Rudolf Steiner: Người có công năng đặc dị từng đối địch với Đức Quốc xã

03/05/19, 16:06 Thế giới tâm linh
Khi Hitler vẫn là một người vô danh tiểu tốt, nhưng Steiner đã bắt đầu chú ý đến ông ta. (Ảnh: TH)

Khi Hitler vẫn còn là một người lính vô danh, có một người ở Áo đã tiên đoán sự xuất hiện và reo rắc thảm họa của vị thủ lĩnh Đảng Quốc xã này. Đó chính là Rudolf Steiner, người sáng lập nhân triết học, cũng là người mà Hitler căm thù nhất.

Rudolf Steiner: Người có công năng đặc dị từng đối địch với Đức Quốc xã.1
Rudolf Steiner sinh ra tại nước Áo, là một người nổi tiếng về sở hữu công năng đặc dị. (Ảnh: Lifegate)

Rudolf Steiner sinh ra tại nước Áo, là một người nổi tiếng về sở hữu công năng đặc dị. Từ khi còn nhỏ ông đã bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình có tồn tại công năng, ông cho rằng mỗi một con người đều có những khả năng đặc biệt, và có thể tự phát triển nó.

Bởi vì Steiner đã tiến rất sâu vào thế giới tâm linh, nên ngay cả người nhận được sự đánh giá cao của Hitler như Ekat, cũng bày tỏ lo ngại về sự tồn tại của Steiner, bởi vì Steiner là một đối thủ rất mạnh trong thế giới tâm linh.

Vào năm 1920, khi đó Hitler vẫn là một người vô danh tiểu tốt, nhưng Steiner đã bắt đầu chú ý đến ông ta. Bởi vì đằng sau các hoạt động của Hitler, có bóng dáng của “Hội Thule” (một tổ chức có mối quan hệ mật thiết với Hitler, sau này được Hitler tổ chức lại thành Đảng Công nhân Đức Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia), và hoạt động của Hitler có “những phần ẩn giấu”, vì vậy Steiner đã nhìn thấu vào hai điểm này và đưa ra cảnh báo.

Steiner tiếp tục chỉ ra rằng Đảng Quốc xã và “Hội Thule” đang cố tình kích động chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, những gì họ đang xúi giục không phải là lòng yêu nước thực sự, mà là “sự kích động phá hoại”. Và mục đích của nó là đưa tình hình đến trạng thái “hoàn toàn hỗn loạn”.

Steiner đã chỉ ra trong tiêu chí của Đảng Quốc xã: “Có những người muốn mang tiêu chí này đến Trung Âu. Họ đã chuẩn bị đầy đủ tư tưởng cho những gì họ đang làm”.

Rudolf Steiner: Người có công năng đặc dị từng đối địch với Đức Quốc xã.2
Hitler, thủ lĩnh Đảng Quốc xã. (Ảnh: Thedailybeast)

Vào tháng 11/1923, Hitler đã dẫn 3.000 người có vũ trang diễu hành tại thành phố Munich, gọi là “cuộc bạo loạn vũ trang ở Munich”. Nhưng kết quả Hitler đã bị bắt, Đức Quốc xã được lệnh giải tán, và Ekat bị trúng khí độc do cảnh sát bắn, và chết ngay sau đó.

Nhưng hai ngày sau, khi Steiner đọc tin, ông nói những điều sau đây với các học sinh của mình: “Nếu tổ chức này lớn mạnh trong tương lai, đó sẽ là điều bất hạnh của Trung Âu!”.

Sau đó, cơ thể của Steiner bắt đầu yếu đi. Trái với sự yếu đuối về thể chất của mình, ông đã có rất nhiều bài phát biểu quan trọng từ năm 1924 đến 1925. Nhưng Steiner cuối cùng đã qua đời vào tháng 3/1925. Tám năm sau, Hitler nắm quyền kiểm soát nước Đức.

Sau cái chết của Steiner, một số giáo viên của trường Steiner dưới chế độ của Hitler, đã phải thỏa hiệp với Hitler để tiếp tục sự sống còn của trường học, những người này được gọi là “Phái sự thật”. Cũng có một số người trong trường được gọi là “Phái nguyên lý”, luôn tuân thủ tinh thần trí tuệ của Steiner. Sau đó, giữa hai phe phái xảy ra bất đồng. Cuối cùng, dưới chế độ Đức Quốc xã, trường Steiner buộc phải đóng cửa.

Steiner thường đưa ra những cảnh báo về cái gọi là “sự kích động giả tạo” trong những năm cuối đời. Ông đã dự đoán rằng từ bây giờ, tất cả các chiêu trò, khẩu hiệu, lời nói dối và khẩu hiệu quảng cáo sáo rỗng sẽ lan truyền trong xã hội. Lúc đầu, mọi người có thể sẽ cười chê, nhưng rồi họ sẽ cảm thấy quen dần, và cuối cùng họ sẽ sử dụng nó để tư duy. Trong thực tế, nhiều người đã làm điều này, bao gồm nhiều người rất ưu tú.

Thực tế đã chứng minh, chế độ Đức Quốc xã thật sự đã làm điều đó, họ khéo léo quảng bá và kích động công chúng. Bởi vậy, có thể nói những cảnh báo của Steiner về Đức Quốc xã là vô cùng quan trọng.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?