Người dân và du khách được tắm biển Nha Trang từ hôm nay 4/5

04/05/20, 10:53 Việt Nam

Sau hơn một tháng ‘cấm biển’ để phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), Khánh Hòa mới đây đã cho phép người dân và du khách được trở lại tắm biển Nha Trang từ hôm nay (ngày 4/5).

Biển Nha Trang vắng vẻ thời gian tạm dừng tắm biển để phòng chống dịch từ 1/4. (Ảnh qua thanhnien)
Biển Nha Trang vắng vẻ thời gian tạm dừng tắm biển để phòng chống dịch từ 1/4. (Ảnh qua thanhnien)

Vào ngày 3/5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký công văn cho phép người dân, du khách được tắm biển Nha Trang và các bãi biển khác trong tỉnh sau hơn 1 tháng ban hành lệnh ‘cấm biển’ phòng dịch.

Theo công văn trên, bắt đầu từ 0h ngày 4/5 người dân và du khách sẽ được phép đi tắm biển trở lại, các hoạt động có liên quan trên tuyến công viên bờ biển và trên mặt nước biển tại Khánh Hoà cũng được hoạt động bình thường.

Theo đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa thì hiện tỉnh đã giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển triển khai công tác quan sát, cứu hộ bờ biển theo quy định; khẩn trương bố trí lực lượng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ nghiêm việc giãn cách, đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh và không tụ tập quá 30 người tại công viên bờ biển, bãi biển công cộng. 

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tạm dừng hoạt động tắm biển trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/4 để phòng, chống dịch Vũ Hán.

Biển Nha Trang luôn thu hút rất đông người dân, du khách trước khi phải thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch. (Ảnh qua thanhnien)
Biển Nha Trang luôn thu hút rất đông người dân, du khách trước khi phải thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch. (Ảnh qua thanhnien)

Đến ngày 23/4, UBND tỉnh Khánh Hòa có tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương về các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thống nhất nới lỏng một số hoạt động so với trước đây, nhưng vẫn tiếp tục cấm tắm biển cho đến khi có thông báo mới. 

Theo ghi nhận của phóng viên thì với quy định cấm tắm biển trước đó, du khách đến Nha Trang – Khánh Hòa dịp lễ 30/4 – 1/5 rất ít, dù chưa có thống kê cụ thể từ Sở Du lịch nhưng tại các khu du lịch, các điểm tham quan đều rất vắng vẻ…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời