Sử dụng chung máy đo nồng độ cồn không gây lây nhiễm virus corona?

04/02/20, 15:27 Việt Nam
Sử dụng chung máy đo nồng độ cồn không gây lây nhiễm virus corona-ảnh 3
CSGT tiếp tục kiểm tra, xử lý nồng độ cồn. (Ảnh qua kinhtedothi.vn)

Các đại diện của Bộ Y tế, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cho biết, ống thổi nồng độ cồn chỉ sử dụng 1 lần sẽ không lây nhiễm virus corona.

Trong thời gian dịch bệnh do virus corona có diễn biến phức tạp, hiện đang lây lan nhanh chóng, nhiều người dân băn khoăn, lo ngại về việc CSGT thổi nồng độ cồn có thể lây bệnh truyền nhiễm hay không, đặc biệt là chủ virus mới (virus corona).

Trước những lo lắng của người dân, vào tối ngày 31/1, theo lệnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Bộ Y tế khẩn trương có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc này để công khai cho người dân được biết, báo cáo Thủ tướng trước ngày 4/2.

Hiện vẫn chưa có văn bản báo cáo chính thức của Bộ Y tế, tuy nhiên, trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona hôm 24/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các chuyên gia y tế trả lời câu hỏi khi thổi nồng độ cồn bằng máy thổi của Cảnh sát Giao thông có nguy cơ lây nhiễm virus corona không?

Trả lời câu hỏi này, PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng: “Các nhà sản xuất đã đưa khuyến cáo, mỗi ống thổi chỉ sử dụng 1 lần và khi thổi cũng tính toán để không lây nhiễm. Do vậy, người dân không nên lo lắng, tôi khẳng định khi thổi riêng ống thì hoàn toàn không sao”.

Sử dụng chung máy đo nồng độ cồn không gây lây nhiễm virus corona
Ông Đỗ Duy Cường tại buổi họp báo do Bộ Y tế tổ chức sáng 24/1. (Ảnh qua giaoducthoidai.com)

Cũng trong vấn đề này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nêu quan điểm về mặt kỹ thuật, các máy đo nồng độ cồn chỉ thổi vào được chứ không hít lại được do sử dụng van 1 chiều. Hơn nữa, hiện quy trình kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT hiện nay là mỗi người sử dụng 1 ống thổi, không thổi chung nên không lo người thổi bị lây nhiễm virus corona.

“Việc kiểm tra nồng độ cồn là cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông người điều khiển sử dụng rượu, bia gây nên. Quá trình đo kiểm hoàn toàn không làm lây các bệnh truyền nhiễm như một số ý kiến, lo ngại của người dân”, ông Hùng khẳng định.

Sử dụng chung máy đo nồng độ cồn không gây lây nhiễm virus corona-ảnh 2
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia. (Ảnh qua petrotimes.vn)

Ngày 2/2, Cục Cảnh sát giao thông đã có công điện, yêu cầu CSGT các địa phương thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

Theo đó, CSGT các tỉnh chú trọng vào các phương tiện vận tải hành khách, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp chở người nhập cảnh vào Việt Nam và vận chuyển động vật hoang dã trái phép trên các phương tiện tham gia giao thông.

Sử dụng chung máy đo nồng độ cồn không gây lây nhiễm virus corona-ảnh 3
CSGT tiếp tục kiểm tra, xử lý nồng độ cồn. (Ảnh qua kinhtedothi.vn)

Đồng thời, CSGT các tỉnh thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, tập trung xử lý đối tượng vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tham gia giao thông.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra, xử lý phải tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và cán bộ thi hành công vụ. 

Bảo đảm vệ sinh tiệt trùng cho thiết bị đo. Mỗi ống thổi chỉ sử dụng 1 lần, sau khi sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng