Tranh cãi việc dùng xi măng làm phân bón cho lúa xanh tốt

16/01/16, 08:26 Khoa học

Thông tin nông dân ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) dùng xi măng làm phân bón lúa khiến nhiều người hoang mang.

tranh-cai-viec-dung-xi-mang-lam-phan-bon-cho-lua-xanh-tot

Nhiều người dân dùng xi măng làm phân bón cho cây trồng và cho kết quả tốt. Ảnh minh họa: Nongnghiep.vn

Tiến sĩ hóa học Nguyễn Văn Khải cho rằng rải xi măng là sáng kiến “tuyệt vời”, giúp cải tạo đất chua, đất phèn; nhưng nhiều chuyên gia khác lại khẳng định biện pháp này phi khoa học, có hại cho đất.

Thông tin nông dân ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) dùng xi măng làm phân bón lúa khiến nhiều người hoang mang. Chủ nhân của sáng kiến này là ông Lê Văn Nuôi (xã Long Hậu). Trong khi xây nhà, thấy những cây trồng ven mương tốt hơn, ông Nuôi thử rải xi măng lên ruộng lúa thì thấy có sự khác biệt so với nơi không rải.

Năm 2009, người Bình Định từng dùng xi măng để giúp lạc sinh trưởng mạnh hơn. Những người trồng mai thường đưa cây vào chậu xi măng cũng vì mục đích này.

Nhận định về cách làm trên, tiến sĩ hóa học Nguyễn Văn Khải cho rằng đó là sáng kiến “tuyệt vời” của nông dân. Đất trồng sau thời gian dài sẽ bị thoái hóa, bạc màu và thiếu chất, dẫn đến nhiễm chua, trong khi xi măng có canxi có thể khắc phục nhược điểm này.

Canxi khi hòa với nước sẽ trung hòa đất, nâng độ pH trong đất, cải tạo đất chua, đất phèn“, ông Khải nói và cho biết trong xi măng còn có các chất keo tạo nên độ kết dính làm cho đất tơi xốp, bộ rễ phát triển hơn.

Tuy nhiên, ông Khải cho rằng người dân không được lạm dụng, vì có thể đất sẽ có bazơ nhiều trở lại. Có thể trên miếng đất này sử dụng được xi măng nhưng miếng đất khác chưa chắc, hay mùa này có thể được nhưng mùa sau thì không, nên bà con cần lưu ý.

Trong khi đó, chuyên gia phân bón cho rằng, xi măng là chất kết dính dùng trong xây dựng, không phải phân bón nông nghiệp. “Gặp nước, các chất khoáng xi măng sẽ đóng thành khối rắn chắc. Khi bón xi măng, đất sẽ chai cứng và thoái hóa“, vị chuyên gia nói và khuyên người dân nên sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp với lân, urê, vôi bột, sẽ làm cho đất tươi xốp, không thoái hóa.

Một chuyên gia từng làm ở Cục Trồng trọt thì cho rằng, có thể người dân sử dụng chất clinker trong xi măng giúp trung hòa đất, chứ không phải bón xi măng. Bởi khi gặp nước, xi măng sẽ đóng thành khối rắn chắc, không có lợi cho đất.

Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la