Xây dựng 2 bệnh viện dã chiến phòng dịch corona ở TP.HCM

04/02/20, 10:08 Việt Nam

Hai bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường bệnh với ít nhất 30 giường hồi sức tích cực đặt tại huyện Củ Chi và Nhà Bè (TP.HCM) được gấp rút xây dựng, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/2.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP.HCM, báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh qua tuoitre)
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP.HCM, báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh qua tuoitre)

Tại cuộc họp khẩn về tình hình viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona chiều 3/2, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đã có kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến để ứng phó với dịch bệnh.

Theo đó, 2 bệnh viện dã chiến có quy mô 500 giường bệnh (ít nhất 30 giường hồi sức tích cực) với đầy đủ các trang thiết bị như máy thở, monitor, X-quang, trang phục bảo hộ, 5 xe cứu thương đang gấp rút được xây dựng, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/2.

Bệnh viện cơ sở 1 được đặt tại xã Nhuận Đức (Củ Chi, TP.HCM) với quy mô 300 giường bệnh, có ít nhất 20 giường hồi sức tích cực.

Bệnh viện cơ sở 2 đặt tại xã Phú Xuân (Nhà Bè, TP.HCM) với quy mô 200 giường bệnh, có ít nhất 10 giường hồi sức tích cực.

Nhân sự cho bệnh viện sẽ được điều động từ các bệnh viện thành phố gồm bệnh viện Nhân dân 115, bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Trưng Vương. Riêng nhân lực cho công tác khám chữa bệnh sẽ được điều động từ các bệnh viện lân cận.

Dự trù vốn đầu tư cho trang thiết bị y tế, thuốc men, vật tư y tế thiết yếu của bệnh viện dã chiến là khoảng hơn 255 tỷ đồng.

2 bệnh viện dã chiến sẽ được sử dụng khi số ca nhiễm bệnh vượt quá khả năng điều trị tại các khoa, bệnh viện có phòng cách ly.
Hai bệnh viện dã chiến sẽ được sử dụng khi số ca nhiễm bệnh vượt quá khả năng điều trị tại các khoa, bệnh viện có phòng cách ly. (Ảnh qua thanhnien)

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, 2 bệnh viện dã chiến sẽ được sử dụng khi số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra vượt quá khả năng điều trị tại các khoa, bệnh viện có phòng cách ly.

Trong trường hợp số ca mắc tăng cao vượt quá khả năng của bệnh viện dã chiến, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (120 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh) sẽ được chuyển thành bệnh viện chuyên tiếp nhận bệnh nhân viêm hô hấp cấp do virus Corona, dự kiến 500 giường.

Nhận định về kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Bệnh viện dã chiến sử dụng khi chưa có 500 người, chứ không phải chờ đến khi 500 người mới sử dụng.

Đây là nơi nhận bệnh nhân đầu tiên cho các bệnh viện và là nơi tập trung xử lý các ca bệnh khó, chứ không phải chờ các bệnh viện đầy bệnh nhân mới đưa đến bệnh viện dã chiến”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, thành phố không thiếu kinh phí, nhưng việc sử dụng phải hợp lý. Dự tính kinh phí xây dựng bệnh viện dã chiến trang bị máy móc lên đến vài trăm tỷ, chúng ta có nên sử dụng hết mùa dịch rồi thôi. Do đó, cần tính toán kỹ việc đặt bệnh viện dã chiến ở đâu, xây dựng như thế nào.

Cần phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh ngay từ đầu. Nếu để đến lúc TP.HCM có khoảng 1.000 người có nguy cơ nhiễm virus Corona mới thì có xây dựng bệnh viện dã chiến cũng không thể kiểm soát được…

Theo số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc lúc 7h10 sáng 4/2, tổng số người chết do nhiễm virus corona chủng mới ở Trung Quốc tính đến cuối ngày 3/2 là 425 người. Tất cả trường hợp tử vong mới đều ở tỉnh Hồ Bắc.

Như vậy, tính cả 1 trường hợp tử vong ở Philippines, tổng số người chết trên thế giới do virus corona chủng mới là 426 người. Còn tổng số người nhiễm virus corona chủng mới i tính đến cuối ngày 3/2 được ghi nhận ở Trung Quốc là 20.438 người.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!