Thân nhân của 12 người Hồng Kông bị TQ bắt giữ yêu cầu được thuê luật sư riêng

21/09/20, 10:11 Thế giới
Pro-democracy activists Eddie Chu and Owen Chow with relatives of some of the 12 Hong Kong activists detained at sea, as they reportedly sailed to Taiwan for political asylum, speak to media before reporting to the police to seek help in Hong Kong, China September 20, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

Thân nhân của một số trong số 12 người Hồng Kông, bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ trên biển vào tháng trước, đã yêu cầu chính quyền thành phố kiểm tra tình trạng của họ và đảm bảo rằng các luật sư do gia đình chỉ định chứ không phải từ sự sắp đặt của Bắc Kinh.

Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Eddie Chu và Owen Chow cùng với thân nhân của 12 nhà hoạt động Hồng Kông bị Chính quyền Trung Quốc giam giữ nói chuyện với truyền thông vào ngày 29/9/2020. (Ảnh qua Reuters)

12 người Hồng Kông bị bắt vào ngày 23/8, vì “xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển của Trung Quốc đại lục”, sau khi khởi hành từ Hồng Kông trên một chiếc thuyền đi đến hòn đảo tự trị Đài Loan.

Tất cả đều bị tình nghi phạm tội ở Hong Kong, liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nổ ra vào năm ngoái.Tất cả 12 người đều bị buộc tội, được tại ngoại và không được phép rời khỏi Hồng Kông, và tất cả hiện đang bị giam giữ tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc.

Vào hôm 20/9, thân nhân của một số người bị giam giữ đã tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài trụ sở cảnh sát Hồng Kông để bày tỏ sự bức xúc với chính quyền địa phương.

“Chúng tôi muốn con trai của mình trở lại… Mặc dù chúng tôi không thể đến thăm con, nhưng ít nhất hãy cho chúng tôi một bức ảnh hoặc bức thư từ con để xác nhận rằng nó đang ở đó,” Li Tsz Yin – cha của một người bị bắt, cho biết.

Các thân nhân cũng yêu cầu cảnh sát “cho biết ngày, giờ, địa điểm và quá trình bắt giữ” và liệu có bị thương hoặc thương vong hay không, và Bộ Hàng hải phải công bố hồ sơ radar của ngày bắt giữ.

Trong một tuyên bố vào chiều 20/9, cảnh sát Hồng Kông cho biết chính quyền đã xem xét hồ sơ giao thông hàng hải từ ngày 23/8 và không tìm thấy dấu hiệu của bất kỳ tàu tuần duyên Trung Quốc nào đi vào hoặc ở trong vùng biển Hồng Kông. Nó cho biết hồ sơ của cảnh sát biển sẽ không được công bố cho công chúng.

“Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) hiện đang duy trì liên lạc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật đại lục để nắm được thông tin cập nhật mới nhất về vụ việc và có những hành động tiếp theo kịp thời.Cho đến nay vẫn chưa có thêm thông tin nào,” thông báo nêu rõ.

Trước đó, thân nhân của những người bị bắt cho biết chính quyền Hồng Kông “chỉ biết trốn tránh trách nhiệm và khiến công chúng hoang mang với những lời bào chữa.”

“Tuy nhiên, đến nay các luật sư do gia đình chỉ định gặp người bị tạm giữ đều bị từ chối. Nói cách khác, tình trạng của những người được bị bắt vẫn chỉ có chính quyền Trung Quốc biết,” một thông cáo cho biết.

Hôm 15/9, nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam đã lên tiếng bất mãn với việc nhóm người bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ bị một số người coi là “các nhà hoạt động dân chủ bị đàn áp”. Lâm tuyên bố những người này đang trốn chạy luật pháp. Lam cho và phải được chính quyền đại lục xử lý , nhưng cam kết cung cấp hỗ trợ “khả thi”.

Vào hôm 20/9, Cảnh sát Thâm Quyến cho biết nhóm người này bị nghi ngờ nhập cảnh bất hợp pháp, bình luận công khai đầu tiên của họ về vấn đề này. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã dán nhãn nhóm này là “phần tử ly khai”.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

    Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

    Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp