Sửng sốt với mũi giáo nửa triệu năm

19/11/12, 09:10 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Một nhà khoa học bình luận rằng phát hiện mũi giáo 500.000 năm giống như tìm thấy máy nghe nhạc iPod trong thời La Mã cổ đại.

Khoảng 30 năm trước các nhà khảo cổ phát hiện nhiều viên đá có hình dạng giống mũi giáo tại một khu vực ở Nam Phi. Ngay từ hồi đó các nhà khoa học đã biết tuổi của những mũi giáo là 500.000 năm, song họ không biết nó là công cụ lao động thông thường hay một loại vũ khí. Mới đây Jayne Wilkins, một nhà nghiên cứu của Đại học Toronto tại Canada, cùng các đồng nghiệp đã phân tích những mẩu đá đó và kết luận rằng người xưa gắn chúng lên một đầu của gậy dài để săn thú, AP đưa tin.

Những viên đá nhọn có hình dạng giống mũi giáo tại Nam Phi. Ảnh:
Những viên đá nhọn có hình dạng giống mũi giáo tại Nam Phi. Người xưa chế tác chúng từ nửa triệu năm trước. Ảnh: Jayne Wilkins.

Từ trước tới nay giới khoa học luôn tin rằng con người bắt đầu chế tác mũi giáo đá nhọn để săn thú từ 300.000 năm trước. Phát hiện cho thấy tổ tiên của chúng ta đã bắt đầu săn thú với những mũi giáo đá từ nửa triệu năm trước, sớm hơn tới 200.000 năm so với suy đoán trước đây. Vì thế, kết luận của nhóm Wilkins khiến giới chuyên gia nhân chủng cảm thấy bất ngờ.

Cả người Neanderthal, một chủng người đã biến mất, cùng người hiện đại (Homo sapiens) đều sử dụng mũi giáo đá. Sự tồn tại của mũi giáo đá nửa triệu tuổi tại Nam Phi cho thấy rất có thể người thông minh và người Neanderthal không phát minh ra mũi giáo đá mà thừa hưởng kỹ năng đó từ tổ tiên chung – người Homo heidelbergensis. Nhưng đến nay người ta chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy người Homo heidelbergensis biết cách gắn mũi giáo đá vào đầu gậy để phóng vào thú hoang.

“Việc mũi giáo cổ nhất thuộc về người Homo heidelbergensis giống với việc tìm thấy máy nghe nhạc iPod từ thời La Mã cổ đại”, giáo sư bộ môn cổ nhân chủng học John Shea của Đại học Harvard tại Mỹ bình luận với National Geographic. Shea không tham gia nghiên cứu của Wilkins.

Shea khẳng định người xưa phải dùng ngôn ngữ để truyền đạt kỹ năng lắp mũi giáo đá lên đầu gậy.

“Chế tác mũi giáo đá rồi cắm chúng lên đầu gậy không phải là những thao tác mà người xưa có thể học bằng cách bắt chước. Nó phức tạp đến nỗi họ phải sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt cho thế hệ sau”, Shea giải thích.

Ngôn ngữ đã xuất hiện từ thời đại của người Homo heidelbergensis không phải là thông tin gây sốc.

“Chúng ta có tiếng nói và có thể người Neanderthal cũng có ngôn ngữ. Vì thế chúng ta có thể suy luận rằng tổ tiên chung của người hiện đại và người Neanderthal đã biết cách dùng tiếng nói để giao tiếp”, Shea bình luận.

Minh Long

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?