Sách xuất bản năm 1981 của Mỹ từng mô tả virus Vũ Hán là vũ khí giết người không vết tích

14/02/20, 12:06 Sách hay, Tri thức

Cuốn tiểu thuyến xuất bản năm 1981 của tác giả Dean Koontz thuộc thể loại kinh dị, từng nhắc đến việc ĐCSTQ tại một phòng thí nghiệm ở ngoại ô Vũ Hán đã chế tạo được một loại virus được đặt tên là Vũ Hán 400 (wuhan-400), dùng làm vũ khí sinh học với bệnh lực gây chết người cực cao. Chi tiết trùng hợp ngẫu nhiên với dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra khiến nhiều người bất ngờ.

Tác phẩm The eyes of darkness và câu chuyện virus Vũ Hán được ĐCSTQ sử dụng làm vũ khí sinh hóa tấn công đối thủ chính trị.
Tác phẩm The eyes of darkness và câu chuyện virus Vũ Hán được ĐCSTQ sử dụng làm vũ khí sinh hóa tấn công đối thủ chính trị. (Ảnh minh họa)

Tiểu thuyết The Eyes of Darkness

Tiểu thuyết có tựa The Eyes of Darkness (tạm dịch: Đôi mắt hắc ám), đề cập đến một nhà khoa học Trung Quốc là Lý Thần, người đã đem các tài liệu liên quan đến Wuhan-400 cung cấp cho Hoa Kỳ. Theo đó, đây là chủng virus được chế tạo từ phòng thí nghiệm RDNA ở ngoại ô Vũ Hán, và là chủng loại virus nhân tạo thứ 400.

Chi tiết trong The Eyes of Darkness miêu tả Wuhan-400 là vũ khí sinh hóa hoàn hảo đủ để triệt tiêu một thành thị hoặc một quốc gia, và ĐCSTQ dùng để tiêu diệt phe đối lập. Virus Wuhan-400 đã được kiểm nghiệm bệnh lực trên các tù nhân chính trị.

Điều đặc biệt ở Wuhan-400 là nó chỉ lây lan qua người mà không sống trên cơ thể vật chủ là động vật khác. Người tiếp xúc với nguồn virus sau 4h sẽ trở thành đối tượng truyền nhiễm.

Người nhiễm Wuhan-400 sẽ bị tổn thương não bộ, chức năng của các cơ quan trong cơ thể bị rối loạn, nghẹt thở, ngưng mạch, không ai có thể sống quá 24 tiếng, phần lớn tử vong trong vòng 12 giờ đồng hồ. Tỉ lệ tử vong là 100%, đáng sợ hơn cả virus Ebola.

Ngoài ra, Wuhan-400 không thể tồn tại ngoài cơ thể người sống quá 1 phút, hơn nữa khi người nhiễm virus này tử vong, thân nhiệt hạ xuống dưới 30 độ C thì virus cũng bị tiêu diệt. Đây cũng là cơ chế giúp ĐCSTQ phi tang chứng cứ.

Mặc dù ĐCSTQ không tìm ra được văc-xin phòng bệnh, nhưng quân đội Hoa Kỳ với sự hợp tác của Lý Thần đã nghiên cứu và chế tạo thành công vắc-xin phòng bệnh.

Những nghi ngờ về nguồn gốc virus Vũ Hán

Ngày càng có nhiều người hơn đề cập nguồn gốc dịch bệnh liên quan nhiều đến viện nghiên cứu virus Vũ Hán chứ không phải chợ hải sản
Ngày càng có nhiều người hơn đề cập nguồn gốc dịch bệnh liên quan nhiều đến viện nghiên cứu virus Vũ Hán chứ không phải chợ hải sản. (Ảnh: Head Topics)

Mặc dù ĐCSTQ tuyên bố Covid-19 có nguồn gốc từ chợ hải sản Nam Hoa, nhưng tuyên bố bị nghi ngờ. Một số học giả cho rằng Viện nghiên cứu virus Vũ Hán chính là nguồn gốc phát tán dịch bệnh, liên quan đến chương trình vũ khí sinh hóa bí mật của ĐCSTQ.

Hôm 30/1, tại phiên điều trần của Ủy ban Thượng viện, Thượng nghị sĩ Tom Cotton thuộc đảng Cộng hòa Mỹ đã cáo buộc chính quyền Trung Quốc lừa dối công chúng và che đậy dịch bệnh.

Ông cho rằng virus gây dịch bệnh tại Vũ Hán có thể đến từ Phòng thí nghiệm P4, có mức đảm bảo an toàn sinh cấp độ 4 tại Vũ Hán, thuộc Viện nghiên cứu virus Vũ Hán, chứ không phải chợ hải sản mà các quan chức ĐCSTQ đang nói dối.

Tỉ phú lưu vong Quách Văn Quý vào ngày 3/2 cũng đăng thông tin cho biết, chủng virus corona mới ở Vũ Hán không đến từ tự nhiên hay động vật, và không liên quan đến chợ hải sản.

Yokogawa, chuyên gia bình luận về các vấn đề của Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng ngày càng có nhiều người hơn đề cập nguồn gốc dịch bệnh liên quan nhiều đến viện nghiên cứu virus Vũ Hán chứ không phải chợ hải sản. Lập luận này đã nhận được ngày càng nhiều sự đồng thuận. 

Khải Hoàn (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?