6 cách bế con gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ

29/01/20, 09:29 Sức khỏe

Theo một nghiên cứu, trẻ được tiếp xúc bằng da khi mẹ bế sẽ làm cho trẻ ít căng thẳng hơn. Điều đó cho thấy bế con đúng cách rất quan trọng bởi có nhiều cách bế con gây hại cho sức khỏe của bé.

1. Bế nách trẻ

(Ảnh: Bright Side)

Trẻ sơ sinh không thể tự nâng đầu cho đến khi ít nhất được 4 – 6 tháng tuổi, do cơ cổ chưa phát triển. Do đó trẻ có thể đột nhiên nghiêng đầu: điều này có thể khiến trẻ bị khó thở, thậm chí bị chấn thương ở cố. Vì vậy, khi giữ đứa trẻ sơ sinh, điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý là phải đỡ đầu của trẻ.

2. Giữ trẻ bằng đai địu lưng

Nhiều cha mẹ chọn sử dụng dịu lưng để giữ trẻ trên người, nhưng có một điều bạn cần lưu ý là phải biết sử dụng nó đúng cách. Địu lưng được thiết kế để giữ phần mông của trẻ và khiến các khớp xương ở chân và hông được thả lỏng, cột sống không bị tổn thương. Nếu bạn thấy chân của trẻ bị treo lủng lẳng, bạn nên điều chỉnh lại tư thế ngồi của bé. Điều này tránh gây ra các chấn thương nghiêm trọng như trật khớp hoặc loạn sản sợi cơ.

(Ảnh: Bright Side)

Bạn có thể sử dụng địu lưng, nhưng quan trọng  là bạn phải biết cách sử dụng chúng. Chân của trẻ cần thiết được địu nâng lên như cách mẹ bế con. Khi đó, các khớp xương sẽ ở nguyên vị trí và cột sống sẽ không bị tổn thương. Nếu chân đứa trẻ bị treo lủng lẳng, điều này gây ra các bệnh hông nghiêm trọng như loạn sản hoặc trật khớp.

3. Giữ đầu của trẻ trên vai bạn

(Ảnh: Bright Side)

Nếu bạn giữ bé trong tư thế ngực áp ngực, thì bạn cần lưu ý đến khuôn mặt của bé đang được áp vào đâu. Mặt của bé nên được đặt ở trên vai bạn. Nếu mặt của đứa trẻ được để tựa lên vai của bạn, điều này có thể khiến bé bị khó thở. Ngoài ra, một phần của sợi vải từ quần áo có thể bị lọt vào miệng trẻ.

4. Không đổi bên

(Ảnh: Bright Side)

Bạn cần đổi bên ôm trẻ. Như chúng tôi đã nói trước đó, cổ em bé rất yếu. Vì vậy, các cơ phát triển ở đều hai bên rất quan trọng. Nếu không, cơ cổ ở một bên có thể chậm phát triển hơn bên còn lại và trẻ có thể khó quay đầu.

5. Bạn không đỡ lưng cho bé

(Ảnh: Bright Side)

Bạn không nên bế trẻ chỉ bằng mông và đầu. Thứ nhất, trẻ có thể bị ngã. Và thứ hai, cột sống của bé bị quá tải do không được đỡ lưng. Vì vậy, mẹ cần thiết đỡ lưng bé bằng một tay và đỡ đầu bé bằng tay còn lại.

6. Bế trẻ trong tư thế quay mặt ra ngoài

(Ảnh: Bright Side)

Việc bé trẻ trong tư thế quay mặt ra ngoài không tốt chút nào, điều này khiến bạn khó kiểm soát đứa trẻ hơn. Ngoài ra, cách bế này cũng tạo áp lực lên cột sống và đôi chân lơ lửng của trẻ, giống như mang địu sai cách vậy. Vì vậy, tốt hơn là mẹ nên ôm em bé áp mặt vào ngực mình. Hãy chú ý và đảm bảo đỡ chân và lưng cho bé.

Đừng kéo trẻ bằng cách nắm tay của chúng

(Ảnh: Bright Side)

Đừng kéo trẻ lên bằng cách xách tay chúng. Việc này có thể gây ra tình trạng gọi là sai khớp đầu xương quay (nursemaid’s elbow). Đây là tình trạng khi khớp quay lồi cầu phần nào bị tách rời. Tình trạng này thường xảy ra phổ biển ở trẻ dưới 5 tuổi.

Bạn đã bao giờ bế con bằng một trong những cách được mô tả ở trên chưa? Những vị trí ôm nào khác gây nguy hiểm cho trẻ mà bạn biết? Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận nhé.

Hạo Nhiên (theo Bright Side)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng