Người dân và cơ quan chức năng nói gì về dự án ‘chống sạt lở nhưng lại gây sạt lở’ ở Đồng Nai?

08/04/21, 14:00 Việt Nam

Dự án chống sạt lở đồi Phú Sơn nhằm mang lại sự bình yên cho cuộc sống của các hộ dân quanh khu vực. Tuy nhiên, do chủ đầu tư thi công sai với bản thiết kế nên dự án ‘xử lý sạt lở đồi’ lại gây sạt lở đất.

Ngọn đồi được bạt không theo thiết kế. (Ảnh qua Thanh Niên)

Liên quan đến dự án ‘chống sạt lở nhưng lại gây ra sạt lở’, báo Kinh tế và đô thị đưa tin, ngày 1/4, đại diện UBND huyện Tân Phú, UBND xã Phú Sơn đã có mặt tại “Dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai” để kiểm tra hiện trường.

Theo ghi nhận thực tế, dự án là bạt mỏng thấp một ngọn đồi để tạo ra những bậc cấp nhằm tránh sạt lở đất, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân quanh khu vực. Tuy nhiên, dự án nằm gần Quốc lộ 20 nên có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông cũng như gây ra bụi đất ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Người dân sống dưới chân ngọn đồi Phú Sơn cho biết, đa số người dân gần đây đều là những hộ gia đình còn khó khăn, không có điều kiện chuyển tới nơi khác sống, hằng đêm, họ đều ngủ trong lo lắng. Những đêm trời mưa, nằm ngủ đá đất sụt đổ lăn xuống ầm ầm, nhiều gia đình mỗi đêm đều ra ngoài ngủ vì sợ. Người dân mong địa phương sớm có biện pháp giải quyết vấn đề của ngọn đồi để mọi người có thể an cư lạc nghiệp. 

Bà Nguyễn Thị Giao, sống tại chân dồi Phú Sơn mong cơ quan chức năng địa phương sớm giải quyết vấn đề sát lở của ngọn đồi. (Ảnh qua Kinh tế&Đô thị)

Ông Phạm Ngọc Hưng, phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú cho biết, ngày 15/10/2017, ngọn đồi này từng có một trận sạt lở lớn do trời mưa khiến 68 hộ dân bị sập tường nhà. Vì vậy, tháng 9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương thực hiện dự án chống sạt lở ngọn đồi Phú Sơn, dự kiến thực hiện trong 3 năm (2018 – 2021), do Công ty TNHH Minh Minh Đạt làm chủ đầu tư với mức đầu tư 9,5 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa.

Theo thiết kế được phê duyệt, ngọn đồi sẽ được xử lý bằng cách đào đất, bạt sườn đồi, cứ 6m lại tạo cơ, nhằm nâng cao ổn định cho phần mái sườn đồi. 

Tuy nhiên, cuối tháng 2/2021, qua kiểm tra, Sở NN-PTNT Đồng Nai (đơn vị chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế, kiểm tra, giám sát thi công) đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại dự án này.

 Ông Phạm Ngọc Hưng-Chủ tịch UBND huyện Tân Phú. (Ảnh qua Kinh tế&Đô thị)

Cụ thể, đơn vị thi công công trình đã thực hiện vượt mốc ranh giới dự án, không thực hiện theo bản thiết kế đã được phê duyệt như: Đào mái thẳng đứng, chưa bạt mái taluy, tạo cơ theo thiết kế mà lại đào sâu vào chân đồi; chưa cắm mốc theo thiết kế được duyệt; chưa có bảng công khai công trình tại khu vực thi công; chưa bố trí người hướng dẫn giao thông trong quá trình vận chuyển đất từ công trình ra QL20; chưa cắm biển báo nguy hiểm tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao mà chưa triển khai thi công…

Trong khi huyện và Sở NN-PTNT đang làm việc với chủ đầu tư thì một cơn mưa vào chiều tối 21/3 đã làm nhiều khối đất lở, một lượng lớn bùn đất theo nước mưa đã tràn ra QL20 khiến nhiều người đi xe máy té ngã, giao thông ách tắc. Lực lượng chức năng đã phải ra điều tiết giao thông, cũng như xịt nước, bơm rửa mặt đường.

Người dân bức xúc và cho rằng sự cố tràn bùn, đất ra đường là do nhà thầu chưa thực hiện theo đúng thiết kế được duyệt, nhưng cũng có nguyên nhân khách quan là vị trí công trường sát đường, đồi dốc thẳng nên khó kiểm soát bùn, đất khi có mưa lớn. 

Sau sự cố sạt lở trên, UBND H.Tân Phú đã tạm thời cho ngưng khai thác, cũng như ngưng chuyên chở đất ra ngoài. Chỉ cho phép chủ đầu tư bạt mái taluy, tránh việc sạt lở có thể xảy ra. Đồng thời, yêu cầu công ty hạn chế thấp nhất trường hợp bụi, bùn đất tràn ra đường khi trời mưa. 

“Đó là biện pháp trước mắt, còn về lâu dài thì huyện đã gửi báo cáo lên Sở NN-PTNT Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan để các đơn vị này về kiểm tra, hỗ trợ địa phương xử lý”, chủ tịch UBND H.Tân Phú Nguyễn Hữu Ký cho biết.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời