10 điểm quan trọng để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh mẽ

05/03/20, 19:28 Sức khỏe

Hiện nay, ngoại trừ Trung Quốc ra thì kinh nghiệm điều trị từ tất cả các nước trên thế giới có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần hệ thống y tế không bị sụp đổ và những người bị viêm phổi Vũ Hán có thể được điều trị một cách tốt đẹp, thì tỷ lệ tử vong sẽ không đến 1%.

Bảo vệ cá nhân trước bệnh dịch là điều hết sức quan trọng. (Ảnh minh họa qua CBS News)

Trung tâm chỉ huy dịch tễ trung ương Đài Loan gần đây đã công bố các trường hợp mắc bệnh mới, trong đó xuất hiện một số trường hợp lây nhiễm trong bệnh viện. Trung tâm chỉ huy thừa nhận, hiện nay đã xuất hiện cảnh báo về việc “Lây nhiễm cộng đồng”, điều đó có nghĩa là độ khó trong việc ngăn chặn dịch bệnh đã tăng lên. Đối với cảnh báo này, ông Tạ Tông Học – giám đốc khoa Cấp cứu Trẻ em của bệnh viện trực thuộc Đại học Y Trung Sơn Đài Loan, cũng nhắc nhở công chúng rằng sau khi dịch bệnh leo thang, có 10 điều cần lưu ý, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng trọng tâm phòng chống dịch bệnh hiện nay của Đài Loan là không để số người mắc bệnh đột ngột bùng phát như Hàn Quốc.

Tạ Tông Học đã viết trong phần “Nhật ký phòng cấp cứu trẻ em của Dr. E” trên Fanpage Facebook rằng, đến nay Đài Loan đã bước vào giai đoạn tiếp theo của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, mặc dù chưa xảy ra dịch bệnh cộng đồng quy mô lớn, nhưng cảnh báo về tình trạng “Lây nhiễm cộng đồng” và ca lây nhiễm trong bệnh viện đầu tiên đã xảy ra, vì vậy ông khuyến nghị công chúng cần nâng cao hơn trong việc bảo vệ cá nhân.

Đối với việc bảo vệ cá nhân, Tạ Tông Học đã nêu ra 10 điểm chính sau:

  1. Ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang. Bởi vì có tồn tại khả năng lây nhiễm mà không có triệu chứng, bản thân hoặc những người tiếp xúc khác đều có thể là người truyền nhiễm, thế nên đeo khẩu trang là bảo vệ cho bản thân cũng như người khác.
  2. Nếu cơ thể không khỏe thì dù đang ở nhà cũng cần đeo khẩu trang, cố gắng giữ khoảng cách với người nhà từ 2m trở lên, không được ăn cơm cùng cả nhà.
  3. Không quá cấp thiết thì không được vào bệnh viện. Nếu bất đắc dĩ phải vào thì hãy đeo khẩu trang thật kỹ và tuân thủ việc giữ vệ sinh cho bàn tay.
  4. Không được tham gia bất cứ hoạt động hội họp nào mà không quá cần thiết.
  5. Không quá cấp thiết thì đừng xuất ngoại, nhiều nước trên thế giới cũng đã thất thủ.
  6. Cố gắng không đi đến những nơi đông người, chen chúc.
  7. Nghiêm khắc trong việc giữ bàn tay sạch sẽ
  8. Tránh thói quen dụi tay vào mắt và mũi.
  9. Những người bị dị ứng phải giảm tiếp xúc với các nguồn gây dị ứng nhất có thể, sử dụng thuốc để kiểm soát phản ứng dị ứng và cố gắng giảm các động tác vô thức tiếp xúc với niêm mạc của cơ thể.
  10. Giữ lối sống làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, cân đối chế độ ăn uống, không để quá mệt mỏi nhằm duy trì khả năng miễn dịch bình thường.

Tạ Tông Học cho rằng, với sự lây truyền mạnh mẽ của virus viêm phổi Vũ Hán, muốn loại bỏ hoàn toàn sự lây nhiễm cộng đồng là điều không thể. Nhưng ngay cả như vậy, chính phủ và công chúng vẫn cần phải đồng tâm hiệp lực, cố gắng bảo vệ tốt sức khỏe cá nhân, mới có thể giảm thiểu phát sinh lây nhiễm cộng đồng trên quy mô lớn, như thế hệ thống y tế cũng sẽ có thể đảm đương nổi. Hiện nay, ngoại trừ Trung Quốc ra thì kinh nghiệm điều trị từ tất cả các nước trên thế giới có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần hệ thống y tế không bị sụp đổ và những người bị viêm phổi Vũ Hán có thể được điều trị một cách tốt đẹp, thì tỷ lệ tử vong sẽ không đến 1%.

Ông nói rằng trọng tâm phòng chống dịch bệnh hiện nay của Đài Loan là: “Không để người nhiễm bệnh đột ngột bùng phát như Hàn Quốc. Chính phủ có thừa sức để dập tắt đốm lửa truyền nhiễm le lói trong cộng đồng. Hệ thống y tế có thừa sức chữa trị cho từng người nhiễm bệnh. Kéo dài chiến tuyến, dùng không gian đổi lấy thời gian, chờ đợi thuốc điều trị và vắc-xin được nghiên cứu xong”.

Cuối cùng, Tạ Tông Học kêu gọi, dù rằng ông đã nhấn mạnh điều này nhiều lần trên Fanpage, nhưng ông vẫn muốn nhắc lại rằng: Phòng chống dịch bệnh là vấn đề của tất cả người dân, chỉ dựa vào sự cố gắng của chính phủ chắc chắn sẽ không đủ, “mặc dù trong sinh hoạt của mỗi người sẽ có sự bất tiện, nhưng chúng ta vẫn cần phải kiên trì tuân thủ các biện pháp bảo vệ cá nhân, sự nỗ lực của mỗi người được tích lũy từng chút một, chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ bùng phát dịch bệnh cộng đồng trên quy mô lớn, và cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn này”.

Theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?