YouTube xóa 2,5 triệu lượt ‘không thích’ khỏi các video của Nhà Trắng về TT Biden

03/04/21, 12:23 Thế giới, Tin trong ngày

Gần đây, YouTube đã xóa khoảng 2,5 triệu lượt ‘không thích’ khỏi các video về Tổng thống Joe Biden trên kênh chính thức của Nhà Trắng, theo dữ liệu của một nhà nghiên cứu giấu tên. Trước đó, YouTube thông báo họ đang thử nghiệm một thiết kế giao diện mới nhằm ẩn đi số lượt không thích của video.

YouTube đang thử nghiệm một tính năng mới nhằm ẩn đi số lượt không thích của video. (Ảnh qua Search Engine Journal)

YouTube là nền tảng video do Google sở hữu cho phép người dùng đánh giá các video với 2 lựa chọn: thích (Like) hoặc không thích (Dislike). Trong vòng ít nhất 2 năm qua, công ty này đã có chính sách xóa lượt thích và lượt không thích, mà họ cho là spam và không đáng tin cậy.

“Chúng tôi có các chính sách và hệ thống để đảm bảo lượt tương tác trên YouTube là của người dùng thật, và sẽ xóa bỏ mọi chỉ số gian lận”, người phát ngôn của YouTube nói với tờ Epoch Times qua email. Tuy nhiên khi được hỏi, họ đã không nói rõ chi tiết những tiêu chí được dùng để áp dụng chính sách này là gì.

Gần đây, ​​những hành động can thiệp kiểu này đã liên tục được áp dụng cho các video của Nhà Trắng, nhưng dường như chỉ có lượt không thích là bị xóa.

Theo dữ liệu đăng trên trang 81m.org, gần đây kênh YouTube của Nhà Trắng đã đăng hơn 300 video với gần 3,7 triệu lượt không thích. Nhưng trong đó gần 2,5 triệu lượt đã bị xóa bỏ. Chủ trang 81m.org bắt đầu theo dõi sự việc này từ ngày 26/1, và đã xuất bản tất cả dữ liệu cùng phương pháp dùng để thu thập các dữ liệu này. Tuy nhiên người này không tiết lộ danh tính.

Theo đó trung bình mỗi video, YouTube xóa gần 8.000 lượt không thích, trong khi không có một lượt thích nào bị xóa.

Tuy nhiên dữ liệu cho thấy ngay cả khi YouTube can thiệp, các video trên kênh của Nhà Trắng vẫn có lượt không thích nhiều gấp gần 6 lần so với lượt thích. Nếu không có sự can thiệp, tỷ lệ không thích sẽ gấp 17 lần lượt thích trên trung bình mỗi video.

Youtube xóa bớt lượt 'dislike' video họp báo của Chính quyền Joe Biden - Ảnh 3
YouTube xóa hàng ngàn lượt dislike trên video của Nhà Trắng. (Ảnh qua Reddit)

Các bài đăng trên mạng xã hội chỉ ra rằng một số người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump thường có quan điểm không thích các video về ông Biden của Nhà Trắng. Những video này thường nhận được hàng nghìn lượt không thích ngay sau khi đăng tải. Sau đó, một phần lớn lượt không thích đã âm thầm bị loại bỏ.

Dữ liệu cho biết trong một số trường hợp, hàng loạt lượt không thích sẽ bị xóa khoảng một giờ một lần. Trong các trường hợp khác, phần lớn lượt không thích sẽ bị xóa ngay lập tức.

Trang 81m.org cũng liệt kê các kết quả phân tích tương tự cho một số kênh YouTube khác có lượng theo dõi lớn. Trong đó không có kênh nào bị xóa nhiều lượt không thích như vậy.

Một trong những kênh phổ biến nhất trên Youtube là PewDiePie. Một số video của kênh này cũng bị xóa lượt thích và không thích, nhưng đều không quá vài chục lượt trên mỗi video, theo đánh giá dữ liệu từ hơn 20 video của kênh.

Gần đây, YouTube đã công bố thử nghiệm một thiết kế vẫn bao gồm nút không thích, nhưng sẽ không hiển thị số lượt không thích nữa.

“Đây là một thử nghiệm nhỏ cho một nhóm người dùng, để xác định xem số lượng hiển thị lượt không thích ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống của những người đăng nội dung video”, một người phát ngôn của Youtube cho hay qua email.

Được biết, YouTube và chủ sở hữu Google từ lâu đã phải đối mặt với cáo buộc thiên vị chính trị. Công ty này cho biết sản phẩm của họ được phát triển và hoạt động trung lập về mặt chính trị, nhưng tài liệu nội bộ rò rỉ cho thấy công ty đang âm thầm đưa quan điểm chính trị vào sản phẩm của họ.

Theo nhà nghiên cứu tâm lý học Robert Epstein, Google đã thay đổi hàng triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 3/112020 bằng cách làm lệch kết quả tìm kiếm và các công cụ khác nhằm điều hướng kết quả bầu cử.

“Kết quả tìm kiếm của Google rất thiên vị cho phe tự do và đảng Dân chủ. Điều này không xảy ra trên Bing hay Yahoo”, ông Epstein nói với Fox News. Ông đã tập hợp một nhóm hơn 700 cử tri để theo dõi kết quả họ nhận được từ các kênh YouTube qua kết quả tìm kiếm, lời nhắc, gợi ý tìm kiếm, nguồn cung cấp tin tức trước cuộc bầu cử…

Khánh Nghi

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!