Người TQ đến Nha Trang để lao động ‘chui’, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia

12/12/19, 07:30 Việt Nam

Không chỉ đến thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) lao động chui, nhiều người Trung Quốc còn thuê nhà, sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia hoặc chơi những trò chơi có thưởng không phép.

Công an thành phố Nha Trang bắt giữ nhiều người Trung Quốc đánh bạc vào tháng 4/2019.
Công an thành phố Nha Trang bắt giữ nhiều người Trung Quốc đánh bạc vào tháng 4/2019. (Ảnh qua tienphong)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép

Theo báo cáo, trong năm qua Tỉnh đã kiểm tra 3 vụ việc, phát hiện 24 đối tượng đánh bạc trái phép (trong đó có 8 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) dưới hình thức ăn thua bằng tiền và một đối tượng người Trung Quốc có hành vi tổ chức đánh bạc.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 6 bàn đánh mạt chược, 8 bộ mạt chược, 4 xúc xắc, 4 lá bài ‘vị’, 1 bộ bài tây, 4 điện thoại di động, 21 ghế nhựa, 7 môtô, 25 triệu đồng và 2.490 Nhân dân tệ, xử phạt hành chính 9 đối tượng, với số tiền 19,5 triệu đồng.

Tại 2 cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài tại Nha Trang, lực lượng chức năng cũng phát hiện 30 bàn chơi không có giấy phép. Hiện vụ việc vẫn đang được phân loại, củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý.

Ngoài ra, báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện tình trạng nhiều người Trung Quốc đến thuê nhà, sử dụng Internet để tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia kèm theo đó là các hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi để cờ bạc, kéo theo các băng nhóm đòi nợ thuê, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Cụ thể, tháng 4/2019, Công an TP. Nha Trang đã phát hiện 70 người Trung Quốc nghi sử dụng công nghệ cao trong một khách sạn tại TP. Nha Trang để lừa đảo. Tháng 6/2019, công an lại phát hiện tại 3 nhà nghỉ ở TP này có 24 người, trong đó có 22 người Trung Quốc sử dụng mạng Internet để đánh bạc xuyên quốc gia…

Showroom phá vỡ quy hoạch TP cùng lao động trái phép người Trung

Theo Sở LĐ-TB-XH Khánh Hòa, có nhiều người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo con đường đi du lịch nhưng ở lại với nhiều mục đích khác nhau, không phải mục đích lao động. Mới đây, Sở đã phát hiện 185 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc làm việc cho các doanh nghiệp kinh doanh buôn bán các mặt hàng mỹ nghệ, đá quý, tơ lụa… trên địa bàn tỉnh nhưng không có giấy phép lao động. 

Hiện Sở đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị trục xuất những người này về nước. 

Không những vậy, tại nhiều khu vực ở Nha Trang (nhất là xã Phước Đồng), nhiều showroom không phép, không phù hợp quy hoạch cũng đang ồ ạt mọc lên để phục vụ khách Trung Quốc, trước sự lúng túng, bất lực của chính quyền địa phương.

Các showroom trái phép phục vụ khách Trung Quốc ở đại lộ Nguyễn Tất Thành (Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn tồn tại năm này qua năm khác.
Các showroom trái phép phục vụ khách Trung Quốc ở đại lộ Nguyễn Tất Thành (Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn tồn tại năm này qua năm khác. (Ảnh qua laodong)

7 showroom xây dựng không phép và trái phép trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng) dù đã phát hiện từ những năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. “Các công trình này quá lớn và phức tạp, trong khi đơn vị thuê tư vấn trước đây chỉ tháo được công trình cấp 4”, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (Nha Trang) ông Bùi Cao Pháp cho hay.

Theo số liệu thống kê, người Trung Quốc hiện đang chiếm vị trí hàng đầu trong lượng khách du lịch đến tỉnh Khánh Hòa thời gian gần đây. Năm 2018 có 1,6 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa, còn 5 tháng đầu năm 2019 có 1,03 triệu lượt khách Trung Quốc đến tỉnh này.

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm thì đã có hơn 77.000 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó gần 40% chưa được cấp giấy phép vào năm 2012. Và đến thời điểm hiện tại thì con số này vẫn đang tăng lên chưa có dấu hiệu ngừng.

Đại diện Liên Bộ LĐ-TB-XH và Công an đều cho rằng khó kiểm soát người lao động nước ngoài làm việc không phép tại Việt Nam, việc trục xuất họ về nước cũng rất phức tạp, tốn kém.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?