Thái Lan: Hươu rừng chết vì ăn phải 7kg rác thải nhựa

28/11/19, 10:05 Thế giới

Một con hươu 10 tuổi bị phát hiện đã chết ở Thái Lan sau khi nuốt phải 7kg túi nylon và các loại rác thải nhựa khác nhau, gióng lên hồi chuông báo động về việc xả rác ở đất nước này.

Con hươu được tìm thấy đã chết trong công viên quốc gia Khun Sathan tại Thái Lan. (Ảnh qua publimetro.pe)

Các quan chức Thái Lan cho biết, xác con hươu được tìm thấy tại vườn quốc gia Khun Sathan thuộc tỉnh Na Noi, cách thủ đô Bangkok 630km về phía bắc.

Ông Kriangsak Thanompun, Giám đốc Công viên Quốc gia Khun Sathan, cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi con vật xấu số, các bác sĩ thú y phát hiện rất nhiều túi nylon trong dạ dày và xác định đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của con hươu.

Nhân viên y tế phát hiện một lượng lớn rcác loại rác thải trong dạ dày con hươu. (Ảnh qua AFP)

Theo hình ảnh do công viên quốc gia cung cấp, những túi nhựa trong dạ dày con vật có chứa bã cà phê, vỏ mì ăn liền, túi rác, khăn tắm và thậm chí là cả đồ lót… 

Sự việc đau lòng này diễn ra chỉ vài tháng sau khi một con bò biển con qua đời tại miền Nam Thái Lan. Nó bị nhiễm trùng đường ruột vì nuốt phải rác thải nhựa.

Mariam, một con bò biển lạc mẹ, chật vật với tình trạng sức khỏe kém và đã không qua khỏi dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc. Cái chết của Mariam đã tạo nên cú sốc trên mạng xã hội Thái Lan, nhiều người kêu gọi chính phủ cần xử lý “cơn nghiện túi nylon” của đất nước này.

Rác thải nhựa được lấy ra từ xác con hươu có khối lượng tới 7kg. (Ảnh qua trendsmap.com)

Theo tổ chức môi trường Greenpeace, hàng năm Thái Lan thải ra khoảng 75 tỷ túi nylon. Trung bình mỗi người dân ở quốc gia này sử dụng khoảng 3.000 túi nylon dùng một lần trong cuộc sống hàng ngày mỗi năm, từ việc gói thức ăn mua trên đường cho tới đóng gói hàng tạp hóa.

Ông Kriangsak Thanompun cho rằng cái chết của con hươu là một thảm kịch nữa. “Điều này cho thấy chúng ta cần nghiêm túc thực hiện việc giảm rác thải nhựa dùng một lần,” ông chia sẻ và kêu gọi mọi người sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. 

Nhằm chung tay thúc đẩy lối sống xanh, các chuỗi bán cửa hàng bán lẻ lớn, bao gồm cả chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven có mặt khắp nơi tại Thái Lan, đã cam kết ngừng cung cấp túi nhựa sử dụng một lần từ tháng 1/2020.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời