Vừa lái xe vừa nhắn tin Facebook, cô gái gây tai nạn làm 2 bố con thiệt mạng

22/10/15, 08:01 Thế giới

Một cô gái ở Mỹ đã vừa lái xe vừa nhắn tin và lướt Facebook bất chấp lời cảnh báo của bạn bè, nên đã vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 2 bố con thiệt mạng.

Theo AOL, vụ tai nạn xảy ra hồi Tháng 7 tại bang Minnesota, Mỹ, nhưng đến tuần trước, chi tiết của vụ việc mới được hé lộ.

Theo báo cáo của các nhà điều tra, cô gái 17 tuổi Carlee Bollig trong lúc lái xe đã lấy điện thoại ra nhắn tin Facebook, phớt lờ cảnh báo của bạn bè trên xe. Khi những người trong xe lên tiếng nhắc nhở, Bollig còn gắt gỏng và nói “không quan tâm là có đâm vào xe ai hay không”, thậm chí cô còn buông lời chửi thề.

Các công tố viên cho hay, cô gái chưa có bằng lái này đã vượt đèn đỏ khi tới giao lộ ở hạt Sherburne mặc dù một người bạn hét lên: “Đèn đỏ, đèn đỏ kìa!“. Các nhà điều tra nói rằng, Bollig không đạp phanh trước khi choeecs xe bán tải của cô tông vào xe minivan đang lưu thông đúng luật trên đường. Trên xe có một người đàn ông tên Charles Maurer 54 tuổi cùng con gái út Cassy Maurer 10 tuổi và hai cô bé 15 tuổi khác.

Ông Maurer được trực thăng cứu hộ đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bé Cassy bị đa chấn thương vùng đầu cũng qua đời sau 10 ngày chữa trị. Con gái lớn của ông Maurer và bạn của cô bé may mắn bị thương nhẹ. Những người bạn của Bollig cũng bị chấn thương trong vụ tai nạn.

Hai bố con nhà Maurer tử vong vì cô gái mải nhắn tin khi đang lái xe. (Ảnh AOL)

Caysi Jaronske, 17 tuổi, người ở trên xe với Bollig, cho biết, cô và các bạn đã nhiều lần yêu cầu Bollig ngừng nhắn tin và dùng Facebook trong lúc lái xe.

Sau vụ tai nạn, Bollig đã đề nghị bạn trai cô là Deven Garlock, 18 tuổi, nói dối rằng anh mới là người lái xe hôm đó. Ban đầu, cảnh sát tin rằng Garlock đã điều khiển chiếc xe nhưng những bằng chứng ADN thu được từ chiếc xe gây tai nạn đã lật tẩy lời khai man của Bollig. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm ra được một lượng nhỏ cần sa và các dụng cụ sử dụng ma túy trên xe.

Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, Bollig đã bị buộc tội gây tai nạn chết người, vi phạm quy định an toàn khi lái xe và điều khiển phương tiện khi không có bằng lái.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới