Đáp trả Philippines, Trung Quốc lại nói bình thường!

03/06/11, 08:08 Tin Tổng Hợp

– Hãng Reuters vừa dẫn chiều nay (2/6) những tuyên bố mới từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc về hoạt động của tàu thuyền nước này ở Biển Đông sau khi Philippines lên tiếng về việc các tàu Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền.

Theo đó, bộ này khẳng định, hoàn toàn là bình thường với các công ty Trung Quốc khi tiến hành “các hoạt động kinh tế” tại Biển Đông. Báo cáo của quân đội Philippines cho hay, các tàu Trung Quốc đã thả phao và dựng cột trụ ở gần khu vực thuộc chủ quyền của Philippines. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thì vụ việc xảy ra trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đang ở Manila.

Tờ Philstar của Philippines đăng tải hình ảnh về vụ tàu hải giám Trung Quốc bị phát hiện ở gần Reed Bank

Chính phủ Philippines đã tìm kiếm câu trả lời từ Đại sứ quán Trung Quốc về việc các tàu hải quân và tàu hải giám Trung Quốc làm gì ở khu vực nói trên.

Tôi không biết về điều này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói trong cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về yêu cầu mà Philippines đã chuyển tới Đại sứ quán Trung Quốc.

Những gì tôi muốn nhấn mạnh là các công ty Trung Quốc có liên quan thực hiện các hoạt động kinh tế ở vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc là hoàn toàn bình thường”, phát ngôn viên này nói.

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cũng đưa ra phản hồi. Họ bác bỏ cáo buộc của Philippines cho rằng tàu quân sự Trung Quốc xâm nhập trái phép vào vùng biển thuộc chủ quyền của Manila.

“Báo cáo về “các tàu Trung Quốc xâm nhập” là không đúng sự thật”, Đại sứ quán Trung Quốc nói trong một tuyên bố.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Philippines đã thể hiện sự phản đối với Đại sứ quán Trung Quốc về hành động gần đây của tàu thuyền nước này ở khu vực tranh chấp Biển Đông cũng như với kế hoạch đưa giàn khoan ra Biển Đông của Trung Quốc.

Manila cáo buộc các tàu hải quân Trung Quốc đã tháo dỡ vật liệu xây dựng, dựng cột trụ ở gần Iroquois Reef và Amy Douglas Bank, mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc lại cho rằng “đó chỉ là tàu nghiên cứu hàng hải của Trung Quốc thực hiện hoạt động nghiên cứu hàng hải thông thường ở Biển Đông”.

Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin đã đề cập tới việc thiếu tiền mặt và trang bị cần thiết cho quân đội để có thể tăng cường an ninh ở các khu vực thuộc chủ quyền của Philippines tại Biển Đông. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn có nhiều tài sản hơn nữa để có thể cung cấp an ninh ở các khu vực tranh chấp”.

 

Tranh cãi ngoại giao giữa Trung Quốc và Philippines leo thang khi hôm qua (1/6), Manila triệu tập đại diện của Bắc Kinh để chuyển tải những “quan ngại nghiêm trọng” về sự xâm nhập gần đây của tàu Trung Quốc gần Reed Bank (Bãi Cỏ rong) mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

Biển Đông có diện tích khoảng 1,7 triệu km vuông, bao gồm hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ, bãi đá ngầm…Trung Quốc và bốn quốc gia Đông Nam Á (Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei) tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này. Đây được coi là nơi cung cấp lộ trình vận chuyển quan trọng cho thương mại hàng hải toàn cầu và với các nền kinh tế Đông Á vốn phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông. Đây còn là vùng đa dạng sinh học cực lớn, nguồn thủy sản dồi dào, và được tin là rất giàu tài nguyên dầu khí.

Trong tháng 3, Philippines đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên hợp quốc sau khi Manila thông tin về việc hai tàu tuần tra Trung Quốc đã cố quấy nhiễu một tàu thăm dò của họ.

Đây không phải là lần đầu tiên, phía Trung Quốc dùng khái niệm “bình thường” để mô tả hoạt động tàu thuyền nước họ. Tuần trước, Việt Nam đã kiên quyết phản đối việc các tàu hải giám Trung Quốc vi phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sáng 26/5.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du sau đó đã lý giải hành động này như sau: “Những gì mà các cơ quan liên quan của Trung Quốc đã làm là các hoạt động giám sát và thực thi luật pháp hoàn toàn bình thường ở khu vực biển thuộc thẩm quyền tài phán của Trung Quốc”.

Thái An

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng