Giới trẻ đề cao môi trường Internet hơn lương

07/11/11, 21:48 Tin Tổng Hợp

Nghiên cứu của Cisco cho thấy, giới trẻ đánh giá cao những công ty tạo cho họ môi trường sử dụng Internet linh hoạt, đôi khi điều đó còn quan trọng hơn mức lương.

Nghiên cứu này được dựa trên kết quả khảo sát từ hơn 2.800 sinh viên đại học và các chuyên gia trẻ tại 14 quốc gia, trong việc đánh giá những thách thức mà các công ty phải đối mặt khi họ cố gắng cân đối giữa nhu cầu của nhân viên và nhu cầu của doanh nghiệp trong bối cảnh có những nhu cầu ngày một cao hơn về mạng, các năng lực di động và rủi ro an ninh.

45% số người trẻ tuổi được phỏng vấn cho biết họ sẵn sàng chấp nhận một công việc có mức lương thấp hơn nhưng lại có độ linh hoạt cao hơn về phương diện lựa chọn thiết bị, truy cập mạng xã hội và khả năng làm việc di động thay vì một vị trí công việc có mức lương cao hơn với độ linh hoạt thấp hơn. Điều này có ý nghĩ quan trọng trong việc làn sóng tài năng mới sẽ nhắm vào công ty nào trong tương lai.

Giới trẻ hiện đại quan tâm nhiều đến việc được sử dụng internet và các thiết bị di động một cách linh hoạt – ảnh: Reuters 


Tầm quan trọng của thiết bị và những thông tin mà chúng truyền tải có thể vượt xa ý nghĩa của tiền bạc. 49% các sinh viên đại học và những người trẻ tuổi được khảo sát cho biết họ thà đánh mất ví còn hơn bị mất chiếc điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động của mình.

Hơn 77% số nhân viên được khảo sát sử dụng nhiều thiết bị, như là một chiếc máy tính laptop và một chiếc điện thoại thông minh hoặc nhiều chiếc điện thoại và một chiếc máy tính để bàn. 33% nhân viên được khảo sát trên toàn cầu sử dụng ít nhất là ba thiết bị cho công việc của mình.

Có 81% sinh viên đại học được khảo sát muốn được lựa chọn thiết bị cho công việc của họ – hoặc là được nhận tiền của công ty để mua thiết bị làm việc theo ý thích của họ hoặc là được mang theo thiết bị cá nhân cùng với các thiết bị thông thường được công ty trang bị.

Sujai Hajela, Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Giải pháp Mạng không dây của Cisco cho biết: “Nghiên
cứu này cung cấp một minh chứng rằng một thế hệ nhân viên mới cùng
với nhu cầu công nghệ của họ sẽ ảnh hưởng tới các quyết định lựa chọn
công việc, tuyển dụng và một kỷ nguyên mới về cân bằng giữa cuộc sống và
công việc.”

Cường Cao

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới