Sau khi chào đón du thuyền bị 5 nước ‘hắt hủi’, Campuchia phát hiện 20 người nghi nhiễm corona

15/02/20, 10:27 Thế giới, Tin trong ngày

Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây đã đích thân ra tặng hoa và chào đón hơn 1.500 hành khách cùng thủy thủ đoàn trên du thuyền MS Westerdam sau khi tàu này nhiều lần bị các nước khác ‘hắt hủi’ do lo ngại dịch virus corona. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp đón và tặng hoa cho hành khách trên du thuyền MS Westerdam. (Ảnh: EPA)

Campuchia tiếp nhận du thuyền bị 5 nước ‘hắt hủi’ vì virus corona

Sáng 14/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đích thân tới cảng Sihanoukvillera để tiếp đón, bắt tay và tặng hoa cho hành khách trên du thuyền MS Westerdam khi họ xuống tàu để chuẩn bị lên xe ra sân bay về nước.

Nói về quyết định cho MS Westerdam cập cảng, Thủ tướng Hun Sen cho biết: “Đây là hành động nhằm ngăn chặn dịch bệnh mang tên sợ hãi đang lây lan khắp thế giới. Chúng ta phải chìa tay cho những người đang cần sự giúp đỡ”. Ông Hun Sen hy vọng quyết định của ông sẽ giúp giảm bớt sự kỳ thị và tâm lý hoảng loạn về dịch corona.

Các du khách trên tàu MS Westerdam đã không giấu nổi niềm vui khi du thuyền cuối cùng đã được tiếp nhận. Tất cả hành khách sẽ được cấp thị thực miễn phí tại Campuchia.

“Vợ tôi và tôi đã tặng ông ấy một ít chocolate để bày tỏ sự biết ơn”, Lou Poandel, một hành khách từ New Jersey, Mỹ, nói với Reuters sau khi ông xuống tàu và gặp nhà lãnh đạo Campuchia.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ca ngợi hành động của Campuchia, gọi đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quốc tế.

Một du khách quỳ xuống cảm ơn chính phủ Campuchia đã tiếp nhận du thuyền. (Ảnh: AP)

Phát hiện 20 người nghi nhiễm virus corona

Được biết trước đó, tàu MS Westerdam chở theo 1.455 hành khách và 802 thành viên thuỷ thủ đoàn đã phải trải qua 2 tuần lênh đênh trên biển sau khi bị 5 nước gồm Nhật Bản, đảo Guam, Philippines, Đài Loan và Thái Lan từ chối tiếp nhận. Đến ngày 13/2, tàu MS Westerdam đã cập cảng tại thị trấn Sihanoukville, Campuchia. 

Tuy nhiên cùng ngày, Thiếu tướng Chuon Narin, cảnh sát tỉnh Sihanoukville cho biết, sau khi kiểm tra sức khỏe hành khách, các quan chức y tế Campuchia phát hiện 20 người có dấu hiệu nhiễm virus corona nên đã đưa mẫu máu đi xét nghiệm.

“Cảnh sát phụ trách vấn đề nhập cư và các quan chức y tế đang kiểm tra tài liệu và thực hiện một số kiểm tra với các hành khách. Chúng tôi nghi ngờ 20 người trong số các hành khách có thể bị nhiễm virus corona và mẫu máu của họ sẽ được gửi tới Phnom Penh để xét nghiệm”, Thiếu tướng Chuon Narin cho hay.

Hiện nhà điều hành tàu – Holland American Line, thành viên của tập đoàn Carnival có trụ sở tại Miami, Mỹ, cho biết họ đang sắp xếp thuê máy bay để đưa hành khách về nhà. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể vẫn chưa được sắp xếp do việc di chuyển toàn bộ hành khách lên bờ sẽ có thể mất vài ngày.

Campuchia tiếp nhận MS Westerdam trong bối cảnh Thủ tướng Hun Sen nhiều lần lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi corona. Ông từng tuyên bố sẽ tới Vũ Hán – tâm chấn dịch nếu được chính phủ Trung Quốc cho phép, song Bắc Kinh đã từ chối.

Thủ tướng Hun Sen tặng hoa cho hành khách trên du thuyền MS Westerdam. (Ảnh: EPA)
Du khách trên du thuyền MS Westerdam vui mừng khi tàu được cập cảng. (Ảnh: Getty Images)
Du thuyền MS Westerdam cuối cùng đã được cập cảng sau 2 tuần lênh đênh trên biển.(Ảnh: EPA)
Một cô bé hành khách với tờ giấy “Cảm ơn Campuchia”. (Ảnh: Getty Images)

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời