Vương Kỳ Sơn xuất hiện tại nơi tổ chức hội nghị Bắc Đới Hà, động tác sau đó là gì?

22/07/17, 09:20 Đả hổ diệt ruồi

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ông Vương Kỳ Sơn đã có mặt tại tỉnh Hà Bắc, nơi diễn ra hội nghị Bắc Đới Hà sắp tới, điều này khiến ngoại giới đưa ra nhiều đồn đoán.

Vương Kỳ Sơn hiện thân tại địa điểm tổ chức hội nghị Bắc Đới Hà, ẩn ý đằng sau là gì? (Tranh: Acnw.com)
Vương Kỳ Sơn hiện thân tại địa điểm tổ chức hội nghị Bắc Đới Hà, ẩn ý đằng sau là gì? (Tranh: Acnw.com)

Ngày 19/07, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đưa tin, trong các ngày 18, 19/07, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương – Vương Kỳ Sơn đã có mặt tại thành phố Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc kiểm tra giám sát “công tác kỷ luật trong việc thực thi hỗ trợ người nghèo”. Một điều trùng hợp là, Hà Bắc chính là địa điểm được chọn để tổ chức hội nghị Bắc Đới Hà sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.

Mỗi lần Vương Kỳ Sơn hiện thân thị sát, thì hầu như bước tiếp theo sẽ có động tác đả hổ. Việc ông Vương Kỳ Sơn đến tỉnh Hà Bắc trước thời điểm hội nghị Bắc Đới Hà, đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Trước đó Vương Kỳ Sơn đã ẩn thân một khoảng thời gian dài 40 ngày, từ 13/05 – 22/06. Cho đến tận 4h30 chiều ngày 22/06, website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương mới xuất hiện tin cho biết, từ ngày 20 – 22/06 ông Vương Kỳ Sơn đã đến tỉnh Quý Châu để thực hiện công tác kiểm tra giám sát.

Sau khi Vương Kỳ Sơn hiện thân tại Quý Châu, đã có rất nhiều quan viên cấp tỉnh bộ ngã ngựa. Ngày 26/06, Phó Chủ tịch Hội hiệp thương Chính trị tỉnh Hà Bắc – Lưu Thiện Kiều bị tuyên bố tiếp nhận thẩm tra; ngày 27/06, nguyên Phó Tư lệnh Pháo binh 2 – Trung tướng Vương Cửu Tống gặp chuyện; ngày 03/07 tay chân của Tăng Khánh Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quản lý tài sản Quốc vụ viện – Trương Hỉ Võ bị lập án thẩm tra.

Mới đây, từ ngày 10 – 14/07, trong vòng 5 ngày, 4 quan chức cấp tỉnh bộ đã ngã ngựa, bào gồm cựu Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc – Vương Tam Vận, cựu Trưởng phòng Mặt trận thống nhất Thiên Tân – Vương Hồng Giang, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện tín Trung Quốc – Chân Tài Cơ, cựu Phó Chủ nhiệm Ban thường ủy Hội đồng Nhân dân Cát Lâm – Châu Hóa Thần.

Từ khi Vương Kỳ Sơn hiện thân cho đến nay, chấn động nhân sự lớn nhất chính là việc Tôn Chính Tài bị miễn chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin chính thức nào khác về Tôn Chính Tài, nhưng các kênh truyền thông nước ngoài đều đưa ra phán đoán rằng, Tôn Chính Tài hiện đang bị điều tra liên quan vấn đề chính trị.

Mà người thay thế Tôn Chính Tài chính Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu vừa vượt qua cuộc khảo sát của Vương Kỳ Sơn – Trần Mẫn Nhĩ. Trần Mẫn Nhĩ sau khi tiếp nhận vị trí Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, trong vòng 5 ngày đã tổ chức đến 11 cuộc họp, trong đó đã rất nhiều lần đề cập tới việc “quét sạch dư độc của Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân”.

Trần Mẫn Nhĩ chính là cấp dưới cũ của ông Tập Cận Bình trong thời làm việc tại tỉnh Chiết Giang. Tháng 02/2002 Trần Mẫn Nhĩ được điều nhiệm từ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Chiết Giang sang làm Phó Bí thư tỉnh Quý Châu, sau đó được thăng chức lên làm Chủ tịch tỉnh Quý Châu; ngày 31/05/2015 Trần Mẫn Nhĩ đã lên đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu thay cho Triệu Khắc Chí.

Quý Châu được cho là địa bàn của cựu Chủ tịch Trung Quốc – Hồ Cầm Đào. Từ năm 1985 – 1988, ông Hồ Cẩm Đào từng đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu. Hai người từng là Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu, Lật Chiến Thư, Triệu Khắc Chí đều là những thân tín của Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình, nên đã lần lượt được ông Tập Cận Bình trọng dụng.

Từ tháng 07/2012 Lật Chiến Thư bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Chủ Nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trở thành “tổng quản đại nội” của ông Tập Cận Bình. Lật Chiến Thư năm nay 67 tuổi, hiện đang đảm nhận các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, là người rất có thể sẽ được thăng chức lên làm Thường ủy Bộ chính trị trong Đại hội 19.

Ngày 24/07/2015, trước thời điểm hội nghị Bắc Đới Hà diễn ra, tay chân của Chu Vĩnh Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc – Chu Bản Thuận bị ngã ngựa, sau đó đã có tin tức phân tích rằng là do Chu Bản Thuận có liên quan đến âm mưu chính biến của phe Giang Trạch Dân tại hội nghị Bắc Đới Hà.

Ngày 31/07, Triệu Khắc Chí được điều nhiệm sang làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc hỗ trợ ông Tập Cận Bình kiểm soát tình hình hội nghị Bắc Đới Hà diễn ra ở Hà Bắc sau đó. Kể từ đó đến nay Triệu Khắc Chí vẫn đang tiếp tục tiến hành thanh trừng thế lực của phe cánh Giang Trạch Dân tại Hà Bắc.

Đến thời điểm Đại hội 19 diễn ra vào năm nay, Triệu Khắc Chí mới tròn 64 tuổi, là ở vào độ tuổi vẫn có thể tiếp công tác trong trong nhiệm kỳ khóa 19 của ĐCSTQ. Trong các Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18, bao gồm Mã Khải, Quách Kim Long, Lưu Diên Đông, Mạnh Kiến Trụ, v.v., vào năm 2012 đều là những người ở độ tuổi 65, 66, 67.

Ngay sau khi thông tin Vương Kỳ Sơn khảo sát tỉnh Quý Châu, đã có những những phân tích cho rằng, Vương Kỳ Sơn đại diện cho trung ương thực hiện công tác tiền khảo sát cho chức vụ mới của Trần Mẫn Nhĩ nhiệm kỳ khóa 19 của ĐCSTQ. Và chưa đến 1 tháng sau, Trần Mẫn Nhĩ được thăng chức lên làm Bí thư Thị ủy Trùng Khánh (Trùng Khánh là 1 trong 4 thành phố trọng điểm của Trung Quốc), cũng coi như đã đặt một chân vào Bộ Chính trị khóa mới.

Sau khi đến Quý Châu khảo sát, Vương Kỳ Sơn lại đến Hà Bắc, vì thế rất có thể Triệu Khắc Chí cũng giống như Trần Mẫn Nhĩ, sẽ được thăng chức lên làm Ủy viên Bộ Chính trị trong Đại hội 19.

Ngoài ra, Vương Kỳ Sơn trong thời khắc nhạy cảm trước hội nghị Bắc Đới Hà, đến ghé thăm địa điểm tổ chức hội nghị, liệu sau đó lại có một loạt các “lão hổ” ngã ngựa? Rất nhiều người đang quan tâm và chờ đợi xem điểu gì sẽ diễn ra ở bước tiếp theo?

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?