Lưu ý những món ăn có thể gây chết người

23/09/11, 22:36 Sức khỏe
Trên thế giới có rất nhiều món đặc sản nhìn ngon mắt nhưng lại chứa rất nhiều độc tố. Khi đi du lich các bạn lưu ý với một số món ăn chứa tiểm ẩm nguy cơ này nhé:

Sannakji – bạch tuộc sống Hàn Quốc

Sannakji là món bạch tuộc sống tại đất nước Hàn Quốc ,khi thực khách yêu cầu đầu bếp mới bắt đầu chuẩn bị món ăn . Người ta lấy khúc tour còn đang quẫy tẩm với gia vị rồi đem đến bàn thực khách ngay lập tức .Đối với một số thực khách, lại yêu cầu để nguyên con rồi quấn vào chiếc đũa rồi ăn ngay lập tức. Món ăn này khá tươi ngon ,nhưng nó khiến một lượng lớn người Hàn Quốc chết mỗi năm.


Sannakji có tại các điểm du lich.

Lý do là vì những ống hút của xúc tu vẫn còn sau khi bị chặt nhỏ. Thực khách sẽ gặp một  phải nhai kĩ chúng ngay trước khi nó dính vào vòm miệng. Nếu thực khách khi ăn không đúng cách, thì là chuyện khác. Các xúc tua dính vào miệng và cổ họng có thể khiến họ bị ngạt thở đến chết.

Sò huyết ở Thượng Hải.

Món ăn nguy hiểm tiếp theo là tại các quán ăn tại du lịch Thượng Hải, nơi sò huyết được coi là một món ăn ngon bổ . Thế nhưng rất ít người biết đến trong sò huyết chứa rất nhiều các loại vi khuẩn và virus gây bệnh vi khuẩn viêm gan và thương hàn ,lị.Lời khuyên tốt nhất bạn nên tìm nên những nhà hàng uy tín ,món ăn phải đảm bảo chín kĩ.

Fugu – Cá nóc

Dừng chân tại ẩm thực Nhật Bản nơi có nhiều món đặc sản gỏi , thịt sống ,như : Shirouo no Odorigui (loài cá nhỏ  và ăn sống ), Natto (Đậu nành lên men) , Basashi (Thịt ngựa sống)…Một món ăn coi là cực độc- Fugu ( Cá nóc ) chứa trong mình độc chất Tetrodotoxin ( C11 H17 O8 N3 : là chất độc thần kinh, rất độc, gây tử vong cao ) chỉ được diệt hoàn toàn 200C trong 10 phút. Sức mạnh của chất độc này được mô tả có thể giết chết con người chỉ với liều lượng 2 – 3 mg.
 
Khi bị dính chất độc Tetrodotoxin, nạn nhân sẽ bị tê vùng miệng và các ngón tay. Sau đó là suy giảm khả năng nói, khó thở và cuối cùng toàn bộ cơ thể sẽ bị tê liệt, bất tỉnh và tử vong. Thông thường các đầu bếp ở nhật bản làm món các này phải trải qua 2-3 năm kinh nhiệm . Đến Tokyo có rất nhiều nhà hàng chế biến món này. Thực khách sẽ tấm tắc khen ngon nếu họ còn sống sau khi ăn món này.

Quả Ackee ở Jamaica

Quả Avkee có hình quả lê màu đỏ, khi chín thì ăn được nhưng lúc quả còn xanh thì….Quả Ackee xanh có chứa độc tố hypoglycin, có thể gây hôn mê và tệ tử vong .Ngay cả khi quả đã chín thì phần hạt màu đen bao quanh vẫn chứa chất độc.

Ếnh ương Namibia


Ếnh ương Namibia khổng lồ

Một món ăn đến từ quốc gia Namibia ở Châu Phi. Loài ếnh ương khổng lồ Namibia là món khoái khẩu của những người dân địa phương. Ở Namibia họ ăn toàn bộ con ếch.

Món ăn này thuộc “top”món ăn nguy hiểm trên thế giới nếu như ăn chúng không đúng thời điểm trong năm. Nguy hiểm nhất khi chúng đến mùa giao phối, chất độc từ cơ thể của ếnh ương tiết ra nhiều , khi ăn có thể dẫn đến suy thận, tử vong.

Để đảm bảo thưởng thức “đặc sản “ được an toàn người dân Namibia thường lót dưới đáy nồi gỗ khô,giảm được nhiều độc tố .

Pho mát thối

Một món ăn đến từ  Pháp .Thực tế Liên minh Châu Âu cấm nhập khẩu bởi những rủi ro về sức khỏe. Món ăn địa phương này có tên gọi “Casu Marzu” (có nghĩa là Pho mát thối ).

Bạn đã từng nghe đến sầu riêng , món đậu hũ thối của Trung Quốc. Nhưng Casu Marzu mùi khó chụi hơn rất nhiều , nhưng khi ăn thì rất dễ nghiền.


Thoạt nhìn gần giống món đậu phụ ở các nhà hàng tứ Xuyên Trung Quốc.

Cách chế biến : Miếng pho mát được để ngoài trời, nhiệt độ cao càng khiến nó bốc mùi để ruồi có thể đẻ trứng lên đó. Có hàng ngàn con giòi sống bò lổm ngổm.

Giòi rất nguy hiểm khi chúng còn sống vì chúng có thể gây dị ứng và làm viêm đường ruột. Nếu giòi sống sót trong dạ dày, chúng sẽ ăn vào thành ruột và khiến đau bụng khủng khiếp, nôn mửa liên tục, tiêu chảy ra máu và cuối cùng là tử vong.

Nguyễn Bình

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!