Vụ thầy giáo tát vào đầu học sinh: ‘Vì sợ điện nguy hiểm tính mạng…’

19/04/22, 13:17 Việt Nam

Thầy N. lý giải nguyên nhân dùng 2 tay liên tục tát vào mặt vào đầu học sinh là do thấy các nút bàn phím máy tính bị tháo, sợ mạch điện đang hở đe dọa đến tính mạng các em nên mới có hành động này.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip dài 12 giây ghi lại cảnh một học sinh bị thầy giáo dùng 2 tay liên tục tát ‘đôm đốp’ vào mặt, vào đầu gây bức xúc trong dư luận.

Theo báo Thanh Niên, qua xác minh, Phòng GD&ĐT huyện Gò Dầu (Tây Ninh) xác định sự việc xảy ra vào ngày 13/04 trong giờ Tin học của lớp 7A3 trường THCS Phước Đông, huyện Gò Dầu. Giáo viên đánh học sinh trong đoạn clip trên là thầy V.V.N, dạy môn Toán của trường.

Thầy giáo vừa la vừa tát liên tiếp vào mặt học sinh trong tiết học. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, trong giờ học này, có 2 học sinh là C.H.L và em T.H.N bị cho là đã làm hỏng bàn phím của máy tính. Những học sinh ngồi gần đó báo cho thầy N. biết nên thầy xuống kiểm tra. Thấy các nút bàn phím bị tháo ra thầy N. sợ mạch điện đang hở đe dọa đến tính mạng học sinh nên đã tát vào đầu 2 em này.

Trong clip, thầy giáo đi xuống hỏi ‘thằng nào tháo’ rồi không đợi câu trả lời mà dùng tay liên tục tát, đánh vào đầu, mặt của học sinh và gằn giọng ‘tháo nè, tháo nè, phá nè!’.

Trong bản tường trình, thầy N. ghi: “Do trong lúc nóng giận vì sợ nguy hiểm cho học sinh nên đã tát mỗi em 2-3 cái vào tay”. Do lúc này tay các em che lên đầu nên thầy N. lý giải là “chỉ tát vào tay, không ảnh hưởng gì đến đầu”.

Liên quan đến vụ việc trên, gia đình của em C.H.L, nam sinh bị đánh trong đoạn clip cho biết, vào tiết học Tin học, em L. cùng bạn bè vào lớp học thì thấy bàn phím đã bị tháo lắp trước đó. Khi vào học, L. không bấm được nên đã gỡ ra và gắn lại. 

Thầy giáo hỏi học sinh thì biết sự việc nên đã đánh, tát L. và một em học sinh khác. Khi xem được clip do một học sinh khác quay lại gửi cho, gia đình nam sinh rất bức xúc.

Ngày 16/04, thầy N. cùng một đồng nghiệp đã đến nhà để xin lỗi và mong muốn được tha thứ nhưng gia đình không chấp nhận.

Sau khi xảy ra sự việc thầy giáo tát vào đầu học sinh, Phòng GD&ĐT huyện Gò Dầu đã chỉ đạo nhà trường xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. 

Theo báo Vnexpress, giáo viên liên quan đến vụ việc trên hiện đã bị khiển trách vì hành vi của mình.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng