Vụ thiêu hủy 16 con chó mèo, chính quyền Cà Mau nói gì?

11/10/21, 16:45 Việt Nam

Ông Trần Tấn Công – Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận, xã Khánh Hưng đã tiêu hủy 15 con chó và 1 con mèo vào sáng ngày 9/10. 

Vợ chồng anh Hùng cùng đàn chó trên đường từ Long An xuống Cà Mau. (Ảnh cắt từ clip/Facebook)

Theo thông tin trên báo Công An, vào chiều ngày 10/10, chính quyền huyện Trần Văn Thời đã tổ chức buổi họp báo liên quan đến vụ việc tiêu hủy 16 con chó, mèo của hai gia đình đi từ Long An về quê bị mắc COVID-19.

Theo giới chức huyện Trần Văn Thời thì trước đó vào ngày 8/10, vợ chồng ông Nguyễn Duy Khanh (39 tuổi) và vợ chồng ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi, quê Bình Dương) cùng làm thợ hồ đi từ Long An về Cà Mau sau nhiều tháng chịu cảnh thất nghiệp do giãn cách vì dịch bệnh.

Hai gia đình gồm 7 người, mang theo 17 con chó và 1 con mèo, 2 con chó nhỏ đã cho ở một chốt kiểm soát dịch. Khi về tới Cà Mau, 2 gia đình được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Khánh Hưng.

Qua test nhanh, kết quả cho thấy 4 người dương tính. Trung tâm Y tế huyện đã tách cho 2 người ở  riêng 1 phòng và 5 người trong một gia đình (trong đó có trẻ em 8 tuổi) ở riêng 1 phòng khác để chờ kết quả PCR.

Tiêu hủy do dân gây áp lực?

Giới chức huyện Trần Văn Thời cho biết, trong thời gian chờ kết quả PCR, do dây buộc chó, mèo không đảm bảo nên những động vật này đã chạy rong trong khu cách ly. 

Để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch bệnh, người nhận nuôi, quản lý chó, mèo đã bắt bỏ những con vật này vào bao và rổ nhựa, để ở bên ngoài phòng cách ly.

Đến 7 giờ 30 ngày 9/10, ban điều hành lập biên bản tiêu hủy 8 chó con và 4 chó lớn của ông Hùng cùng 3 con chó và 1 con mèo của ông Khanh.

Những người dân chứng kiến vụ việc cho hay, đàn chó mèo này bị bỏ vào bao, nhấn xuống nước, dìm chết rồi đem đốt ở cạnh Trường THPT Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời khẳng định rằng việc tiêu hủy đàn chó là cần thiết nhằm bảo đảm phòng ngừa dịch bệnh.

Tuy nhiên trước phản ứng dữ dội của người dân cả nước thì chính quyền huyện Trần Văn Thời lại giải thích đó là do người dân gây áp lực. Người dân “lo ngại lây lan dịch bệnh nên phản ánh đến UBND xã Khánh Hưng và Ban điều hành khu cách ly, cho rằng nếu không đảm bảo thì thực hiện tiêu hủy số chó, mèo trên”, báo Vietnamnet dẫn báo cáo cho hay.

Dù nói việc tiêu hủy là đúng nhưng trong buổi họp, ông Công – Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời lại ‘xin khất’ hầu hết những câu hỏi liên quan đến việc chính quyền có lấy mẫu xét nghiệm cho đàn chó trước khi tiêu hủy hay không? Ai là người chịu trách nhiệm cho việc tiêu hủy?…

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng