. 

Ngoài ra, TP còn cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm, shipper hoạt động trong phạm vi 1 quận, huyện, TP; cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế được hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ để đảm bảo phục vụ nhu cầu hàng hóa, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm.

Đáng chú ý, TP.HCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị dụng cụ học tập, thiết bị tin học văn phòng được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ theo hình thức bán hàng mang về. 

Các cơ sở kinh doanh “3 tại chỗ”, chỉ tổ chức kinh doanh đặt hàng trực tuyến, shipper là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Các cơ sở nêu trên phải đăng ký kinh doanh với địa phương để được cấp giấy đi đường. Điều kiện đi kèm là người lao động đã thực hiện chích ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính 2 ngày/lần.

Chủ tịch UBND Q.7 và H.Củ Chi có trách nhiệm quan sát, đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch cho phép người dân có thể đi chợ 1 tuần/lần.

TP.HCM cho phép mở 2 điểm tập kết, trung chuyển thực phẩm, nông sản tại chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động của chợ đầu mối Thủ Đức để bổ sung nguồn hàng hóa cung ứng cho thành phố.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?